-
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư? -
Vì sao cùng là xăng E10 nhưng có tới 3 mức giá khác nhau? -
Ngủ đủ giờ vẫn đột quỵ 2 lần trong 3 năm, người đàn ông 45 tuổi nhận cái giá quá đắt vì một thói quen nhiều người mắc phải
Thế giới
28/06/2025 14:47Thái Lan nhấn mạnh 'tìm kiếm đối thoại' với Campuchia
Ngày 27-6, ông Hun Sen - Chủ tịch Thượng viện Campuchia - đã chỉ trích Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra vì cách bà "xử lý tranh chấp biên giới" giữa hai nước láng giềng. Ông Hun Sen cáo buộc bà Paetongtarn coi thường ông và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.
Vị chính trị gia cũng nhắm vào cha bà Paetongtarn, ông Thaksin Shinawatra dù hai người có mối quan hệ thân thiết từ trước khi ông Thaksin trở thành thủ tướng Thái Lan.
Ông Hun Sen bày tỏ sự buồn bã khi tình bạn đã kết thúc. “Tôi rất tiếc khi tình bạn kéo dài 30 năm đã bị phá hủy bởi con gái bạn tôi” - Phnom Penh Post trích lời ông Hun Sen.
Cùng ngày 27-6, ông Nikorndej Balankura - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan - cho biết Bangkok ngạc nhiên và nhận định vụ việc này “khác lạ khi xét tới các chuẩn mực ngoại giao”.
“Thái Lan đã mở ra rất nhiều cánh cửa. Tôi xin khẳng định những cánh cửa này vẫn chưa hề đóng lại ngay cả sau những gì xảy ra sáng nay” - ông Nikorndej nói.
Bất chấp những lời chỉ trích công khai của ông Hun Sen, Thái Lan đang nỗ lực mở đối thoại giữa bộ trưởng ngoại giao hai nước.
“Chúng tôi đang tìm kiếm địa điểm để hai bên có thể đàm phán sớm nhất có thể” - ông Nikorndej nói thêm - “Thay mặt cho Bộ Ngoại giao, chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ cho giải pháp hòa bình thông qua đối thoại”.
Thủ tướng Paetongtarn đang chịu áp lực dư luận rất lớn sau khi đoạn ghi âm cuộc điện thoại ngày 15-6 giữa bà và ông Hun Sen bị rò rỉ. Công chúng cho rằng bà Paetongtarn quá "nhún nhường" trước ông Hun Sen và gọi một chỉ huy quân đội Thái Lan là "phe bên kia". Bà đã công khai xin lỗi về cuộc nói chuyện này.
Cuộc gọi diễn ra sau khi căng thẳng leo thang dọc theo biên giới tranh chấp giữa hai nước. Campuchia cho biết sẽ tìm cách giải quyết thông qua Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).
Ông Nikorndej nói Thái Lan không công nhận thẩm quyền của ICJ, nhưng đã tập hợp các nhóm pháp lý nghiên cứu đơn của Campuchia và trao đổi với các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để thúc đẩy lập trường của Bangkok. Ông không nêu rõ tên các nước này.
"Chúng tôi đang làm mọi cách để thuyết phục Campuchia tham gia đàm phán song phương" - ông Nikorndej cho biết.
Theo Phương Linh (Nld.com.vn)
- Phẫn nộ tài xế BMW húc văng người đi bộ rồi thản nhiên đi "soi" vết xước xe (16:03)
- Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết (33 phút trước)
- Chuỗi tiệm nail 116 triệu USD của vợ chồng gốc Việt hầu tòa vì trốn thuế (47 phút trước)
- Tưởng ngứa da kéo dài là dấu hiệu gan yếu, thận yếu, bác sĩ cảnh báo nhiều người đang hiểu sai (54 phút trước)
- Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ (1 giờ trước)
- Sơn Tùng M-TP sửa MV Come My Way, bỏ hình ảnh gây tranh cãi "mượn ý tưởng" (1 giờ trước)
- Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở (1 giờ trước)
- Triệt phá tập đoàn cờ bạc xuyên biên giới Việt - Lào với dòng tiền khủng hơn 4.000 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Sao Arsenal chia tay World Cup vì chấn thương (1 giờ trước)
- Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? (1 giờ trước)