Các chuyên gia y tế Thái Lan đang thắt chặt các biện pháp giám sát sau khi những nghiên cứu mới nhất xác nhận sự hiện diện của virus Nipah trên các loài dơi ăn quả tại địa phương.
27-1769484189-thai-lan-phat-hien-virus-nipah-that-chat-bien-phap-giam-sat.webp
Giới chức y tế Thái Lan theo dõi hành khách ở sân bay Phuket để phát hiện dấu hiệu sốt hoặc nhiễm trùng đường hô hấp, đặc biệt từ các quốc gia đang có dịch bệnh do virus Nipah gây ra (Ảnh: Bangkok Post)

Dù tình hình hiện tại vẫn nằm trong tầm kiểm soát, mức độ nguy hiểm của loại virus chưa có thuốc đặc trị này đang đặt hệ thống y tế công cộng vào trạng thái cảnh giác, theo truyền thông địa phương.

Tiến sĩ Sophon Iamsirithaworn, Phó thư ký thường trực Bộ Y tế Thái Lan, cho biết virus Nipah đã được tìm thấy ở dơi ăn quả tại quốc gia này. Tuy nhiên, ông cũng trấn an dư luận rằng mật độ virus ghi nhận được thấp hơn nhiều so với các vùng đang có dịch bùng phát. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ có khoảng 10% mẫu dơi ăn quả tại Thái Lan nhiễm virus, một con số khiêm tốn khi so sánh với tỷ lệ 40-50% tại Ấn Độ. Đặc biệt, việc phát hiện virus ở dơi tại địa phương thường đạt đỉnh điểm vào khoảng tháng 4 và tháng 5 hàng năm.

Dù virus tồn tại trên động vật hoang dã, các chuyên gia đánh giá mối đe dọa thực sự có thể đến từ yếu tố con người. “Hiện chưa có trường hợp nào được xác nhận tại Thái Lan. Có những lo ngại ở các quốc gia khác, đặc biệt là Bangladesh và bang Tây Bengal ở Ấn Độ. Mặc dù các quốc gia này cách xa Thái Lan, nhưng việc giám sát là cần thiết vì có các chuyến bay thẳng từ đó đến các sân bay Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket”, Tiến sĩ Sophon nhấn mạnh. Hiện tại, các sân bay quốc tế lớn này vẫn duy trì việc sàng lọc hành khách, tập trung vào những người có triệu chứng sốt, hô hấp hoặc từng lưu trú tại vùng dịch trong vòng 21 ngày.

Về mặt chuyên môn, Tiến sĩ Jurai Wongsawat từ Cục Kiểm soát Bệnh tật cho biết virus Nipah gồm hai chủng: Malaysia và Bangladesh. Trong đó, chủng Bangladesh đặc biệt đáng ngại với tỷ lệ tử vong cao và khả năng gây viêm phổi nặng. Thách thức lớn nhất đối với y học hiện nay là vẫn chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu cho loại virus này. Dù vậy, một tín hiệu khả quan là tỷ lệ lây truyền trực tiếp giữa người với người vẫn ở mức thấp do virus lây lan qua sự tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của bệnh nhân.

Đối với trẻ em, rủi ro càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tiến sĩ Arkom Chaiwerawattana, Giám đốc Viện Sức khỏe Trẻ em Quốc gia Queen Sirikit, cảnh báo rằng trẻ nhỏ là nhóm dễ tổn thương nhất vì các triệu chứng ban đầu thường khó nhận biết hơn người lớn. Bệnh có thể diễn tiến từ sốt, đau đầu, nôn mửa sang các biến chứng nguy hiểm như viêm não nặng, co giật và suy hô hấp cấp tính. Thậm chí, những trẻ may mắn sống sót cũng phải đối mặt với di chứng lâu dài như chậm phát triển, suy giảm khả năng học tập hoặc động kinh.

Để chủ động phòng ngừa, chính quyền Thái Lan đã triển khai chiến lược ngăn chặn từ xa bằng cách cấm lập trang trại chăn nuôi lợn tại các khu vực có dơi nhiễm virus trú ngụ. Đây là bước đi quan trọng nhằm chặn đứng chuỗi lây truyền từ dơi sang lợn, vật chủ trung gian được đánh giá có khả năng làm tăng cường độc lực của bệnh, trước khi virus có cơ hội tấn công con người. Cho đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy bằng chứng về việc virus truyền sang lợn hay người dân địa phương.

PV (SHTT)