Thế giới

Thái Lan sa thải bốn quan chức 'giàu có bất thường'

Bốn quan chức Thái Lan bị sa thải sau khi nhà chức trách phát hiện hơn hai tỉ baht (tương đương 57 triệu USD) trong tài khoản ngân hàng của họ.

Thái Lan sa thải bốn quan chức 'giàu có bất thường'
Ảnh minh họa: Reuters

Số tiền 2 tỉ bạt được phát hiện trong nhiều tài khoản ngân hàng của ba phụ nữ và một đàn ông làm việc tại Sở Thuế vụ tỉnh Samuth Prakhan, gần thủ đô Bangkok.

Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan (NACC) đã chuyển vụ án tới văn phòng tổng chưởng lý và yêu cầu Tòa án Tham nhũng tham gia điều tra.

Bốn quan chức kể trên "giàu có bất thường", phó tổng thứ ký kiêm phó phát ngôn NACC Sornchai Chuwichian tuyên bố, bổ sung rằng tài sản kê khai của họ, bao gồm tiền gửi ngân hàng, không khớp với thu nhập từ công việc quan chức của họ.

Bốn người đều không giải thích được nguồn gốc số tiền này, ông Sornchai nói thêm.

Danai Damrongchaiyothin, một trong bốn quan chức, có 1,1 tỷ baht trong bảy tài khoản ngân hàng, trong khi một trong những người còn lại có 500 triệu baht trong năm tài khoản.

Quan chức thuế vụ ở Thái Lan thường nhận lương khoảng 450 USD mỗi tháng khi mới được bổ nhiệm.

Cả bốn quan chức đều đã bị sa thải, theo NACC. Cơ quan này chưa thông báo liệu bốn người đã bị bắt hay truy tố hay chưa.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/thai-lan-sa-thai-bon-quan-chuc-giau-co-bat-thuong-d198394.html