Thế giới

Thái Lan yêu cầu quán nhậu ngăn khách say rượu lái xe

Từ 15/12, các quán bar, nhà hàng, quán rượu ở Bangkok, Chiang Mai, Chon Buri, Phuket và Koh Samui được phép hoạt động tới 4 giờ sáng, tuy vậy họ cần ngăn cản khách lái xe và mở khu vực giải rượu.

Thái Lan yêu cầu quán nhậu ngăn khách say rượu lái xe
Ảnh minh họa: Getty

Quy định trên cũng áp dụng cho các tụ điểm vui chơi gắn liền với các khách sạn đã đăng ký kinh doanh trên toàn quốc, Bangkok Post đưa tin.

Quy định được ký bởi Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul, phát ngôn viên chính phủ nước này Traisuree Taisaranakul cho biết, bổ sung rằng quy định sẽ chính thức có hiệu lực khi được đăng tải trên Tuần san Hoàng gia vào tuần này.

Bà Traisuree cho biết Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul đã yêu cầu các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nội vụ làm việc với giới chức địa phương để đảm bảo an toàn tại những khu vực áp dụng quy định mới. Giới chức Thái Lan nhận định rằng việc lái xe trong tình trạng say xỉn là vấn đề đáng lo ngại.

Ủy ban Chính sách Đồ uống có cồn Thái Lan hôm 09/12 đề nghị quán rượu, nhà hàng, quán bar tuân thủ nghiêm ngặt quy định kiểm soát đồ uống có cồn, cấm bán những sản phẩm này cho người dưới 20 tuổi, cung cấp máy đo nồng độ cồn đối với khách hàng lái xe. Bên cạnh đó, họ được khuyến nghị mở các khu vực nghỉ ngơi cho khách có nồng độ cồn trong máu cao hơn quy định để họ chờ đợi cho đến khi đủ tỉnh táo mới được lái xe.

Các nhóm hoạt động vì an toàn giao thông kêu gọi chính phủ Thái Lan xem xét lại kế hoạch kể trên, cho rằng giới chức chưa áp dụng các biện pháp đề phòng tai nạn giao thông liên quan tới đồ uống có cồn.

Tiến sĩ Tairjing Siriphanich, tổng thư ký Quỹ Không Lái xe Khi Say rượu cho rằng quy định mới có động cơ kinh tế, nhưng chưa đảm bảo an toàn cho công chúng trước nguy cơ các tài xế uống rượu quá chén.

Ông  Siriphanich nêu ví dụ rằng Ủy ban Chính sách Đồ uống có cồn Thái Lan yêu cầu khách hàng tại các quán bar, quán rượu phải đo nồng độ cồn trước khi rời đi, đồng thời đề nghị các cơ sở mở khu vực giải rượu cho khác, nhưng thực chất không có quy định nào của pháp luật buộc họ phải tuân thủ những khuyến nghị đó.

Ông cũng kêu gọi chính phủ Thái Lan tăng hình phạt cho tội lái xe khi say xỉn, cho rằng mức án tối đa 10 năm tù là chưa đủ kể răn đe các tài xế, đặc biệt là khi án tù thường được rút ngắn nếu bị cáo có thái độ tốt.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/thai-lan-yeu-cau-quan-nhau-ngan-khach-say-ruou-lai-xe-d199138.html