Thế giới

Tham dự sự kiện ngoài trời giữa trưa nắng đỉnh điểm, 11 người Ấn Độ thiệt mạng

11 người tử vong vì say nắng và hơn 125 người khác có biểu hiện ảnh hưởng sức khỏe sau khi tham gia lễ trao giải thưởng Maharashtra Bhushan Award ở bang Maharashtra (Ấn Độ).

Tham dự sự kiện ngoài trời giữa trưa nắng đỉnh điểm, 11 người Ấn Độ thiệt mạng
Hàng chục ngàn người tham dự sự kiện giữa trưa nắng (Ảnh: PTI)

Lễ trao giải thưởng Maharashtra Bhushan được tổ chức tại một khu đất rộng, nơi hàng chục ngàn người tụ tập để chứng kiến sự kiện tôn vinh một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng.

Tuy vậy, do đám đông phải đứng quá lâu dưới thời tiết nắng nóng, ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 125 người khác gặp các vấn đề y tế như mệt mỏi, đau ngực.

Thủ hiến bang Maharashtra Eknath Shinde đã tới Bệnh viện Kamothe, nơi các bệnh nhân được điều trị để xem xét tình hình. Ông Shinde cho biết gia đình mỗi người thiệt mạng sẽ được trợ cấp 500.000 rupee. Cựu thủ hiến Uddhav Thackeray cũng sẽ tới bệnh viện thăm các bệnh nhân.

Sự kiện được tổ chức ở một khu đất ngoài trời từ 11 giờ 30 tới 13 giờ 30 sáng 16/04 để tôn vinh nhà hoạt động xã hội Dattatreya Narayan Dharmadhikari, hay còn được biết đến với tên Appasaheb Dharmadhikari. Hàng chục ngàn người mến mộ ông đã tham gia sự kiện. Sau khi phải đứng dưới nắng nóng giữa trưa, nhiều người phàn nàn các vấn đề sức khỏe và được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nơi ít nhất 11 người tử vong.

Thủ hiến Shinde mô tả sự việc là "rất đáng tiếc", và khẳng định chính quyền bang sẽ chi trả viện phí cho những người đang được điều trị tại bệnh viện. Ông cũng chỉ đạo các quan chức đưa bệnh nhân tới các bệnh viện chuyên khoa nếu họ cần điều trị thêm.

Trạm khí tượng gần địa điểm tổ chức sự kiện ghi nhận nhiệt độ ngoài trời 38 độ C khi sự việc xảy ra.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/tham-du-su-kien-ngoai-troi-giua-trua-nang-dinh-diem-11-nguoi-an-do-thiet-mang-d160483.html