Thế giới

Thâm nhập cơ sở đông lạnh nơi gần 200 bệnh nhân đã chết chờ ngày hồi sinh

199 người được đông lạnh tại cơ sở Alcor Life Extension Foundation tại bang Arizona (Mỹ) chờ ngày hồi sinh.

Thâm nhập cơ sở đông lạnh nơi gần 200 bệnh nhân đã chết chờ ngày hồi sinh
Bằng cách giữ thân thể bệnh nhân dưới 0 độ C, mục tiêu của hãng Alcor là "giúp bệnh nhân trở lại tình trạng sức khỏe tốt với tiến bộ công nghệ y khoa trong tương lai", theo tuyên bố trên website của tổ chức phi lợi nhuận này.
Thâm nhập cơ sở đông lạnh nơi gần 200 bệnh nhân đã chết chờ ngày hồi sinh - 1
Thân thể các bệnh nhân được đặt trong bình chứa đặc biệt hình trụ đầy nitro lỏng. Một số bệnh nhân mắc các chứng bệnh hiểm nghèo mà y học hiện nay chưa thể chữa trị hoàn toàn, chẳng hạn như ung thư hoặc xơ cứng teo cơ một bên (ALS). Cựu GĐĐH Max More của Alcor cho rằng y học và công nghệ hiện nay chưa đủ để giúp các bệnh nhân này kéo dài sự sống.
Thâm nhập cơ sở đông lạnh nơi gần 200 bệnh nhân đã chết chờ ngày hồi sinh - 2
Giới khoa học không hoàn toàn ủng hộ quá trình "đông lạnh" cơ thể bệnh nhân chờ ngày hồi sinh. Nhà khoa học thần kinh Clive Coen mô tả quá tình này là "một kịch bản vô vọng cho thấy sự thiếu hiểu biết sinh học"
Thâm nhập cơ sở đông lạnh nơi gần 200 bệnh nhân đã chết chờ ngày hồi sinh - 3
Với những người được đông lạnh, quá trình này bắt đầu ngay khi họ được tuyên bố tử vong theo luật pháp địa phương, theo Alcor. Thời điểm đó, các cơ quan của họ vẫn còn hoạt động. Nhóm chuyên gia đông lạnh túc trực bên bệnh nhân sẽ đưa họ vào bồn lạnh, thay thế máu bằng dung dịch bảo quản nội tạng.
Thâm nhập cơ sở đông lạnh nơi gần 200 bệnh nhân đã chết chờ ngày hồi sinh - 4
Khi bệnh nhân được đưa tới cơ sở của Alcor ở bang Arizona (Mỹ), nhóm kỹ thuật sẽ bơm chất hóa học ngăn tình trạng đóng băng có thể gây tổn hại nội tạng của họ. Alcor sẽ giữ thân thể bệnh nhân ở nhiệt độ -196 độ C và lữu giữ trong bồn chứa đặc biệt có nitro lỏng.
Thâm nhập cơ sở đông lạnh nơi gần 200 bệnh nhân đã chết chờ ngày hồi sinh - 5
Tuy vậy, hiện tại chưa có tổ chức biết cách hồi sinh một bệnh nhân được "đông lạnh". Alcor chỉ tuyên bố trên trang web của họ rằng họ "tự tin hồi sinh có thể sẽ trở thành hiện thực".
Thâm nhập cơ sở đông lạnh nơi gần 200 bệnh nhân đã chết chờ ngày hồi sinh - 6
Bệnh nhân trẻ nhất được đông lại ở Alcor là Matheryn Naovaratpong, 2 tuổi, người Thái Lan. Quá trình đông lạnh thi thể bé gái này được hoàn tất năm 2015. "Cha mẹ bé đều là bác sĩ, và bé đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật não. Rất không may là họ không thành công, và đã phải tìm đến chúng tôi", Max More, cựu GĐĐH Alcor nói.
Thâm nhập cơ sở đông lạnh nơi gần 200 bệnh nhân đã chết chờ ngày hồi sinh - 7
Một số bệnh nhân khác được bảo quản ở Alcor bao gồm nhà phát triển phần mềm và tiên phong tiền ảo Hal Finney, mắc chứng ALS qua đời năm 2014 và Ted Williams, cựu cầu thủ bóng chày qua đời năm 2002 vì bệnh tim.
Thâm nhập cơ sở đông lạnh nơi gần 200 bệnh nhân đã chết chờ ngày hồi sinh - 8
Quá trình đông lạnh toàn bộ cơ thể ở Alcor có chi phí 200.000 USD, trong khi chỉ bảo quản bộ não có giá 80.000 USD.
Thâm nhập cơ sở đông lạnh nơi gần 200 bệnh nhân đã chết chờ ngày hồi sinh - 9
Dù không có bằng chứng khoa học cho thấy quá trình "đông lạnh chờ hồi sinh" có tác dụng như mong muốn, những người ủng hộ phương pháp hy vọng các tiến bộ khoa học cho phép đông lạnh và rã đông tinh trùng, phôi thai và tế bào gốc sẽ dẫn tới đột phá quan trọng.
Thâm nhập cơ sở đông lạnh nơi gần 200 bệnh nhân đã chết chờ ngày hồi sinh - 10
Tuy vậy, nhà thần kinh học Clive Owen cho rằng chưa thể kết luận các nghiên cứu đông lạnh và rã đông tinh trùng, phôi thai và tế bao gốc sẽ dẫn tới thành công trong việc đông lạnh toàn bộ cơ thể hay bộ não. Ông đánh giá cấu trúc não bộ của con người quá phức tạp, không có gì đảm bảo phương pháp này có thể thành công.

Linh Giang (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/tham-nhap-co-so-dong-lanh-noi-gan-200-benh-nhan-cho-ngay-hoi-sinh-d163717.html