Một thẩm phán Mỹ tuyên chính sách đình chỉ visa nhập cư đối với người đến từ 75 quốc gia là trái pháp luật, cho rằng biện pháp này đi ngược cơ chế xét duyệt được quy định trong luật nhập cư liên bang.
22-1787390103-tham-phan-my-huy-chinh-sach-dinh-chi-visa-nhap-cu-voi-cong-dan-75-nuoc

Một thẩm phán tại Mỹ đã bác bỏ chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc đình chỉ cấp thị thực nhập cư cho người nộp đơn đến từ 75 quốc gia.

Trong phán quyết ngày 21/8 tại Tòa án quận phía Nam New York, Thẩm phán Jeannette Vargas ở Manhattan nhận định chính sách này “hoàn toàn trái pháp luật” và không phù hợp với luật nhập cư liên bang của Mỹ. Theo bà, luật hiện hành quy định rõ ngoại trưởng không có thẩm quyền can thiệp vào việc các viên chức lãnh sự xét duyệt visa nhập cư.

Thẩm phán Vargas nhấn mạnh việc chính sách ngăn chặn hoàn toàn cấp visa nhập cư chỉ dựa trên quốc tịch của người nộp đơn đã phủ nhận trực tiếp cơ chế được luật định.

Phán quyết được đưa ra trong vụ kiện do các tổ chức bảo vệ quyền của người nhập cư khởi xướng, cùng với những người đang xin visa nhập cư và công dân Mỹ bảo lãnh người thân đến từ các quốc gia nằm trong danh sách bị đình chỉ.

Chính sách do chính quyền Tổng thống Trump ban hành có hiệu lực từ tháng 1 năm nay. Biện pháp này tác động đến người xin visa từ nhiều khu vực, trong đó có các nước Mỹ Latinh như Brazil, Colombia và Uruguay; các quốc gia vùng Balkan như Bosnia và Albania; cùng Pakistan, Bangladesh và nhiều nước tại châu Phi, Trung Đông và Caribe.

Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó cho rằng người nộp đơn đến từ những quốc gia này “có nguy cơ cao trở thành gánh nặng xã hội”, đồng thời có khả năng phải dựa vào các nguồn lực do chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang cung cấp.

Trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Donald Trump theo đuổi chính sách kiểm soát nhập cư chặt chẽ với lý do tăng cường an ninh trong nước. Theo Trung tâm Quyền Hiến pháp, lệnh đình chỉ visa nói trên nằm trong chuỗi biện pháp hạn chế được chính quyền Mỹ triển khai trong thời gian ngắn.

Trước đó, chính quyền Trump đã áp dụng lệnh cấm đi lại rộng hơn đối với công dân 39 quốc gia, có hiệu lực từ ngày 1/1, đồng thời tạm dừng cấp visa đa dạng vào cuối tháng 12 năm ngoái.

Các tổ chức bảo vệ quyền lợi người nhập cư cáo buộc chiến dịch siết chặt chính sách nhập cư có thể xâm phạm quyền tự do ngôn luận và quyền được xét xử công bằng. Những nhóm này cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, đặc biệt đối với các nhóm thiểu số.

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận về phán quyết của Thẩm phán Jeannette Vargas.

QT (SHTT)