Thế giới

Thâm Quyến áp lệnh bán phong tỏa, du khách tháo chạy

Thâm Quyến áp lệnh bán phong tỏa một số quận lớn trong ít nhất 3 ngày nhằm ngăn đợt bùng phát Covid-19, khiến nhiều người tìm cách gấp rút rời khỏi thành phố để tránh mắc kẹt.

Tờ SCMP ngày 2/9 đưa tin, lệnh bán phong tỏa đã được áp dụng trong 3 ngày từ 1/9 đến 4/9 tại Trung tâm công nghệ phía nam của Trung Quốc là thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tại Nam Sơn - nơi tập đoàn công nghệ khổng lồ Tencent Holdings đặt trụ sở chính, tất cả các sự kiện quy mô lớn đã bị đình chỉ từ tối thứ Năm đến Chủ nhật. 

Các cơ sở kinh doanh không thiết yếu như phòng karaoke và rạp chiếu phim, đã được lệnh đóng cửa, theo một thông báo của chính phủ. Các siêu thị, chợ nông sản và nhà hàng đã tạm dừng dịch vụ ăn uống.

Tất cả cư dân trong khu vực được yêu cầu làm xét nghiệm axit nucleic mỗi 24 giờ và xuất trình kết quả âm tính để rời khỏi nơi ở hoặc vào bất kỳ khu dân cư nào. 

Các hạn chế tương tự cũng đã được áp dụng tại Bảo An, một trung tâm triển lãm và công nghệ, nơi có sân bay của Thâm Quyến. 

Việc khóa cửa nghiêm ngặt hơn đã được áp dụng tại một số quận, bao gồm quận Hoa Bắc Cường, nơi có chợ bán buôn đồ điện tử lớn nhất thế giớiCư dân ở đó đã bị giới hạn trong nhà của họ kể từ thứ Hai và tất cả các cơ sở kinh doanh đã bị đóng cửa.

Chính quyền Thâm Quyến cũng hạn chế việc đi lại ra khỏi thành phố bằng cách yêu cầu du khách phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ trước khi lên máy bay hoặc tàu hỏa.

Thâm Quyến áp lệnh bán phong tỏa, du khách tháo chạy
Một khu vực thử nghiệm axit nucleic có mái che ở Huaqiangbei của Thâm Quyến, chợ bán buôn đồ điện tử lớn nhất thế giới. Ảnh: Reuters

Thành phố hơn 17 triệu dân này đã tăng cường các hạn chế lên một mức độ chưa từng thấy kể từ tháng 3, khi đó lệnh phong tỏa kéo dài một tuần nhằm ngăn chặn vài chục ca Covid-19 mỗi ngày. Tuy nhiên, vào hôm 31/8, chính quyền địa phương ghi nhận có 62 ca mắc mới, trong đó 27 ca không có triệu chứng. Đây là con số lớn nhất ghi nhận trong ngày tại thành phố trong khoảng nửa năm qua.

Các biện pháp kiểm soát thắt chặt của chính quyền Thâm Quyến là một phần trong nỗ lực trên toàn quốc nhằm ngăn chặn sự bùng phát coronavirus đang gia tăng trên khắp đất nước - một nhiệm vụ ngày càng trở nên khó khăn khi ngày càng có nhiều biến thể lây nhiễm.

Vào chiều thứ Năm, Thành Đô - thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên đã trở thành thành phố lớn mới nhất của Trung Quốc đóng cửa toàn bộ 21 triệu cư dân, tạo nên những cuộc mua sắm điên cuồng vào phút cuối.

Tại quận Bảo An, Hội chợ Thú cưng châu Á bị hủy chỉ vài giờ trước khai mạc theo kế hoạch. Những nhà kinh doanh bay từ nơi khác đến dự sự kiện này đã phải gấp rút rời đi vào đêm 30/8 bất kể giá vé tăng cao, nhằm tránh bị mắc kẹt tại Thâm Quyến.

“Đó là một đêm không ngủ đối với tất cả các nhà triển lãm và những người tham dự,” một đại lý tên Liu, người đi từ thành phố phía tây nam của Trùng Khánh, cho biết.

“Nhiều người đã bắt taxi đến sân bay Quảng Châu vào nửa đêm, vì rất nhiều chuyến bay bị hủy ở Thâm Quyến và các chuyến bay có sẵn rất đắt,” Liu nói.

Liu cho biết cô đã mua vé lúc 2 giờ sáng cho chuyến tàu đầu tiên vào thứ Tư đến thành phố Trường Sa ở trung tâm tỉnh Hồ Nam, để tránh bị "mắc kẹt" ở Thâm Quyến, trong trường hợp toàn bộ thành phố bị phong tỏa.

Dylan Wang, một người tham gia triển lãm, cho biết anh và các đồng nghiệp vừa hoàn thành việc sắp đặt gian hàng của công ty thức ăn cho thú cưng có trụ sở tại Bắc Kinh khi thấy thông báo trên WeChat rằng sự kiện đã bị hủy.

“Tất cả chúng tôi đều bị sốc,” Wang nói. “Chúng tôi đã kiểm tra với [ban tổ chức] nhiều lần khi lần đầu tiên chúng tôi nghe nói rằng các cuộc triển lãm khác ở Phúc Điền đã bị hoãn, và lần nào họ cũng cam kết rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra.”

Wang cho biết hơn một tấn hàng hóa của công ty anh đã bị khóa bên trong Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Thế giới Thâm Quyến, mặc dù nhà tổ chức đã hứa sẽ xử lý chúng và dời lại hội chợ vào một ngày sau đó.

Wang cho biết công ty của anh đã đổ hàng trăm nghìn nhân dân tệ vào gian hàng triển lãm, nhưng anh cho biết thiệt hại lớn nhất là những khách hàng tiềm năng có thể không bao giờ quay lại.

“Nhiều khách hàng đã bỏ thời gian đến Thâm Quyến để xem buổi biểu diễn, và một số người nói rằng họ sẽ không đến đây nữa ngay cả khi nó mở cửa trở lại,” anh nói.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tham-quyen-ap-lenh-ban-phong-toa-du-khach-thao-chay-tintuc839445