-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
29/11/2018 16:49Thân nhân hành khách MH370 công bố tìm thấy mảnh vỡ của máy bay
Trong một tuyên bố ngày 28/11, nhóm thân nhân hành khách trên MH370 nói rằng họ sẽ sớm gặp Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke Siew Fook vào ngày mai 30/11 để "bàn giao những mảnh vỡ họ mới tìm thấy".
Chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH370 từ Kuala Lumpur, Malaysia cất cánh đi Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 8/3/2014 chở theo 239 người. Mặc dù giới chức các nước đã triển khai nhiều chiến dịch tìm kiếm, nhưng các nhà điều tra vẫn không thể tìm thấy chiếc máy bay cũng như xác định nguyên nhân chiếc phi cơ biến mất không một dấu vết.
Đã có rất nhiều giả thuyết về nguyên nhân vụ mất tích, cũng như nghi vấn về vị trí MH370 rơi xuống đã được đưa ra, nhưng tới nay, vẫn chưa có thông tin nào được kiểm chứng chính xác.
Các nhà điều tra Malaysia và quốc tế tin rằng máy bay đã bay lệch đi khá xa so với tuyến đường dự kiến trước khi rơi xuống Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, họ không thể giải thích được nguyên nhân vì sao.
Tổng cộng có 27 mảnh vỡ máy bay đã được thu thập từ nhiều nơi trên thế giới nhưng chỉ có 3 mảnh cánh trôi dạt dọc theo bờ biển Ấn Độ Dương đã được xác nhận là từ MH370.
Hồi tháng 5, Malaysia đã dừng cuộc tìm kiếm kéo dài 3 tháng của công ty Mỹ Ocean Infinity, vốn trải rộng trên 112.000 km2 phía nam Ấn Độ Dương nhưng vẫn không tìm thấy manh mối quan trọng nào.
Đây là cuộc tìm kiếm lớn thứ 2 sau khi Australia, Trung Quốc, Malaysia đã tiêu 144,8 triệu USD tìm kiếm trên diện tích 120.000 km2 trước đó.
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad trước đó tuyên bố rằng Kuala Lumpur sẽ chỉ tiếp tục xem xét tìm kiếm nếu xác định được các đầu mối quan trọng.
"Chúng tôi chưa tìm thấy bất cứ manh mối nào. Vì vậy chúng tôi không thể tiếp tục tìm kiếm một thứ gì đó mà chúng tôi không thể tìm thấy. Chúng tôi rất tiếc vì điều đó và hiểu cho cảm xúc thân nhân các hành khách nhưng chúng tôi không thể tiếp tục tìm kiếm MH370 mãi mãi", ông Mahathir Mohamad cho hay.
Theo Nguyễn Quỳnh (Đời sống & Pháp luật)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)