-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
08/09/2022 20:45Thành Đô, thành phố 21 triệu dân của Trung Quốc tiếp tục phong tỏa vô thời hạn
RT ngày 8/9 đưa tin, Thành Đô - thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, đã gia hạn phong tỏa vô thời hạn ở hầu hết các thành phố với hy vọng sẽ ngăn chặn được các đợt lây truyền tiếp theo ở thành phố 21,2 triệu dân này.
Hôm thứ Năm, chính quyền địa phương báo cáo 116 ca mắc mới tại địa phương, giảm so với 121 trường hợp một ngày trước. Trong đó, 57 trường hợp có triệu chứng và 59 trường hợp không có triệu chứng.

Thành phố Thành Đô gần đây phải đối mặt với sóng nhiệt, cắt điện và động đất, là thành phố lớn nhất Trung Quốc bị phong tỏa vào ngày 1/9 kể từ đợt phong tỏa kéo dài 2 tháng ở thành phố Thượng Hải hổi đầu năm nay. Dự kiến hạn chế phong tỏa gỡ bỏ vào thứ 4, nhưng chính quyền Thành Đô cho biết “vẫn có nguy cơ lây lan xã hội ở một số khu vực”.
Hiện, cư dân ở 16 quận, huyện, thành phố và 23 khu thuộc quyền quản lý của Thành Đô vẫn bị phong tỏa. Hôm thứ Tư, các nhà chức trách cho biết họ sẽ được kiểm tra vi rút mỗi ngày mà không đưa ra thời điểm cụ thể dỡ bỏ lệnh cấm. Một số ít quận đã được gỡ bỏ tình trạng phong tỏa hoàn toàn, nhưng người dân vẫn phải trải qua hàng loạt cuộc kiểm tra vào thứ Sáu và Chủ nhật.
Cư dân ở các quận không còn bị phong tỏa toàn bộ sẽ bị cấm đi đến các quận khác và khuyến khích không rời Thành Đô vì những lý do không cần thiết.
Các chính sách sẽ được “điều chỉnh linh hoạt theo sự phát triển của dịch bệnh”, tuyên bố cho biết.
Tin tức về việc phong tỏa kéo dài đã làm dấy lên lo ngại rằng chuỗi cung ứng toàn cầu có thể đối mặt với sự gián đoạn hơn nữa. Các nhà máy lớn ở Thành Đô chuyên cung cấp các linh kiện cho Apple trong đó Foxcon - sản xuất iPad và MacBook và Jabil, nơi sản xuất các linh kiện cho MacBook. Trước đó, cả hai nhà cung cấp đều đã phải vật lộn với cuộc khủng hoảng điện do đợt nắng nóng chưa từng có xảy ra tại Trung Quốc .
Thành phố Thành Đô bị phong tỏa vào tuần trước khi số ca mắc Covid-19 gia tăng ở một số quận. Chính quyền Thành Đô thông báo toàn bộ người dân ở Thành Đô được lệnh phải ở trong nhà từ 18h ngày 1/9.
Với mỗi hộ gia đình, mỗi ngày chỉ được cử một người đại diện ra ngoài để mua nhu yếu phẩm nếu có kết quả xét nghiệm âm tính trong 24 giờ trước đó.
Khoảng 90% các chuyến bay tại sân bay Shuangliu của Thành Đô đã bị hủy vào thứ Hai.
HL (Nguoiduatin.vn)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)