Thế giới

Thành phố 10 triệu dân ở Trung Quốc bán phong tỏa vì Covid-19

Thành phố Cáp Nhĩ Tân, dân số 10 triệu người, bước vào tình trạng bán phong tỏa sau khi báo cao những ca Covid-19 lây nhiễm địa phương đầu tiên kể từ đầu tháng 02.

Thành phố 10 triệu dân ở Trung Quốc bán phong tỏa vì Covid-19
Ảnh minh họa: AFP

Ba trong số 16 ca nhiễm địa phương mới ở Trung Quốc hôm 21/09 được báo cáo ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, theo Ủy ban Y tế Quốc gia nước này. Trước đó, ca lây nhiễm cộng đồng gần nhất ở thành phố được báo cáo vào ngày 02/04.

Giới chức Cáp Nhĩ Tân cam kết sẽ hoàn thành xét nghiệm toàn thành phố lần thứ nhất vào ngày 23/09. Người dân được khuyến nghị không rời khỏi nhà khi không cần thiết, trước khi họ nhận kết quả xét nghiệm.

Thành phố cũng đề nghị người dân không rời khỏi địa phương, trừ trường hợp cần thiết. Những người rời khỏi địa phương cũng cần trình bằng chứng xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 48 giờ trước đó.

Các cơ sở trong nhà như rạp chiếu phim, gym, địa điểm chơi mạt chược đã được đống cửa, các địa điểm du lịch được yêu cầu chỉ đón một nửa số khách.

Giới chức cũng cho biết sẽ đóng cửa trường mẫu giáo, tiểu học, trung học trong một tuần kể từ 22/09, đồng thời chuyển các hoạt động dạy học sang hình thức trực tuyến.

Hiện chưa rõ ba ca nhiễm mới ở Cáp Nhĩ Tân có liên quan gì tới đợt bùng phát ở tỉnh Phúc Kiến hay không.

Theo truyền hình địa phương, một trong các ca nhiễm được phát hiện khi bệnh nhân tới bệnh viện để xét nghiệm.

Hai trường hợp còn lại tiếp xúc gần với trường hợp thứ nhất, mới trở về Trung Quốc từ Philippines hồi cuối tháng trước và từng được cách ly ở thành phố Quảng Châu, trước khi cách ly lần thứ hai ở Cáp Nhĩ Tân.

Huyện Bá Ngạn, nơi ba ca nhiễm sinh sống, đã tạm dừng xe bus và taxi, đồng thời phong tỏa một số khu vực.

Các thành phố Hạ Môn và Phủ Điền ở tỉnh Phúc Kiến hôm 21/09 báo cáo thêm tổng cộng 13 ca nhiễm mới, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, giảm so với mức trung bình mỗi ngày tuần trước.

Phó thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan hôm 20/09 cho rằng quan chức các địa phương không nên lạc quan quá mức về công tác phòng chống dịch bệnh ở Phúc Kiến, bởi vẫn còn nhiều yếu tố chưa rõ ràng và cuộc chiến chống dịch bệnh vẫn còn "gian nan".

Bà Tôn Xuân Lan yêu cầu giới chức các địa phương nỗ lực phong tỏa các cộng đồng có nguy cơ cao "chặt chẽ hơn", theo Phúc Kiến Nhật Báo.

Bốn thành phố Phủ Điền, Hạ Môn, Tuyền Châu và Chương Châu đều đã ghi nhận ca nhiễm địa phương. Giới chức những thành phố này yêu cầu người dân không rời khỏi địa phương, trừ trường hợp thiết yếu.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)