Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng kéo dài suốt ba ngày qua tại một nhà kho chứa thực phẩm đông lạnh đã khiến bầu trời thành phố Los Angeles, bang California (Mỹ) ngập trong khói đen.
21-1782025911-thanh-pho-my-bi-khoi-den-phu-kin-phai-ban-bo-tinh-trang-khan-cap
Khói đen từ đám cháy lan tới khu vực trung tâm Los Angeles (Ảnh: KTLA)

Trước tình hình phức tạp này, Thị trưởng Karen Bass vào hôm 20/6 đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Quyết định này nhằm đảm bảo đô thị lớn thứ hai về dân số tại Mỹ có đầy đủ các nguồn lực cần thiết để ứng phó với những diễn biến khó lường của "sự cố nghiêm trọng" kể trên.

Ngọn lửa bắt đầu bùng phát từ ngày 17/6 tại một nhà kho rộng hơn 46.000 m2, tọa lạc ở khu dân cư Boyle Heights, phía đông Los Angeles. Công tác dập lửa gặp nhiều trở ngại do lớp xốp cách nhiệt bốc cháy, các tấm pin năng lượng mặt trời tại nhà kho bị nóng chảy, cùng với những nghi vấn xung quanh việc rò rỉ khí amoniac. 

Dù lực lượng chức năng đã thành công trong việc khoanh vùng ngọn lửa trong phạm vi nhà kho, song đám cháy vẫn tiếp tục âm ỉ và thải ra lượng khói lớn có mùi nhựa khét.

Khói đen từ hiện trường đã lan rộng và bao phủ bầu trời thành phố. Trước tình trạng này, Sở cứu hỏa thành phố Los Angeles đưa ra khuyến cáo: "Mùi khét của khói đã lan ra hầu hết thành phố và chúng tôi khuyến khích mọi người hạn chế tiếp xúc nhiều nhất có thể".

Ban đầu, những người dân sinh sống quanh khu vực nhà kho được yêu cầu phải ở yên trong nhà, đóng chặt các cửa sổ và tránh hít thở không khí ngoài trời. Nhằm hỗ trợ người dân né tránh khói độc, giới chức địa phương cũng đã nhanh chóng thiết lập các trung tâm cứu trợ hoạt động liên tục 24/24.

Sau đó, các cơ quan chức năng đã dỡ bỏ những lệnh hạn chế này với lý do đây là đám khói bình thường, không chứa các hóa chất độc hại. Mặc dù vậy, các cơ quan theo dõi chất lượng không khí vẫn tiếp tục đưa ra cảnh báo, khuyên người dân trong vùng bị ảnh hưởng nên tránh các hoạt động ngoài trời.  

Sự việc kéo dài đang dấy lên những mối lo ngại sâu sắc về đời sống và sức khỏe của cộng đồng. Bà Ysabel Jurado, ủy viên hội đồng thành phố và là đại diện của khu vực xảy ra hỏa hoạn, đã bày tỏ sự quan ngại lớn về những hệ lụy sức khỏe lâu dài đối với người dân tại Boyle Heights.

Chia sẻ về thực trạng này, bà cho biết: "Các cư dân đã trải qua nhiều ngày sống trong bầu không khí ngập khói, bị yêu cầu ở yên trong nhà và gián đoạn cuộc sống thường nhật, cũng như đối mặt với những câu hỏi chưa có lời giải về tác động lên sức khỏe và chất lượng cuộc sống".

PV (SHTT)