Thế giới

Thầy giáo 'cầm thú' hiếp dâm 13 học sinh bị tuyên án chung thân

Thầy giáo 36 tuổi đồng thời là người sáng lập một ngôi trường nội trú ở Indonesia bị kết án tù chung thân vì hiếp dâm 13 học sinh vị thành niên. Các nạn nhân của gã yêu râu xanh này đã sinh ra 9 đứa trẻ là con ruột của hắn.

Thầy giáo 'cầm thú' hiếp dâm 13 học sinh bị tuyên án chung thân
Herry Wirawan xuất hiện trước tòa (Ảnh: AFP/Getty)

Tòa án thành phố Bandung, đảo Java, kết án Herry Wirawan, 36 tuổi, tội hiếp dâm 13 học sinh, độ tuổi từ 11-16, một cách liên tục và có hệ thống trong 5 năm.

Vụ án khiên dư luận Indonesia phẫn nộ và chú ý hơn tới vấn đề bảo vệ trẻ em tại các trường nội trú tư, vốn có tới hàng chục ngàn ở nước này. Các quan chức cho biết tổng thống Indonesia Joko Widodo đã theo dõi sát sao vụ án.

Hội đồng ba thẩm phán đã quyết định không tử hình và  thiến hóa học đối với Herry như đề nghị của cơ quan công tố. Trước đó vào năm 2020, tổng thống Joko Widodo đã ký sắc lệnh cho phép thiến hóa học đối với những đối tượng hiếp dâm trẻ em bị kết án ở Indonesia.

Herry từng có thời gian dạy tiếng Arab ở trường tiểu học. Năm 2016, hắn thành lập Trường Nội trú Madani dành cho trẻ em gái, thu hút con em các hộ gia đình nghèo bằng những khoản học bổng.

Tội ác của Herry chỉ được phát hiện vào năm 2021, sau khi một nạn nhân của hắn trở về nhà và được gia đình phát hiện đã mang thai.

Tám trong số các nạn nhân của Herry đã mang thai, trong đó có một em mang thai hai lần, sinh ra 9 đứa con cho hắn. Những đứa trẻ ra đời tại một phòng khám ở địa phương hoặc tại nhà của các bà đỡ, sau đó được cha mẹ và chị em của Herry chăm sóc theo thông tin từ Ira Margaretha Mambo, luật sư của hắn.

Đứa trẻ lớn tuổi nhất năm nay vẫn chưa tròn 5 tuổi, luật sư này cho hay.

Herry xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật với lý do hắn là người kiếm ăn chính trong gia đình có vợ và hai con nhỏ.

Các thẩm phán kết luận Herry đã tẩy não học sinh tới mức "các em không biết phân biệt đúng sai". Hắn dần dần dụ dỗ các nạn nhân bằng cách không cho các em liên lạc với gia đình, buộc các em phụ thuộc vào hắn.

"Các nạn nhân còn quá trẻ để hiểu chúng đang phải trải qua những gì. Chúng dường như cảm thấy nợ hắn lòng biết ơn," các thẩm phán viết.

Herry đã dụ dỗ các nạn nhân bằng cách đề nghị các em massage cho hắn, sau đó nói với chúng rằng hắn không thể quan hệ tình dục với vợ, do cô không muốn có thêm con. Hắn cũng nói với các nạn nhân rằng chúng nên "tôn trọng và nghe lời" thầy. Khi nạn nhân chống cự, hắn xé quần áo của các em.

Khi một học sinh nói với Herry rằng em đã mang thai, hắn trả lời em không cần phải phá thai bởi hắn sẽ chịu trách nhiệm về đứa trẻ. Hắn hứa hẹn với các nạn nhân khác rằng bản thân sẽ chi tiền nuôi các em ăn học, và trong ít nhất một trường hợp đã hứa hẹn kết hôn với một trong các nạn nhân.

Các thẩm phán cho biết án chung thân được đưa ra không phải để trả thù bị cáo mà nhằm bảo vệ cộng đồng khỏi những tội ác tương tự trong tương lai.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thay-giao-cam-thu-hiep-dam-13-hoc-sinh-bi-tuyen-an-chung-than-tintuc810645