-
Mẹ U80 khiến 4 con trai bất hòa vì khoản tiền tiết kiệm 200 triệu -
Thái Lan bắt một cặp vợ chồng theo đề nghị của Bộ Công an Việt Nam liên quan đến vụ tạt axit ngay giữa Hà Nội -
Hà Nội tổ chức concert 60.000 khán giả ngày Văn hóa Việt Nam -
Thanh Hóa mới hoàn thành 8/39 khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam -
Xôn xao đoạn clip nam shipper bị khách hàng đấm liên tiếp giữa đường ở Thanh Hóa -
Công an Thanh Hóa đề nghị hơn 400 chủ phương tiện dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Ép nuốt thịt bò sống, hít mù tạt bằng mũi: Những hình phạt rợn người tại ổ lừa đảo ở Myanmar -
Hà Nội cấm các trường ép học sinh tham gia chương trình liên kết, công khai mọi khoản thu -
Tro cốt diva Mai Diễm Phương bị đánh cắp, anh trai treo thưởng 50.000 HKD tìm manh mối -
V.League ngày càng phân hóa: Đội giàu vung tiền săn sao, đội nghèo chật vật tồn tại
Thế giới
11/05/2021 15:25Thi thể nghi của bệnh nhân Covid-19 liên tiếp dạt vào bờ sông Hằng
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Theo mô tả của đài NDTV, sáng 10-5, nhiều thi thể bị phân hủy, phình to đã trôi dạt vào bờ sông Hằng, sau đó chất đống trên bờ sông trước sự kinh hoàng của người dân.
Mạng xã hội ở Ấn Độ đã lan truyền đoạn video ghi lại cảnh các thi thể nghi của bệnh nhân mắc Covid-19 trôi nổi trên sông Hằng, ở khu vực làng Chausa, quận Buxar, bang Bihar.
Ông Ashok Kumar, quan chức địa phương, xác nhận: "Khoảng 40-45 thi thể trôi nổi trên sông. Sự việc xảy ra ở khúc sông Hằng tại quận Buxar, gần ranh giới bang Bihar và Uttar Pradesh. Chúng tôi đã chỉ đạo những người liên quan xử lý các thi thể bằng cách chôn cất hoặc hỏa táng".
Nhà hoạt động xã hội và luật sư địa phương Ashwini Varma nói với báo The Hindu qua điện thoại: "Khoảng 30-40 thi thể trôi dạt trên sông Hằng. Hầu hết trong số họ có khả năng là bệnh nhân mắc Covid-19".
Theo ông Ashwini Varma, chi phí hỏa táng quá cao có thể là nguyên nhân khiến nhiều người nghèo thả xác người thân họ trôi sông. Ông Ashwini Varma cho biết: "Mất khoảng 30.000-40.000 rupee (khoảng 9,5-12,5 triệu đồng) để hỏa táng một thi thể. Vì vậy, nhiều người nghèo chọn cách thả xác trôi sông".
Trong khi đó, truyền thông quận Buxar cho biết số thi thể dạt vào bờ có thể lên tới khoảng 100, cho biết thêm rằng không ít trong số này có thể đã ở dưới sông nhiều ngày. Quan chức địa phương cho rằng các thi thể được thả xuống sông từ bang Uttar Pradesh lân cận. Họ cho biết một số thi thể dường như trôi dạt ít nhất 5-7 ngày.
"Chúng tôi đang xử lý các thi thể. Chúng tôi cần điều tra xem họ tới từ thị trấn nào của Uttar Pradesh" – giới chức cho biết và nói thêm rằng người dân ở địa phương không có truyền thống thả xác trôi sông.
Người dân địa phương hết sức lo lắng về các thi thể mà họ tin là bệnh nhân Covid-19. Ông Narendra Kumar, một người dân trong làng, cho biết: "Chúng tôi rất sợ bị nhiễm Covid-19".
Cuối tuần trước, một số thi thể cháy xém được phát hiện trôi dạt trên sông Yamuna, đoạn qua Hamirpur. Quốc hội Ấn Độ cho rằng các thi thể này là bằng chứng cho thấy số người chết do Covid-19 ở nước này cao hơn nhiều so với số liệu thống kê.
Theo trang Worldometers, ngày 10-5, Ấn Độ ghi nhận hơn 329.500 ca nhiễm mới và 3.879 ca tử vong. Như vậy, Ấn Độ hiện có 22,9 triệu ca nhiễm Covid-19 và gần 250.000 người chết.
B.1.617 - biến chủng đáng lo ngại toàn cầu
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 10-5 cho biết biến chủng B.1.617 đang hoành hành ở Ấn Độ có khả năng lây nhiễm cao hơn bản gốc.
Bà Maria Van Kerkove, người đứng đầu nhóm ứng phó Covid-19 của WHO, phát biểu trước báo giới: "Chúng tôi xếp biến chủng B.1.617 được phát hiện ở Ấn Độ vào nhóm biến chủng đáng lo ngại (VOC) trên quy mô toàn cầu". WHO trước đó xếp B.1.617 vào nhóm biến chủng đáng chú ý (VOI), có mức độ nguy hiểm thấp hơn so với VOC.
Biến chủng B.1.617 được phát hiện lần đầu ở vùng Vidarbha, bang Maharashtra của Ấn Độ vào tháng 12-2020 và đang là tâm điểm chú ý toàn cầu vì dường như đã gây ra làn sóng Covid-19 thứ hai nghiêm trọng ở Ấn Độ.
Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- TV360, MyTV, FPT Play cùng loạt doanh nghiệp truyền hình bị phạt hơn 3 tỷ đồng (22:24)
- Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình chính thức giảm tốc độ tối đa xuống 100 km/h (56 phút trước)
- Thủ tướng yêu cầu Hưng Yên quyết tâm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 (1 giờ trước)
- Kênh truyền hình Bồ Đào Nha phải gỡ video về Ronaldo sau làn sóng chỉ trích (1 giờ trước)
- Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt khi đang... trộm dây điện (2 giờ trước)
- 4 đối tượng bị Interpol truy nã bị bắt tại Đà Nẵng (3 giờ trước)
- Cristiano Ronaldo nói điều ít ai ngờ về quan hệ với Lionel Messi (3 giờ trước)
- Bắt tạm giam chủ kênh "Già Làng Tây Nguyên" (4 giờ trước)
- Video clip nhóm nam nữ ẩu đả nghi do cầm nhầm micro của quán karaoke: Công an vào cuộc xác minh (4 giờ trước)
- Miền Bắc sắp xuất hiện đợt không khí lạnh mới, chấm dứt nắng nóng (5 giờ trước)