Thế giới

Thị trưởng chống ma túy nổi tiếng Philippines bị bắn chết

Cảnh sát Philippines xác nhận thị trưởng thành phố Tanauan của nước này vừa thiệt mạng vì trúng đạn bắn tỉa vào sáng nay (2/7).

CNN dẫn lời chỉ huy cảnh sát Tanauan cho biết, Thị tưởng Antonio Halili bị một viên đạn găm trúng ngực trong lễ thượng cờ trước tòa thị chính Tanauan lúc 8h. Ông được đưa vào Bệnh viện Reyes Memorial của thành phố, nhưng các bác sĩ tuyên bố ông đã tử vong.

Thị trưởng chống ma túy nổi tiếng Philippines bị bắn chết
Thị tưởng Antonio Halili

Video về sự kiện cho thấy, Halili đang đứng cùng nhiều quan chức chính quyền trong lúc cờ được kéo lên trong tiếng quốc ca. Khi máy quay lia tới nhóm khác thì một viên đạn lao vụt tới. Tiếp đó là những tiếng la hét và có giọng một phụ nữ kêu lên "ôi Chúa ơi" bằng tiếng Anh. Nạn nhân không xuất hiện trên camera sau khi bị bắn.

Cảnh sát hiện vẫn chưa rõ hung thủ là ai và động cơ của vụ việc là gì.

Thị trưởng chống ma túy nổi tiếng Philippines bị bắn chết - 1
Nhãn

Antonio Halili là một người gây tranh cãi vì thường bắt các nghi can ma túy diễu phố giữa ban ngày. Ông bắt đầu thực thi chính sách này từ năm 2014, với sự trợ giúp của "đội chống tội phạm" gồm 70 thành viên.

Theo Thanh Hảo (VietNamNet)