-
Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì -
Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng -
Jun Phạm góp 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Lai Châu, hành động ý nghĩa nhận "cơn mưa" lời khen -
Chuyên gia chỉ ra 6 thói quen sinh hoạt tưởng vô hại nhưng lại khiến cơ thể lão hóa cấp tốc -
Clip tranh cãi về BTS và BLACKPINK tại World Cup 2026 gây bão mạng, người hâm mộ chia phe tranh luận -
Mỹ chốt thời điểm xét xử nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro -
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát
Thế giới
20/08/2019 21:30Thị trường mua bán trứng và tinh trùng phi pháp ở Thái Lan: Người người 'săn giống' đẹp và thông minh giá nghìn đô của người mẫu và nam sinh y khoa
Thái Lan từng là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều cặp vợ chồng trên thế giới muốn tìm kiếm người mang thai hộ bởi chi phí khá rẻ cùng việc mua bán trứng và tinh trùng tại quốc gia này cũng diễn ra nhộn nhịp, sôi nổi. Đặc biệt, trứng và tinh trùng của những người có địa vị hay bằng cấp trong xã hội thường được săn lùng và trả giá cao tại Thái Lan.
Theo trang The Nation, tinh trùng của sinh viên nam ngành y thường được khách hàng ưa chuộng bởi họ luôn muốn con cái mình sau này sẽ là những người thông minh. Ngoài ra, các cô người mẫu cũng là đối tượng được tìm kiếm nhờ có ngoại hình xinh đẹp, nổi trội.
Một cựu hoa hậu Thái Lan từng tham gia vào đường dây mua bán này. Trứng của cô được trả giá 1 triệu baht (hơn 31.000 USD), trong khi tinh trùng của nam sinh y khoa có giá 50.000 baht (hơn 1.500 USD).
Tuy nhiên việc mua bán trứng và tinh trùng tràn lan không kiểm soát ở Thái Lan đã đem đến nhiều hệ lụy. Một người có thể cho tinh trùng nhiều người dẫn tới việc nhiều đứa bé sinh ra có cùng cha. Nếu chúng kết hôn với nhau sẽ dẫn tới tình trạng hôn nhân cận huyết.
Trước tình trạng mua bán, vận chuyển tinh trùng, trứng và phôi người diễn ra không kiểm soát, vào năm 2015, chính phủ Thái Lan đã ban hành quy định không cho phép mua bán hay giới thiệu mua bán trứng và tinh trùng. Đồng thời, Thái Lan cũng chính thức cấm người nước ngoài trả tiền thuê phụ nữ nơi đây đẻ thuê vào năm 2015.
Ngay cả những bác sĩ tham gia vào quá trình trích trứng, tinh trùng và cấy phôi trong các trường hợp bị xác định là mua bán trái phép cũng bị liên đới trách nhiệm, bị tước giấy phép hành nghề hoặc nặng hơn là đối mặt án hình sự.
Nếu mua bán trứng và tinh trùng trái phép có thể bị phạt tù một năm và 60.000 baht. Ngoài ra, người đồng tính cũng không được phép mang thai hộ, trừ những cặp đôi đồng tính đã kết hôn hơn ba năm.
Mặc dù vậy, vẫn có những người tìm cách lách luật và âm thầm thực hiện việc mua bán tinh trùng và trứng trái phép. Một số đàn ông kết hôn với người hiến trứng sau đó ly hôn khi em bé được sinh ra. Bên cạnh đó, hoạt động mua bán này vẫn diễn ra nhộn nhịp ở khu vực biên giới khiến chính quyền địa phương khó có thể kiểm soát được.
Vào năm 2017, hải quan cửa khẩu ở tỉnh Nong Khai (Thái Lan), gần biên giới với Lào, đã bắt giữ một thanh niên 25 tuổi khi người này đang cố tuồn qua biên giới một bình đựng 6 ống dung dịch mà sau này được xác định là tinh trùng.
Người này khai nhận rằng anh ta được thuê để vận chuyển ống chứa tinh trùng đông lạnh cho một bệnh viện chuyên về sinh sản ở thủ đô Vientiane của Lào. Người thanh niên nói rằng anh ta thường xuyên nhận "hàng" từ các bệnh viện ở Bangkok để vận chuyển qua biên giới.
Có thể nói, việc mua bán tinh trùng và trứng trái phép vẫn diễn ra ở biên giới Thái Lan với nhiều quốc gia khác trước nhu cầu khổng lồ của thị trường cùng với giá trị thương mại mà nó đem lại. Tuy nhiên, hậu quả để lại rất khôn lường và chính những đứa trẻ sẽ là nạn nhân gánh lấy những hệ lụy ấy.
Theo Diệp Lục (Helino)
- Thân thế khủng của nữ cán bộ thuế đang gây sốt MXH: Đi học bằng Lexus, bố mẹ tặng đồng hồ nửa tỷ (22:33)
- Thực hư con số 170.000 viên đá giá hơn 6.000 đồng/viên tại SJC giữa thời điểm thị trường biến động (22:26)
- Đánh sập băng nhóm người nước ngoài dùng đô la "âm phủ" dàn cảnh lừa đảo du khách tại TP.HCM (22:10)
- Đề xuất siết chặt quản lý mạng xã hội: Trẻ dưới 16 tuổi có thể bị cấm đăng bài, bình luận và chia sẻ (1 giờ trước)
- Tình tiết mới vụ phòng khám bơm sữa đậu nành tạo mủ giả: Quá khứ từng bị phạt tiền, đình chỉ hoạt động (1 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng đánh gãy hai tay người cha 93 tuổi sau mâu thuẫn gia đình (1 giờ trước)
- Giữa tâm bão mở rộng điều tra đại án buôn lậu, SJC tuyên bố trả tiền mua lại vàng trong ngày, 48 giờ với kim cương (2 giờ trước)
- Tự xưng "số 1 Việt Nam", hãng ghế massage Washima bị phạt 200 triệu đồng (2 giờ trước)
- Bắt giữ "tú ông" điều hành trang web môi giới 180 nam giới bán dâm liên tỉnh (3 giờ trước)
- Nghi ngạt khói khi đốt thực bì, một người đàn ông tử vong trong vụ cháy rừng ở Đà Nẵng (3 giờ trước)