Thế giới
28/10/2016 13:20Thị trưởng trong "sổ tử" của Duterte bị bắn chết
Một thị trưởng ở Philippines cùng 9 người khác bị bắn chết trong cuộc đọ súng với cảnh sát chống ma túy, sau khi không dừng xe tại chốt chặn để kiểm tra hôm nay.
Chiến dịch 'hành quyết không cần xét xử' ở Philippines: Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ không nương tay cho đến khi tên trùm ma túy cuối cùng đầu hàng, bất chấp những cáo buộc vi phạm nhân quyền khi “hành quyết không cần xét xử". |
Theo Rappler, vụ đọ súng xảy ra vào rạng sáng 28/10 tại một chốt chặn ở Makilala, tỉnh Cotabato, Philippines. Một trong số người bị cảnh sát bắn hạ được xác định là Samsudin Dimaukom, thị trưởng của đô thị Datu Saudi Ampatuan thuộc Maguindanao, tỉnh láng giềng của Cobato .
Báo cáo của cảnh sát Makilala cho biết đoàn xe của ông Dimaukom được yêu cầu dừng lại tại chốt chặn để kiểm tra vào khoảng 4h30 sáng. Trước đó, cảnh sát có được thông tin nhóm này "sẽ vận chuyển ma túy đến Maguindanao và Cotabato".
Xe chở ông Dimaukom dẫn đầu đi chậm lại. Sau đó, đội vệ sĩ của ông này bất ngờ mở cửa và xả súng về phía cảnh sát.
![]() |
Vụ đọ súng xảy ra tại tỉnh Cotabato, miền nam Philippines. Đồ họa: Rappler. |
Khoảng 9h sáng, Dimaukom được xác nhận bị bắn chết. 9 người khác thiệt mạng trong vụ đọ súng vẫn chưa được xác định trong khi những người bị thương đã được đưa đến 2 bệnh viện gần đó.
Ông Dimaukom là một trong những quan chức có tên trong danh sách tội phạm ma túy mà Tổng thống Rodrigo Duterte công bố hồi tháng 8. Cuối tháng 9, cảnh sát đã tiến hành đột kích nhà ông này ở Datu Saudi Amputuan nhưng không phát hiện ma túy.
Nguồn tin của Rappler cho biết ông Duterte trước đó đã yêu cầu Dimaukom ra đầu thú. Chính quyền địa phương đã thu hồi đội cảnh sát và binh sĩ được giao bảo vệ ông này.
Dimaukom được biết đến với biệt danh "thị trưởng màu hồng" do ngôi nhà lớn của ông tại Datu Saudi Amputuan được sơn màu hồng nổi bật.
Kể từ khi lên nhậm chức vào cuối tháng 6, Tổng thống Duterte đã phát động chiến dịch truy quét tội phạm ma túy trên toàn Philippines. Trong chưa đầy 4 tháng, hơn 3.500 người đã chết trong các cuộc trấn áp, trong đó có những người được cho không nằm trong phạm vi chiến dịch.
Theo Đông Phong (Zing.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Vụ diễn viên Trọng Nhân bị tố "bom" 408k tiền bánh bò: Đã lập vi bằng, tuyên bố sẽ kiện chủ tiệm nếu không xin lỗi (25/07)
-
TPHCM sẽ có 2 khu vực chỉ cho đăng ký mới xe điện (25/07)
-
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam về tình hình biên giới Thái Lan – Campuchia (25/07)
-
Cục trưởng CSGT ký ban hành kế hoạch khẩn sau 2 vụ lật tàu du lịch, xe khách (25/07)
-
Bố trí bốn vị trí dọc Vành đai 1 đủ điều kiện làm bãi xe, trạm sạc khi Hà Nội cấm xe máy xăng (25/07)
-
Lộ thông tin bất ngờ về xe khách gây tai nạn ở Hà Tĩnh làm 10 người chết (25/07)
-
Cuộc giải cứu 30 phút nghẹt thở: Nam sinh Hà Nội bị "thao túng tâm lý", tự nhốt mình trong nhà nghỉ (25/07)
-
Phanh phui "phòng chat thứ N" hơn 200.000 người, các thành viên sẵn sàng tung clip nóng của vợ, xâm hại con gái ruột để thỏa mãn "cộng đồng bẩn" (25/07)
-
Hà Anh Tuấn nói gì về các concert "cháy vé" của Anh Trai - Chị Đẹp? (25/07)
-
Điều tra vụ vali chứa thi thể nữ giới vứt trong hẻm ở TPHCM (25/07)
Bài đọc nhiều




