Một thiếu niên 16 tuổi ở Ấn Độ đã dành phần lớn thời gian suốt 5 năm dưới ao hồ vì chỉ khi ngâm mình trong nước, cảm giác nóng rát dữ dội khắp cơ thể mới tạm thời dịu đi.

Iqbal Sheikh, 16 tuổi, ở huyện Murshidabad, bang Tây Bengal, Ấn Độ, hiện được điều trị tại Bệnh viện Sir HN Reliance ở Mumbai. Các bác sĩ đang tiến hành nhiều xét nghiệm nhằm tìm ra nguyên nhân chính xác khiến cậu phải chịu những cơn đau bất thường kéo dài nhiều năm.

24-1787554014-thieu-nien-16-tuoi-suot-5-nam-phai-ngam-minh-duoi-ao-de-giam-dau

Trường hợp của Iqbal gây chú ý sau khi những người sống gần nhà lo lắng trước việc cậu thường xuyên ngâm mình trong ao hồ. Trước đó, gia đình từng đưa cậu đến một số bệnh viện địa phương nhưng do khó khăn về kinh tế, quá trình điều trị không thể tiếp tục.

Theo thông tin được chia sẻ, Iqbal đã phải chịu cảm giác nóng rát trên toàn cơ thể trong hơn 5 năm. Nước mang lại cho cậu sự dễ chịu tạm thời nên thiếu niên này dần hình thành thói quen dành phần lớn thời gian trong ngày ngồi dưới các ao hồ quanh làng.

Những đoạn video được ghi lại trước khi Iqbal được điều trị chuyên khoa cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng này. Có lúc cậu ngồi dưới ao để ăn quà vặt. Một đoạn video khác quay tại nhà cho thấy thiếu niên đau đớn, khóc lóc trong khi người thân đứng xung quanh và phủ khăn lên người.

Có thời điểm, Iqbal cho rằng những triệu chứng mình gặp phải có thể xuất phát từ nguyên nhân siêu nhiên. Tuy nhiên, các bác sĩ hiện nghi ngờ cậu có thể mắc chứng đau đầu chi, một tình trạng hiếm liên quan đến cảm giác nóng rát, da đỏ và nóng bất thường.

Các biểu hiện của chứng bệnh này thường xuất hiện ở bàn chân, nhưng trường hợp của Iqbal được cho là có những triệu chứng lan rộng ở nhiều vùng trên cơ thể.

24-1787554014-thieu-nien-16-tuoi-suot-5-nam-phai-ngam-minh-duoi-ao-de-giam-dau

Tình trạng này có thể được kiểm soát bằng nhiều phương pháp như kem bôi, gel, thuốc dạng xịt hoặc thuốc uống. Tuy nhiên, trước khi lựa chọn phương án điều trị, các bác sĩ tại Mumbai cần xác định rõ nguyên nhân đứng sau những triệu chứng kéo dài của thiếu niên.

Việc ngâm mình trong nước dù giúp Iqbal giảm khó chịu cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Một bác sĩ da liễu cảnh báo ngâm nước quá lâu có thể khiến da trở nên mềm và nhợt nhạt, từ đó làm tăng nguy cơ nhiễm nấm và vi khuẩn.

Iqbal dự kiến tiếp tục ở lại bệnh viện để trải qua thêm các xét nghiệm và tìm kiếm hướng kiểm soát tình trạng lâu dài. Việc đưa cậu tới cơ sở y tế chuyên khoa diễn ra sau một chiến dịch vận động của cộng đồng địa phương, với mong muốn thiếu niên này được tiếp cận điều trị phù hợp.

Chuyến đi đến Mumbai được cho là do Anant Ambani, con trai của một tỷ phú giàu nhất Ấn Độ, hỗ trợ chi phí. Gia đình Iqbal hiện kỳ vọng quá trình điều trị sẽ giúp cậu kiểm soát được những cơn nóng rát, qua đó không còn phải dành phần lớn thời gian dưới ao hồ.

Sau nhiều năm sống phụ thuộc vào nước để tìm cảm giác dễ chịu, Iqbal đang chờ các bác sĩ xác định chính xác nguyên nhân của căn bệnh bí ẩn đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của cậu.

QT (SHTT)