Thế giới

Thống đốc New York từ chức sau cáo buộc quấy rối tình dục 11 phụ nữ

Thống đốc New York Andrew Cuomo hôm 10/08 thông báo sẽ từ chức và sẽ rời vị trí sau hai tuần, sau vụ scandal quấy rối tình dục làm suy yếu chính quyền tiểu bang.

Thống đốc New York từ chức sau cáo buộc quấy rối tình dục 11 phụ nữ
Thống đốc New York Andrew Cuomo (Ảnh: AP)

Cuomo cho biết ông không muốn trở thành nguyên nhân cản trở tiểu bang New York tiếp tục những công việc quan trọng.

Thông báo từ chức gây sốc được thống đốc Cuomo đưa ra qua hình thức livestream từ văn phòng của ông ở hạt Manhattan, chỉ ít phút sau khi luật sư của ông phủ nhận cáo buộc ông quấy rối tình dục bất kỳ ai trong ba năm tại vị.

Phó thống đốc Kathy Hochul sẽ thay thế ông Cuomo, trở thành nữ thống đốc đầu tiên trong lịch sử bang New York.

Cuomo quyết định từ chức chỉ một tuần sau khi báo cáo từ văn phòng Tổng Chưởng lý bang New York cáo buộc ông quấy rối tình dục ít nhất 11 nhân viên và cựu nhân viên, bao gồm một sĩ quan cảnh sát được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho ông và một phụ nữ ngoài chính quyền bang.

Ít nhất năm văn phòng công tố tại bang New York cũng đã bắt đầu điều tra khả năng ông Cuomo có hành vi sai trái với nhóm phụ nữ.

Cuomo, 63 tuổi, cho biết ông quyết định từ chức để tránh cản trở bang New York thực hiện các công việc quan trọng, bởi gần như chắc chắn ông sẽ bị luận tội vì những cáo buộc kể trên. New York hiện vẫn đang chống chọi với đại dịch Covid-19.

"Trong tình cảnh như thế này, cách tốt nhất để tôi giúp đỡ là đứng sang một bên để chính quyền tiếp tục vân hành. Do vậy, tôi sẽ làm thế, bởi tôi làm việc vì người dân," Cuomo nói.

Cuomo tiếp tục phủ nhận các cáo buộc nghiêm trọng nhắm vào ông, tuy vậy thừa nhận ông đã khiến một số phụ nữ buộc tội ông cảm thấy không thoải mái sau những lần va chạm, tiếp xúc mà ông mô tả là thân thiện hoặc không cố ý.

Ông cho rằng những hành động như vậy là bình thường đối với thế hệ của ông.

"Tôi cho rằng tôi chưa từng đi quá giới hạn với bất kỳ ai. Tuy vậy, tôi không nhận ra là một số giới hạn đã thay đổi," ông cho biết thêm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, người từng kêu gọi ông Cuomo từ chức, cho biết ông "tôn trọng quyết định của ngài thống đốc".

"Ông ấy đã làm việc rất xuất sắc... đó là lý do vì sao đây là một chuyện buồn," tổng thống Biden nói.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)