-
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng -
Chuyện chưa kể về danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và sự khắt khe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Giải mã gia tộc siêu giàu có trong bóng tối ở Nhật Bản và bí mật thịnh vượng suốt 400 năm -
Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số: Phụ huynh "đứng ngồi không yên" chờ phân tuyến -
Sự thật về cá sấu "quái vật" 100kg náo loạn sông Tiểu Cần -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 3/5/2026: Sửu nhiều tiền, Ngọ nóng giận -
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn -
Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển?
Thế giới
20/07/2021 18:14Thông tin đại sư Indonesia chết vì hít virus SARS-CoV-2 là sai sự thật
Theo Bộ Thông tin và truyền thông Indonesia, tin tức gây sốc này lan truyền trên mạng xã hội mà không có nguồn gốc rõ ràng. Trước đó, ngày 15/7 một đoạn video ngắn được lan truyền trên mạng xã hội Facebook và Twitter cho thấy hai người đàn ông đang hít khí từ một bệnh nhân đang sử dụng máy thở trên giường bệnh.
Đoạn video cho rằng chuyên gia trị liệu thần kinh nổi tiếng Indonesia, đại sư Muhammad Mashudin cùng một người bạn là KH Sami’an đến từ Tổ chức Hồi giáo Nahdatul Ulama quận Sleman, miền Trung Java, Indonesia đã tử vong khi cố chứng minh Covid-19 không có thật bằng cách dùng tay quạt và cố gắng hít khí từ một bệnh nhân mắc Covid-19. Trong video còn có mô tả “KH Samian và giây phút cùng Covid-19 ngày 17/4/2021 lúc 22.00 WIB”.
Bộ Thông tin và truyền thông Indonesia đã điều tra và xác nhận các nhân vật trong đoạn video. Phó Trưởng phòng Chiến lược và Hợp tác của Tổ chức Hồi giáo Nahdatul Ulama quận Sleman, Muhammad Alfuniam, xác nhận video lưu hành dưới danh nghĩa KH. Sami'an là sai sự thật và vu khống. Thực tế ông KH. Sami'an đã chết vào tháng 2/2021 và không chết vì Covid-19. Con trai ông Sleman cũng đã xác nhận thông tin trên và yêu cầu không phát tán hoặc chia sẻ tin tức cùng video giả mạo, đồng thời yêu cầu những người tung tin thất thiệt phải chịu trách nhiệm.
Trong khi đó, Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia cho biết, đại sư Mashudin qua đời vào ngày 13/7 khi chưa được xét nghiệm Covid-19. Tuy nhiên bác sĩ cho biết, ông tử vong do tiền sử bệnh đau dạ dày. Kết quả xét nghiệm truy vết ngày 14/7 với vợ và con của nhà vật lý trị liệu Mashudin cho kết quả âm tính. Trong khi người đứng đầu địa phương xác nhận, đại sư Mashudin được an táng bình thường, không theo các giao thức dành cho bệnh nhân Covid-19. Gia đình đại sư cũng tuyên bố sẽ thực hiện các hành động pháp lý nếu sự việc không được làm rõ.
Đại sư Mashudin, 47 tuổi, là chuyên gia trị liệu thần kinh tai ở miền Đông Java, Indonesia, được biết đến rộng rãi trong và ngoài nước. Ông đã từng đạt kỷ lục Indonesia vì thành tích trị liệu tai nhanh nhất vào năm 2012./.
Theo Hương Trà (Vov.vn)
- Khách sạn ở bị phản ánh thu phí ăn tối 2,5 triệu, bia 900 nghìn đồng/thùng (1 giờ trước)
- Quân A.P ẩn ý về "siêu đám cưới" cuối năm nay, cái kết viên mãn cho mối tình từ năm lớp 9 (1 giờ trước)
- Bảng giá xe Honda Vision 2026 tháng 5/2026: Giảm mất phanh, đại lý 'chơi lớn' quyết đấu xe máy điện (1 giờ trước)
- Tin lời cô ruột nhờ đứng tên nhà đất, người đàn ông bỗng chốc gánh khoản nợ khổng lồ (1 giờ trước)
- Quán cà phê do AI điều hành gây chú ý tại châu Âu (1 giờ trước)
- Lời giải thích của tài xế ô tô chèn ngã người đi xe máy giữa quốc lộ, đã có kết quả nồng độ cồn và ma túy (1 giờ trước)
- Vụ ôtô bốc cháy khiến 2 người chết ở Đà Nẵng: Tài xế bị tạm giữ, khai hoảng loạn khi xe phát nổ nên bỏ chạy (2 giờ trước)
- ACV đẩy mạnh tuyển dụng đợt 2, quyết tâm giải bài toán nhân sự tại Dự án sân bay Long Thành (2 giờ trước)
- Ca sĩ Quang Lập thua kiện, bị cưỡng chế bàn giao nhà sau tranh chấp kéo dài (2 giờ trước)
- Chủ tịch Kim Jong Un gửi thông điệp truyền lửa cho thế hệ trẻ giữa bối cảnh thế giới biến động (2 giờ trước)