-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Thế giới
08/11/2018 16:37Thót tim xem 2 máy bay Su-57 'vờn nhau' trên không
Kênh truyền hình Zvezda (Sao Đỏ) trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga đã quay phim 2 máy bay chiến đấu từ máy bay vận tải An-12. Trong suốt chuyến bay, các máy bay được trông thấy trao đổi vị trí cho nhau và bám sát nhau tạo ra một cảnh tượng thật sự ngoạn mục.
Phóng viên đã ghi hình sắc nét từ buồng lái và sắp xếp từng chi tiết nhỏ của khung máy bay và màu sơn ngụy trang độc đáo được thiết kế để giúp Su-57 “tàng hình” trước radar địch. Đoạn video có thể được quay vào cuối mùa Hè hoặc đầu mùa Thu.
Mikhail Strelets, Tổng giám đốc Tập đoàn Sukhoi, đơn vị thiết kế máy bay cho biết, không giống như thế hệ trước, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 được chế tạo để thực hiện phần lớn các chuyến bay ở tốc độ siêu thanh.
Su-57 (Tổ hợp Không lực Tiền tuyến-PAK FA hoặc còn có tên gọi khác T-50) là một loại máy bay chiến đấu đa nhiệm vụ thế hệ thứ 5 của Nga.
Nó được thiết kế để phá hủy tất cả các loại mục tiêu trên không và tấn công mục tiêu trên mặt đất, giám sát không gian ở tầm xa từ căn cứ triển khai, phá hủy cơ sở chỉ huy, đài chỉ huy và hệ thống kiểm soát hỏa lực của kẻ thù.
Máy bay có thể sử dụng nhiều loại vũ khí điều hướng và thông thường, bao gồm tên lửa không đối không tầm ngắn/trung bình/xa và không đối đất bên trong khoang chứa, bom thông minh 250, 500 và 1.500 kg từ hệ thống giá treo đặt bên ngoài.
Hình dạng máy bay, vật liệu phản xạ và hấp thụ cùng lớp sơn phủ, cũng như hệ thống tác chiến điện tử giúp Su-57 có thể “tàng hình” trước radar của kẻ thù. Phát thải radar là cực thấp vì vũ khí được mang bên trong máy bay.
Radar của kẻ thù không thể tiếp nhận thông tin về vị trí và tốc độ máy bay. Phát thải quang học thấp tạo ra “màng che ngụy trang” kỹ thuật số cho chiến đấu cơ. Nguyên mẫu Su-57 sử dụng động cơ 1 thì (loại 117) đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 1-2010.
10 máy bay đã tham gia thử nghiệm bay trong khuôn khổ chương trình PAK-FA. Su-57 sử dụng động cơ 2 thì (loại 30) thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 12-2017. Vào tháng 2-2018, có 2 máy bay Su-57 được thử nghiệm chiến đấu thực tế ở Syria, bắn hàng loạt tên lửa hành trình chiến thuật tiêu diệt nhiều mục tiêu khủng bố, theo Thông tấn TASS.
Theo Trúc Phạm (CAND Online)
- Nghi vấn tân Lãnh đạo tối cao Iran rơi vào tình trạng nguy kịch (18:37)
- Đà Nẵng: Hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung lên tiếng, đối tượng có dấu hiệu sử dụng rượu bia (18:04)
- Tuyên án vụ hối lộ tại Bộ NN&PTNT: Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận án phạt nghiêm (52 phút trước)
- Lý do bất ngờ khiến Mỹ dừng đe dọa quân sự để ngồi vào bàn đàm phán với Iran (1 giờ trước)
- Hà Nội và TP.HCM tiên phong kiểm định khí thải xe máy từ năm 2027 (1 giờ trước)
- Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM, nhiều người tháo chạy thoát thân (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự đối tượng tông CSGT Phú Thọ gãy chân khi làm nhiệm vụ, tình trạng cán bộ hiện tại ra sao? (1 giờ trước)
- "Cơn lốc" giá bạc: Nhà đầu tư ngậm ngùi nhìn tài sản "chia đôi" sau đỉnh lịch sử (2 giờ trước)
- Cựu tuyển thủ Anh: Arsenal đã có dấu hiệu "hoảng loạn" (2 giờ trước)
- Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước (2 giờ trước)