Thế giới

Thủ đô Thụy Điển chấn động vì bạo lực băng nhóm

Thủ tướng Thụy Điển đã triệu tập các lãnh đạo cảnh sát và lực lượng vũ trang để bàn cách ngăn chặn tội phạm băng đảng, khi làn sóng bạo lực chết người đang gây chấn động thủ đô Stockholm.

Đài RT dẫn lại thông tin do báo chí địa phương đăng tải cho biết, chỉ trong vòng 12 giờ đã xảy ra 3 vụ tấn công đẫm máu ở Stockholm, khiến 3 người thiệt mạng.

Thủ đô Thụy Điển chấn động vì bạo lực băng nhóm
Một căn nhà bị hủy hoại sau vụ đánh bom ở ở vùng ngoại ô Uppsala, Stockholm ngày 28/9. Ảnh: Reuters

Sự cố đầu tiên bắt đầu tối 27/9 khi một thanh niên 18 tuổi bị bắn chết trên sân bóng ở phía nam thủ đô. Theo phát ngôn viên cảnh sát Mats Eriksson, nạn nhân là một rapper nổi tiếng ở địa phương và vụ giết người được tiến hành theo kiểu hành quyết khi các nam thanh niên đang tập luyện.

Nhà chức trách nghi ngờ vụ việc có liên quan đến đụng độ băng nhóm đang tiếp diễn trong thành phố. Cảnh sát đang truy lùng nhiều nghi phạm.

Tờ báo Aftonbladet đưa tin, hai trùm ma túy có nguồn gốc nhập cư là Rawa Majid, biệt danh “Con cáo người Kurd” và Mikael Ahlström Tenezos, biệt danh “Người Hy Lạp” đang tranh giành quyền kiểm soát thị trường ma túy ở Thụy Điển. Sau một loạt vụ xả súng hồi đầu năm nay, xung đột giữa các bên đã lắng xuống. Tuy nhiên, tranh chấp nội bộ giữa Majid và một trong những cộng sự của hắn đã gây ra làn sóng bạo lực khác.

Cảnh sát tin rằng, vụ đánh bom vào một ngôi nhà ở vùng ngoại ô Uppsala của Stockholm sáng 28/9 nhắm tới một trong những người họ hàng của Majid. Một phụ nữ vô tội đã thiệt mạng trong sự cố. Hai ngôi nhà bị san phẳng, trong khi nhiều ngôi nhà lân cận bị hủy hoại. Cảnh sát đã bắt giữ 2 nghi phạm.

Vụ giết người thứ 3 xảy ra lúc nửa đêm ngày 29/9 ở vùng ngoại ô Jordbro của thủ đô. Các cư dân địa phương kể đã nghe thấy hàng chục phát súng. Khi tới hiện trường, cảnh sát phát hiện 2 người bị bắn, trong đó một người tử vong vì vết thương quá nặng.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng Ulf Kristersson bày tỏ: “Đây là thời điểm khó khăn cho Thụy Điển. Chúng tôi sẽ truy tìm và đánh bại các băng nhóm tội phạm”.

Theo Reuters, liên minh của ông Kristersson thắng cử hồi năm ngoái một phần nhờ lời hứa sẽ loại bỏ tận gốc tình trạng bạo lực băng nhóm. Chính phủ của ông đã xúc tiến một loạt sáng kiến như trao quyền nhiều hơn cho cảnh sát và tăng hình phạt đối với tội phạm sử dụng súng ống, nhưng kết quả còn hạn chế.

Cảnh sát Thụy Điển ước tính có khoảng 30.000 người ở nước này trực tiếp tham gia hoặc có quan hệ với các băng nhóm tội phạm. Bạo lực cũng đã lan rộng từ các khu đô thị lớn đến các thị trấn nhỏ hơn, nơi trước đây rất hiếm khi xảy ra các vụ phạm tội kiểu này.

Ông Kristersson đổ lỗi cho các chính phủ tiền nhiệm vì chính sách kiểm soát nhập cư lỏng lẻo hơn. Ông tuyên bố sẽ yêu cầu quân đội can thiệp để chấn chỉnh tình hình.

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)

 




https://vietnamnet.vn/thu-do-thuy-dien-chan-dong-vi-bao-luc-bang-nhom-2195731.html