Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Thủ tướng Angela Merkel cảnh báo 40 triệu dân Đức có nguy cơ nhiễm COVID-19

Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo 70% dân số Đức, tương đương 40 triệu người có nguy cơ nhiễm COVID-19 và nhấn mạnh cần kiềm chế dịch lan rộng.

Theo BBC, ngày 11/3, thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng cảnh báo 70% dân số nước này, tương đương 40.6 triệu người, có nguy cơ nhiễm COVID-19. Phát biểu được bà Angela Merkel đưa ra tại cuộc họp báo cùng Bộ trưởng Y tế Jens Spahn.

"Các bạn phải hiểu rằng nếu virus corona tiếp tục tồn tại, người dân chưa miễn dịch với virus, chưa có vaccine và liệu pháp nào, thì tỷ lệ rất cao dân số sẽ nhiễm bệnh, các chuyên gia cho rằng lên tới 60-70% dân số" - bà Merkel nói trong cuộc họp báo tại Berlin.

Thủ tướng Đức Angela Merkel họp báo ở Berlin ngày 11/3. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Angela Merkel cũng nói rằng, do chưa tìm ra phương thuốc hữu hiệu để cứu chữa cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 nên ưu tiên của nước này hiện nay là làm chậm sự lây lan của virus. "Quan trọng là phải chiến thắng được thời gian", bà Merkel nói.

Ngoài ra, bà Merkel cảnh báo các biện pháp như đóng cửa biên giới sẽ không đủ để ngăn chặn sự lây lan của virus corona, trong bối cảnh nhiều ý kiến kêu gọi Đức theo chân Âu cấm du khách đến từ Italy.

"Đây là bài kiểm tra dành cho sự đoàn kết, sự thấu tình đạt lý và quan tâm lẫn nhau. Tôi hy vọng là chúng ta sẽ vượt qua thử thách này" - bà Merkel nói.

Trước những cảnh báo này, thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis tỏ ra lo lắng: "Tôi không muốn bình luận về tình hình ở Đức, nhưng tôi tin rằng những tuyên bố như vậy gây hoang mang. Dù thế nào chúng ta cũng phải áp dụng các biện pháp mạnh mẽ để tránh cho kịch bản xấu nhất như vậy xảy ra".

Tính tới thời điểm hiện tại, Đức đã ghi nhận 1.622 người nhiễm và 3 ca tử vong vì COVID-19. Ngoài ra đã có 25 bệnh nhân tại Đức hồi phục và xuất viện sau thời gian điều trị. Số người nhiễm COVID-19 tại Đức cao thứ 4 tại châu Âu, sau Italy, Tây Ban Nha và Pháp.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)