Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Thủ tướng Anh Boris Johnson lên tiếng về vaccine Covid-19 của AstraZeneca

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 15/03 khẳng định vaccine Covid-19 của AstraZeneca là an toàn, và chính phủ nước này rất tin tưởng vào việc sử dụng vaccine cho chương trình tiêm chủng.

Khi được hỏi liệu ông có thể đảm bảo với người dân rằng vaccine AstraZeneca an toàn, thủ tướng Johnson nói: "Tôi có thể".

"Chúng tôi có một trong những cơ quan kiểm định nghiêm ngặt, giày kinh nghiệm nhất thế giới, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Anh (MHRA). Họ không thấy có lý do gì để đình chỉ chương trình tiêm chủng," ông Johnson cho biết thêm.

Thủ tướng Anh Boris Johnson lên tiếng về vaccine Covid-19 của AstraZeneca
Ông Boris Johnson trong chuyến thăm một phòng thí nghiệm công nghệ sinh học tháng 01/2021 (Ảnh: Getty)

"Do đó chúng tôi vẫn rất tin tưởng vào chương trình tiêm chủng, và thật tuyệt khi chứng kiến chương trình được triển khai với tốc độ nhanh chóng như vậy trên khắp cả nước," thủ tướng Anh nói.

Thủ tướng Johnson đưa ra bình luận trên trong bối cảnh nhiều nước châu Âu, trong đó có Ireland, tạm thời đình chỉ sử dụng vaccine của AstraZeneca sau khi các báo cáo từ Na Uy cho thấy một số ít những người được tiêm gặp chứng đông máu nặng.

Phát ngôn viên của thủ tướng Anh cho biết nước này sẽ không có động thái tương tự, dẫn lời MHRA cho biết vaccine của AstraZeneca "vẫn an toàn và hiệu quả".

"Không có bằng chứng nào về liên hệ nguyên nhân - kết quả giữa chứng đông máu và vaccine của AstraZeneca," phát ngôn viên thủ tướng Anh cho biết.

"Đông máu xảy ra tự nhiên, không có bằng chứng cho thấy chứng bệnh này dễ xảy ra hơn sau khi tiêm vaccine. Vaccine của Oxford-AstraZeneca vẫn an toàn và hiệu quả, chúng tôi kêu gọi những người được khuyến nghị tiêm chủng hãy đi tiêm," phát ngôn viên của ông Johnson nói thêm.

Phát ngôn viên cũng cho biết ông Johnson, 56 tuổi, chưa được đề nghị tiêm vaccine, do các nhóm nghiên cứu vẫn đang xem xét lứa tuổi 50-59.

Tuy vậy ông này khẳng định thủ tướng Anh sẵn sàng tiêm loại vaccine ông được đề nghị.

"Ngay khi thủ tướng được đề nghị, ông ấy sẽ tiêm vaccine," phát ngôn viên nói thêm, bổ sung thêm rằng thủ tướng Johnson có thể tiêm vaccine của AstraZeneca hoặc của Pfizer, tùy theo khuyến nghị.

Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon cũng khẳng định bà sẽ tiêm một trong hai loại vaccine khi nhận được lời mời tiêm chủng.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)