-
8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm -
Doanh nghiệp liên quan vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng -
Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu -
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn
Thế giới
20/11/2017 20:41Thủ tướng Đức Merkel có thể mất nhiệm kỳ 4 do lập liên minh thất bại
Đảng Dân chủ Tự do (FDP) ngày 19/11 bất ngờ rời cuộc đàm phán với đảng Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo (CDU) của bà Angela Merkel và đảng Xanh. Lý do được đưa ra là ba đảng không thể tìm ra tiếng nói chung trong những vấn đề quan trọng như nhập cư và môi trường, Reuters đưa tin.
"Hôm nay, không có tiến triển, chỉ có thụt lùi", Christian Lindner, lãnh đạo FDP, trả lời báo giới. "Thà không cầm quyền còn hơn là cầm quyền tệ hại. Tạm biệt!".
Với diễn biến này, bà Merkel có thể thiết lập liên minh cầm quyền thiểu số với đảng Xanh hoặc tổ chức một cuộc bầu cử mới. Với lựa chọn liên minh cầm quyền thiểu số, quốc hội liên bang Đức được phép bỏ phiếu tối đa ba lần. Bà Merkel sẽ tiếp tục là thủ tướng nhiệm kỳ 4 nếu giành được đa số phiếu.
Tuy nhiên, bà Merkel không thích phương án rủi ro cao, nói bà muốn có một chính phủ ổn định.
Về lý thuyết, bà còn một lựa chọn là liên minh với đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đối tác của CDU trong 4 năm vừa qua, để giành thế đa số trong quốc hội. Tuy nhiên, sau thất bại "đáng xấu hổ" trong cuộc bầu cử hồi tháng 9, lãnh đạo SPD Martin Schulz nói SPD đã trở thành đảng đối lập và sẵn sàng cho một cuộc bầu cử mới.
Quyền lực của Thủ tướng Merkel bị yếu đi sau cuộc bầu cử hồi tháng 9. Khối bảo thủ của bà Merkel giành 32,5 % phiếu bầu, trở thành nhóm lớn nhất trong quốc hội. Nhiều cử tri bất bình với quyết định do bà đưa ra năm 2015, mở cửa biên giới Đức cho hơn một triệu người tị nạn. Họ trừng phạt bà bằng cách bỏ phiếu ủng hộ cho đảng cực hữu Sự lựa chọn vì Đức (AfD). SPD chỉ được 20% số phiếu, mức thấp kỷ lục thời hậu chiến.
Khả năng Đức tổ chức bầu cử lần hai là rất thấp, đặc biệt là khi các đảng lớn tại nước này lo ngại đảng dân túy AfD có thể nhận được nhiều hơn mức gần 13% phiếu bầu hồi tháng 9. Nội bộ CDU cũng sẽ đặt câu hỏi liệu bà Merkel có phải là ứng viên tốt nhất để dẫn dắt họ trong đợt vận động mới hay không.
Nhật báo Bild ngày 19/11 đưa tin thất bại trong lập liên minh khiến "vị trí thủ tướng gặp nguy hiểm". Kết quả một khảo sát trực tuyến do Welt thực hiện cho thấy 61,4% người tham gia tin đàm phán thất bại đồng nghĩa bà Merkel mất khả năng làm thủ tướng. 31,5% người tham gia nghĩ ngược lại.
Theo Như Tâm (VnExpress.net)
- Vụ nam sinh 18 tuổi mất tích ở sông Hồng: Không có phép màu xảy ra (18 phút trước)
- Bắt đối tượng rút dao đâm CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn ở TPHCM (42 phút trước)
- Hoàn cảnh gia đình khó khăn của người đàn ông tử vong khi thử vỏ lãi (1 giờ trước)
- Thị trường MPV tháng 9: Xpander lấy lại "ngôi vương", Honda BR-V tăng tốc (1 giờ trước)
- "Trại buôn người" cán mốc 400 tỷ, diễn viên Steven Nguyễn làm nên lịch sử (2 giờ trước)
- Ba Lan điều tra âm mưu ám sát thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng (2 giờ trước)
- U17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2026 sau 3 trận toàn thắng (2 giờ trước)
- Tiến Linh ghi bàn may mắn, CA TP.HCM vẫn bị SLNA chia điểm tại chảo lửa Vinh (2 giờ trước)
- TPHCM xử lý dứt điểm 28 điểm kẹt xe đến năm 2030 (3 giờ trước)
- Công an xác minh vụ người đàn ông tự nhận uống rượu, chặn ô tô tát tài xế ở Hà Nội (4 giờ trước)