-
Trà sữa từ 7.000 đồng xuất hiện dày đặc trên nhiều tuyến phố Hà Nội -
Khánh Hòa chốt chặn nhiều tuyến đường truy bắt 4 phạm nhân trốn Trại giam A2 -
Nỗi đau sau nụ cười trong bữa liên hoan 20/10 và lời thú nhận làm nhà chồng bật khóc -
TPHCM: Xe múc đang tháo dỡ nhà bất ngờ lật ngửa giữa đường -
3 thiếu niên 14-15 tuổi bị chặn trên xe khách, lộ 20 điện thoại cùng nhiều ngoại tệ -
Vụ 2 mẹ con nghi nhảy cầu ở Phú Thọ: Tìm thấy thi thể cháu bé 2 tuổi -
Lãnh đạo Đà Nẵng thông tin về đề án sắp xếp xã, phường năm 2026 -
Bé trai 14 tuổi bị sét đánh ngưng tim, chuyển cấp cứu qua 3 bệnh viện -
Với 200 triệu đồng: Mở quán cà phê hay bán đồ ăn sáng ít rủi ro hơn? -
Cháu ruột phun thuốc diệt cỏ, phá hoại hơn 7,7 tấn sầu riêng của chú
Thế giới
01/10/2024 15:53Thủ tướng Nhật Bản Kishida từ chức

Chánh Văn phòng nội các Yoshimasa Hayashi thông báo Thủ tướng Kishida và các bộ trưởng của ông đã từ chức trong cuộc họp nội các sáng 1/10.
Ông Ishiba được bầu làm lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) hôm 25/9.
Ông Ishiba sẽ trở thành thủ tướng vào cuối ngày 1/10, sau cuộc bỏ phiếu của Quốc hội mà đảng của ông chiếm ưu thế. Ngay sau đó, ông Ishiba sẽ công bố nội các mới.
Ông Kishida nhậm chức năm 2021, nhưng quyết định không tái tranh cử vị trí chủ tịch đảng trong bối cảnh chính phủ của ông phải đương đầu với nhiều vụ bê bối.
Ngày 30/9, ông Ishiba cho biết có kế hoạch giải tán Quốc hội để tổ chức bầu cử lại vào ngày 27/10, sau khi ông chính thức được bầu làm thủ tướng.
"Tôi tin rằng điều quan trọng là phải để chính quyền mới nhận được sự đánh giá của công chúng càng sớm càng tốt", ông Ishiba nói.
Ông Ishiba dự kiến sẽ bổ nhiệm hai cựu bộ trưởng quốc phòng và cũng là những người bạn lâu năm của ông: ông Takeshi Iwaya làm ngoại trưởng và ông Gen Nakatani làm bộ trưởng quốc phòng.
Ông Ishiba ủng hộ thành lập liên minh quân sự NATO phiên bản châu Á và bàn bạc nhiều hơn với các đối tác khu vực về việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ để răn đe.
Ông cũng đề xuất điều chỉnh liên minh an ninh Nhật – Mỹ bình đẳng hơn, bao gồm việc quản lý chung các căn cứ của Mỹ tại Nhật Bản và có các căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tại Mỹ.
Ông Ishiba đã nêu quan điểm của mình trong bài báo gửi đến Viện Hudson vào tuần trước.
"Thiếu hệ thống phòng thủ tập thể như NATO ở châu Á nghĩa là chiến tranh có thể bùng nổ vì không có nghĩa vụ phòng thủ chung. Trong những tình huống này, việc thành lập một phiên bản NATO châu Á là điều cần thiết để ngăn chặn Trung Quốc, dựa vào các đồng minh phương Tây", ông viết.
Ông Ishiba đề xuất kết hợp các nhóm an ninh và ngoại giao hiện có, chẳng hạn như "Bộ tứ" và các khuôn khổ song phương và đa phương khác liên quan đến Mỹ, Úc, New Zealand, Hàn Quốc và Philippines.
Ông cũng cho rằng phiên bản NATO châu Á có thể cân nhắc việc chia sẻ quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân của Mỹ trong khu vực như một biện pháp răn đe trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc, Triều Tiên và Nga.
Ông Ishiba cam kết tiếp tục chính sách kinh tế của Thủ tướng Kishida nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng giảm phát và đạt được mức tăng lương thực tế, đồng thời giải quyết các vấn đề nan giải như tỷ lệ sinh và dân số giảm, tăng cường khả năng phục hồi sau thảm họa thiên nhiên...
Theo Bình Giang (Tiền Phong)
- Khoe mâm cơm gia đình chuẩn bị cho Hyun Bin, Son Ye Jin bất ngờ nhận về loạt bình luận trái chiều (15:27)
- Trà sữa từ 7.000 đồng xuất hiện dày đặc trên nhiều tuyến phố Hà Nội (15:23)
- Khánh Hòa chốt chặn nhiều tuyến đường truy bắt 4 phạm nhân trốn Trại giam A2 (15:03)
- Mai Tài Phến hào hứng thông báo concert Mỹ Tâm "cháy vé" (15:00)
- Nỗi đau sau nụ cười trong bữa liên hoan 20/10 và lời thú nhận làm nhà chồng bật khóc (35 phút trước)
- TPHCM: Xe múc đang tháo dỡ nhà bất ngờ lật ngửa giữa đường (38 phút trước)
- Báo Thái Lan phản pháo tuyên bố Indonesia là “vua bóng đá” Đông Nam Á (43 phút trước)
- 3 thiếu niên 14-15 tuổi bị chặn trên xe khách, lộ 20 điện thoại cùng nhiều ngoại tệ (45 phút trước)
- Mazda bắt tay AI và robot sản xuất CX-5 thế hệ mới: Tham vọng giảm 80% biến thể dây điện, tối ưu chi phí cạnh tranh (47 phút trước)
- Tổng thống Trump: Cuộc chiến Nga - Ukraine đang tiến gần hồi kết (48 phút trước)