-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
16/04/2023 17:48Nhật Bản công bố danh tính kẻ ném bom khói vào Thủ tướng Kishida
Tờ Mainichi dẫn nguồn tin an ninh Nhật Bản cho biết, đối tượng Kimura vào lúc 11h25 (giờ Tokyo) đã ném “một vật thể hình trụ màu bạc” về phía Thủ tướng Kishida, khi ông chuẩn bị có bài phát biểu công khai trước hàng trăm người ủng hộ tại cảng cá ở thành phố Wakayama. Vật thể sau đó phát nổ, khiến người dân hoảng loạn.
“Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn khoảng 10 giây sau khi đối tượng bị đám đông đè xuống đất. Tại cảng cá này, không gian rất yên tĩnh nên khi sự việc trên xảy ra đã khiến tôi vô cùng hoảng sợ. Tất cả chúng tôi khi đó vô cùng sợ hãi”, Naoya Tanimoto, một người có mặt ở cảng cá, kể lại tình hình lúc đó.
Một phụ nữ khoảng 50 tuổi làm việc gần cảng cá Wakayama cho hay, bản thân bà nghĩ rằng một loại chất nổ nào đó đã được sử dụng trong vụ việc trên, và điều này “làm liên tưởng tới những gì xảy ra với cố Thủ tướng Abe Shinzo có thể tái diễn”.
Chánh Văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno trong buổi họp báo được tổ chức trưa nay tại Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản khẳng định rằng, hành động ném bom khói vào ông Kishida “là điều cực kỳ khó tha thứ trong thời điểm các cuộc bầu cử sắp diễn ra”.
Theo Mainichi, vụ việc trên không làm Thủ tướng Kishida phải hủy bỏ bài phát biểu trước người dân thành phố Wakayama. “Vụ ném bom khói không được phép làm gián đoạn quá trình bầu cử. Cùng với tất cả các bạn, chúng tôi phải tiếp tục cuộc bầu cử”, ông Kishida cho hay.
Các cơ quan an ninh Nhật Bản tới nay chưa công bố thông tin về động cơ ném bom khói của đối tượng Kimura.
| Video: Đối tượng Kimura bị khống chế. Nguồn: NHK/ Twitter |
Theo Tuấn Trần (VietNamNet)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)