Thế giới
28/08/2020 15:15Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ chức
"Tôi sẽ không thể đưa ra quyết định đúng đắn do bệnh tình hiện nay," một quan chức cao cấp của đảng LDP dẫn lời thủ tướng Nhật Bản nói với các thành viên trong đảng về lý do từ chức.
Thủ tướng Nhật Bản đã yêu cầu các quan chức cấp cao của đảng LDP nhanh chóng lựa chọn người kế nhiệm.

Ông Abe sẽ không lựa chọn thủ tướng tạm quyền, thay vào đó sẽ tiếp tục giữ chức cho tới khi có người kế nhiệm. Đảng LDP hôm 01/09 sẽ quyết định tổ chức bầu cử chọn lãnh đạo như thế nào, Kyodo dẫn các nguồn thạo tin cho biết.
Ông Abe là thủ tướng Nhật Bản từ tháng 12/2012, gần đây đã trở thành lãnh đạo chính phủ tại vị lâu nhất của nước này.
Quyết định từ chức của ông khiến nhiều người bất ngờ, trong đó có cả các trợ lý thân cận.
Lúc 5 giờ chiều (giờ địa phương), ông Abe tổ chức họp báo tại văn phòng thủ tướng lần đầu tiên từ ngày 18/06 để thông báo từ chức, và cũng nói về phản ứng của chính phủ Nhật Bản trước đại dịch Covid-19.
Ông Abe, 65 tuổi, trong tháng 08 đã phải nhiều lầ tới bệnh viện để thực hiện điều mà trợ lý của ông gọi là "kiểm tra sức khỏe định kỳ", sau khi truyền thông Nhật Bản đưa tin ông nôn ra máu tại văn phòng thủ tướng hồi đầu tháng 07.
Những câu hỏi về tình trạng sức khỏe của ông Abe vẫn thường được đặt ra sau khi ông buộc phải từ chức thủ tướng vào năm 2007 vì căn bệnh viêm loét đại tràng, chỉ một năm sau khi nắm quyền. Khi trở lại giữ chức thủ tướng Nhật Bản vào năm 2012, ông Abe cho biết đã vượt qua căn bệnh nhờ một loại thuốc mới.
Tuy vậy, lo ngại về tình trạng sức khỏe củ ông lại dấy lên khi ông phải tới bệnh viện nhiều lần. Tới đầu tháng 08, ông đã không tổ chức họp báo trong gần 50 ngày, dù có nhiều yêu cầu ông giải thích với người dân về các biện pháp đối phó với dịch bệnh của chính phủ Nhật Bản.
Các biện pháp phòng chống dịch bệnh của chính phủ Nhật Bản được hãng truyền thông Kyodo đánh giá là "có nhều bước đi sai lầm", trong đó có việc phát khẩu trang có thể giặt được cho các hộ gia đình, nhưng không được lòng người dân do kích cỡ quá nhỏ và tới quá trễ.
Chính phủ Nhật Bản cũng bị chỉ trích vì đột ngột chấm dứt kế hoạch trợ cấp 300.000 yen (khoảng hơn 2.800 USD) cho các hộ gia đình gặp khó khăn tài chính giữa đại dịch, thay vào đó cấp 100.000 yên cho mỗi hộ dân, nhưng người dân gặp nhiều khó khăn trong việc đăng ký cứu trợ trực tuyến.
Trưng cầu dân ý do Kyodo thực hiện hòi tháng 07 cho thấy 59,1% người được hỏi không hài lòng với các biện pháp chống dịch của chính phủ. Tỷ lệ ủng hộ đối với Nội các của ông Abe, vốn đạt 62% tại thời điểm đầu nhiệm kỳ hai của ông, đã giảm xuống chỉ còn 36% trong tháng 08.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbeumo giá 71 triệu bảng (18/07)
-
Sự thật về những cuộc gọi đầu 00 và mã vùng không phải 84: Công an cảnh báo không được làm thao tác này (18/07)
-
Có nên tắt điều hòa khi ra ngoài 30 phút? Tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết câu trả lời (18/07)
-
Chuyện tình của nam nghệ sĩ đình đám và vợ 2 trẻ đẹp, kém 37 tuổi, có 1 con riêng (18/07)
-
Bão Wipha có nhiều nét tương đồng Yagi, đổ bộ với cấp độ mạnh (18/07)
-
Clip rước dâu chỉ mất 30 giây ở Bắc Ninh: Bố mẹ sút 3kg khi biết tin con gái yêu anh hàng xóm (18/07)
-
Tin mới về đợt mưa to đến rất to, kéo dài nhiều ngày liên tiếp ở miền Bắc (18/07)
-
Một địa phương Việt Nam lên kế hoạch dời gần 40.000 căn nhà (18/07)
-
Triều Tiên cấm người nước ngoài tới khu nghỉ dưỡng 'quốc bảo' (18/07)
-
Hà Nội hạ điểm chuẩn thi lớp 10 năm 2025 (18/07)
Bài đọc nhiều




