Thế giới
23/03/2017 10:27Thủ tướng Nhật Bản vướng vào bê bối của vợ
Hiệu trưởng một trường học theo chủ nghĩa dân tộc ở Nhật Bản khai tại quốc hội ngày 23-3 rằng ông đã nhận được tài trợ 1 triệu yên từ vợ của Thủ tướng Shinzo Abe với danh nghĩa của ông.
Sự việc liên quan đến vụ bán một lô đất tại tỉnh Osaka. Được biết, Tổ chức giáo dục Moritomo Gakuen đã mua một lô đất thuộc sở hữu của chính phủ với giá được chiết khấu để xây trường tiểu học. Thành viên đảng đối lập trong quốc hội Nhật cho rằng các nhà lập pháp của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đã gây áp lực để Moritomo Gakuen mua được đất với giá rẻ.
Trong khi đó, Thủ tướng Abe một mực khẳng định ông và vợ, bà Akie, không hề can dự trong vụ bán đất và thề sẽ từ chức nếu bị phát hiện có liên quan. Thủ tướng Nhật cũng phủ nhận cáo buộc của hiệu trưởng trường Moritomo Gakuen, ông Yasunori Kagoike, rằng bà Akie đã tài trợ 1 triệu yên thay mặt cho thủ tướng. Ngoài ra, bà Akie còn là hiệu trưởng danh dự của nhà trường nhưng hiện đã cắt đứt mối liên hệ sau khi vụ bê bối nổ ra.
Ông Kagoike khai nhận trước Ủy ban Ngân sách thượng viện Nhật Bản rằng ông đã nhận tiền từ tay bà vợ của ông Abe năm 2015 khi chỉ có hai người trong căn phòng tại ngôi trường này. Nếu như sau này bị phát hiện nói dối, ông này sẽ bị buộc tội khai man vì đã tuyên thệ trước khi khai.
Hiệu trưởng trường Moritomo Gakuen là thành viên của nhóm Nippon Kaigi, một nhóm vận động hành lang theo chủ nghĩa dân tộc. Nhóm này có quan hệ thân cận với ông Abe và nội các.
![]() |
Ông Yasunori Kagoike trả lời các phóng viên tại trường Moritomo Gakuen. Ảnh: REUTERS |
Ngoài Thủ tướng Abe, Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada cũng bị lôi kéo vào vụ bê bối học đường. Bà Inada phủ nhận việc xuất hiện trong phiên tòa thay mặt ông Kagoike nhưng sau đó lại đính chính tuyên bố này trước quốc hội khi hồ sơ tòa án lưu lại rằng bà có xuất hiện.
Ban đầu, đảng LDP của Thủ tướng Abe đã phản đối lời kêu gọi ông Kagoike làm chứng của phe đối lập nhưng sau đó lại đồng ý sau khi ông Kagoike tiết lộ ông Abe đã tài trợ tiền. Đảng LDP cho rằng cáo buộc này là "sự xúc phạm" đối với thủ tướng.
Mức độ ủng hộ ông Abe đã giảm xuống 10 điểm, chỉ còn khoảng 56% trong một cuộc khảo sát do tờ Yomiuri thực hiện trong tuần này. Đây là mức giảm sút uy tín lớn nhất kể từ khi Thủ tướng Abe bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 vào tháng 12-2012.
Theo Bảo Hạnh (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Vụ ô tô bán tải tông hàng loạt xe máy: Ngỡ ngàng lời khai của tài xế (23/07)
-
U23 Việt Nam luyện "chiêu tủ", tự tin thắng Philippines ở bán kết (23/07)
-
Hình ảnh Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ (23/07)
-
Xác minh clip cô gái đi khám bị chỉ sang gặp chủ tiệm tạp hóa, đóng tiền gấp ba (23/07)
-
Hàng loạt khoản thu nhập khác có thể phải chịu thuế thu nhập cá nhân (23/07)
-
Máy bay đi Campuchia phải hạ cánh khẩn cấp tại Đà Nẵng (23/07)
-
Hơn 100.000 que kem bị thu hồi khẩn cấp do lo ngại nhiễm khuẩn (23/07)
-
Người dân hoảng hốt kể lại vụ ô tô chồm lên loạt xe máy trên phố Khâm Thiên: "Một người đi xe máy phải nhảy khỏi xe để tránh" (23/07)
-
Hai anh em người Việt tử nạn ở Đức: Đồng nghiệp tiếc thương cặp song sinh tài năng (23/07)
-
Người đàn ông đổ xăng, định cùng người yêu cũ tử vong (23/07)