-
Ba người liên quan vụ thả diều khiến sân bay Tân Sơn Nhất khai gì tại cơ quan chức năng -
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ môn thi thứ ba, kỳ thi vào lớp 10 chỉ còn Toán và Ngữ văn -
Người bệnh tiểu đường ăn cơm trắng thế nào để hạn chế tăng đường huyết? -
Tháng cô hồn 2026 kéo dài bao nhiêu ngày? Chọn thời điểm cúng chuẩn để gia đạo bình an, tránh phạm đại kỵ -
Nghi án cô gái trẻ bị bạn trai dùng hung khí đâm tử vong trong đêm ở TP.HCM -
14h30 chiều nay, hơn 300 thí sinh chuyên Tuyên Quang thi lại môn Toán -
Lời khai của giáo viên thể dục là nghi phạm sát hại nữ nhân viên thư viện, hé lộ quan hệ của 2 người -
Mừng vì được bố mẹ chồng cho nhà, 2 tháng sau tôi lại thấy ngột ngạt vì một chuyện -
Giận chồng, người phụ nữ để dép và mảnh giấy “nhờ vớt xác 2 mẹ con” trên cầu rồi bồng con đi chơi -
Ba con diều gắn đèn chớp khiến Tân Sơn Nhất tạm dừng bay, 21 chuyến bị ảnh hưởng
Thế giới
19/06/2025 05:24Thủ tướng Thái Lan gặp rắc rối vì cuộc gọi riêng với ông Hun Sen bị lộ
Trước đó, ông Hun Sen viết trong bài đăng trên Facebook rằng cuộc trò chuyện qua điện thoại đó diễn ra hôm 15/6, có sự tham gia của phiên dịch. Ông nói rằng toàn bộ cuộc trò chuyện đã được ghi âm để bảo đảm tính minh bạch, ngăn chặn việc bóp méo sự thật và để sử dụng nội bộ Campuchia.
Ông Hun Sen cho biết đã chia sẻ bản ghi âm với khoảng 80 quan chức cấp cao của Campuchia. Sau khi nội dung cuộc gọi bị lộ, các quan chức Thái Lan công khai chỉ trích ông, cho rằng ông "thiếu chuyên nghiệp".
Chủ tịch Thượng viện Campuchia cho biết đoạn bị lộ chỉ là một phần trong toàn bộ cuộc nói chuyện kéo dài hơn 17 phút, và ông sẵn sàng công bố đầy đủ ngay lập tức.
Thủ tướng Paetongtarn xác nhận cuộc trò chuyện là có thật và mục đích chính của cuộc thảo luận là trao đổi không chính thức nhằm xoa dịu căng thẳng dọc biên giới Thái Lan – Campuchia, đồng thời thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn giữa hai quốc gia, The Nation đưa tin.
Bà khẳng định, cuộc trao đổi hoàn toàn mang tính ngoại giao, nhằm giải quyết tình hình một cách hòa bình và ngăn chặn leo thang. Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh, vấn đề này không liên quan đến chính trị trong nước và khẳng định bà không có mâu thuẫn với quân đội Thái Lan.
“Đó là cuộc trò chuyện riêng tư và không nên bị tiết lộ. Tuy nhiên, rõ ràng mục đích đằng sau hành động làm lộ là để giành được sự ủng hộ trong nước. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không tham gia vào các cuộc trao đổi riêng tư nữa vì vấn đề lòng tin. Tôi không muốn người dân Thái Lan bị lừa dối hoặc bị khiêu khích”, bà Paetongtarn nói.
Thủ tướng Thái Lan cho biết, theo thông tin từ người phiên dịch, bà biết ông Hun Sen đã tức giận vì những phát biểu của Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan. Vì vậy, trong cuộc điện thoại, bà đã xoa dịu ông Hun Sen, nói rằng vì hai nước đang bất hòa nên việc vị chỉ huy quân đội đưa ra những nhận xét như vậy là điều dễ hiểu.
Thủ tướng Paetongtarn nói thêm rằng, trong các cuộc nói chuyện riêng tư, bà thường sử dụng cách xưng hô thân mật là "chú" và "cháu" với ông Hun Sen, giống như cách bà xưng hô với các đồng nghiệp trong Nội các.
Thủ tướng Thái Lan cho biết, bà và ông Hun Sen đã trao đổi về vấn đề mở cửa khẩu biên giới, nhưng hai bên không đồng ý với đề xuất của nhau.
Bà Paetongtarn tổ chức họp báo sau khi lãnh đạo phe đối lập yêu cầu thủ tướng phải chịu trách nhiệm và giải tán Hạ viện vì vụ rò rỉ.
Ông Natthaphong Ruengpanyawut - lãnh đạo đảng Nhân dân, cho rằng Thủ tướng Paetongtarn phải hành động để khôi phục lòng tin của người dân vào chính phủ, vì lòng tin của họ bị tổn hại bởi những lời nói của bà trong đoạn ghi âm bị lộ.
Trong đoạn ghi âm, bà Paetongtarn gọi chỉ huy của Quân khu 2 là “phe đối lập” và đề nghị ông Hun Sen bỏ qua lời nói và hành động của vị chỉ huy quân đội này về tranh chấp biên giới.
Ông Natthaphong cho rằng mặc dù Thủ tướng Paetongtarn có thể sử dụng các kênh không chính thức để liên lạc với nhà lãnh đạo Campuchia, nhưng bà nên nói chuyện với ông Hun Sen trên tư cách Thủ tướng Thái Lan, chứ không phải với tư cách là cháu của lãnh đạo nước láng giềng.
Chính trị gia này cho rằng nếu Thủ tướng Paetongtarn không cải thiện được tình hình, bà nên giải tán Hạ viện ngay lập tức.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã lên tiếng bác bỏ lời kêu gọi giải tán Hạ viện. Ông khẳng định vụ rò rỉ sẽ không dẫn đến việc giải tán Hạ viện hoặc đảo chính.
Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan cho biết Thủ tướng Thái Lan đã trao đổi và làm rõ vấn đề với Tư lệnh Quân khu 2 và đã nhận được xác nhận từ Tư lệnh rằng ông hiểu rõ tình hình và không có thêm câu hỏi hay lo ngại nào nữa.
"Nếu giới truyền thông hoặc công chúng vẫn còn nghi ngờ về vấn đề này, họ có thể trực tiếp yêu cầu Tư lệnh Quân khu 2 làm rõ để tránh mọi hiểu lầm", Bộ trưởng Phumtham Wechayachai nói.
Theo Thu Loan (Tiền Phong)
- Ba người liên quan vụ thả diều khiến sân bay Tân Sơn Nhất khai gì tại cơ quan chức năng (17:14)
- Bóng đá thế giới chia rẽ: Hai thành viên AFC công khai ủng hộ Chủ tịch FIFA (51 phút trước)
- Lisa (BLACKPINK) bị bắt gặp hẹn hò bạn trai kém 3 tuổi tại Nhật Bản (1 giờ trước)
- FIFA ASEAN Cup 2026 có gì khác giải đấu Đông Nam Á đang diễn ra? (1 giờ trước)
- VN-Index giảm hơn 36 điểm (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ môn thi thứ ba, kỳ thi vào lớp 10 chỉ còn Toán và Ngữ văn (1 giờ trước)
- Yamaha ra mắt Fazzio Sunset Blue: Xe tay ga trợ lực điện cực thời trang, tiết kiệm xăng đến 56,4 km/lít (1 giờ trước)
- Người bệnh tiểu đường ăn cơm trắng thế nào để hạn chế tăng đường huyết? (1 giờ trước)
- Người mua vàng thời điểm Lễ Thần tài năm nay hiện chịu lỗ ra sao? (2 giờ trước)
- Bố mẹ chồng sang tên nhà cho vợ chồng tôi, 2 tháng sau tôi bắt đầu mất ngủ vì một chuyện (2 giờ trước)