Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng đã trở thành sự thật tại Thụy Điển, khi Thủ tướng Ulf Kristersson công khai thừa nhận ông thường xuyên "tham khảo ý kiến" các công cụ AI như ChatGPT để hỗ trợ điều hành đất nước.
06-1754454704-thu-tuong-thuy-dien-bi-chi-trich-vi-hay-xin-y-kien-chatgpt-de-dieu-hanh-dat-nuoc.jpg
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson. Ảnh: Reuters

Trong một cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Kristersson đã thẳng thắn chia sẻ rằng ông và các cộng sự thường xuyên dùng AI để có thêm góc nhìn. Ông dùng chatbot để đặt những câu hỏi mang tầm chiến lược như: "Những người khác đã làm gì? Và liệu chúng ta có nên nghĩ theo hướng hoàn toàn ngược lại?". Đối với ông, đây là một công cụ tham khảo hữu ích, một "ý kiến thứ hai" trong quá trình ra quyết định.

Phía văn phòng thủ tướng cũng nhanh chóng trấn an dư luận, khẳng định rằng các thông tin nhạy cảm hay liên quan đến an ninh quốc gia tuyệt đối không được chia sẻ. AI chỉ được dùng như một nguồn gợi ý, không hơn không kém.

Tuy nhiên, lời giải thích này không thể xoa dịu giới chuyên gia và truyền thông. Tờ báo Aftonbladet đã có một bài xã luận gay gắt, cáo buộc ông Kristersson đã "rơi vào cơn mê AI của giới tài phiệt".

Các chuyên gia cảnh báo về hai mối nguy lớn. Thứ nhất là rủi ro an ninh khi xử lý thông tin, dù là thông tin không mật. Thứ hai, và đáng lo ngại hơn, là sự lệ thuộc nguy hiểm vào một công nghệ vốn không có năng lực tư duy chính trị.

Bà Virginia Dignum, giáo sư chuyên ngành trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, đã đưa ra một lời cảnh báo đanh thép. Bà cho rằng AI chỉ phản ánh quan điểm của những người lập trình ra nó và không thể đưa ra ý kiến khách quan. "Càng dựa vào AI cho những việc nhỏ, càng có nhiều nguy cơ bị lệ thuộc vào hệ thống này. Nó giống như một con dốc trơn trượt," bà nói.

Bà kết luận bằng một câu nói đầy sức nặng, tóm gọn nỗi lo của rất nhiều người: "Chúng ta phải yêu cầu đảm bảo được độ tin cậy. Chúng ta đâu có bầu cho ChatGPT".

QT (SHTT)