-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
02/02/2022 13:44Thú vị sự tích tiền lì xì của người Châu Á
Lì xì là gì?
Theo Hi Asia, danh từ này bắt nguồn từ chữ "lì shì" của người Trung Quốc, có nghĩa là may mắn. Theo truyền thống, lì xì là một khoản tiền nhỏ được đựng trong phong bao màu đỏ. Nó sẽ được trao cho trẻ em như một lời cầu chúc may mắn trong năm mới.
Sự tích về lì xì
Nguồn gốc của lì xì là từ một câu chuyện cổ của Trung Quốc. Từ rất lâu về trước, có một đôi vợ chồng nọ đã kết hôn hàng chục năm mà vẫn không có con. May mắn là người vợ cuối cùng đã hạ sinh được một cậu con trai dù đã sống được nửa đời người.
Tuy nhiên, vào thời điểm đó, có một con quỷ luôn xuất hiện vào đêm giao thừa và chạm vào đầu những đứa trẻ đang ngủ, khiến chúng bị ốm hoặc trở nên ngớ ngẩn. Vì thế bố mẹ phải thức cả đêm để canh giấc không cho yêu quái làm hại con mình.
Một ngày nọ, các vị thần tình cờ đi ngang qua nhà của đôi vợ chồng già và biết chắc rằng đêm đó ma quỷ sẽ đến gia đình này và làm hại con trai của họ. Để bảo vệ đứa trẻ, các vị thần đã biến thành những đồng xu và để người mẹ gói vào một mảnh giấy đỏ, rồi đặt ngay bên cạnh gối của con mình. Đêm đó, con quỷ xuất hiện, nhưng lại sợ hãi trước ánh sáng lấp lánh từ đồng xu và không thể chạm vào hay gây hại gì cho đứa bé.
Câu chuyện sau đó được lan truyền khắp nơi và kể từ đó, mọi người bắt đầu bỏ một ít tiền vào phong bao đỏ để phát cho những đứa trẻ. Hoạt động này dần trở thành một thói quen và được tiếp tục cho đến nay.
Câu chuyện hiện tại
Ngày nay, tục lì xì ở Việt Nam vẫn không hề mất đi ý nghĩa vốn có của nó. Tuy nhiên, người ta giờ không chỉ tặng lì xì cho trẻ em mà còn cho những người còn đang đi học và chưa thể tự kiếm tiền, cho cả những người lớn tuổi như ông bà, thậm chí là bất kỳ ai mà họ kính trọng, theo BestPrice Travel.
Nhiều người đổi số tiền nhỏ truyền thống thành một khoản tiền lớn hơn nhiều. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam được coi là nguyên nhân chính. Khi một bộ phận lớn người Việt Nam ngày càng giàu có, lì xì được sử dụng như một công cụ để thể hiện phong cách và vị thế của họ. Tất nhiên, nhiều người chỉ đơn giản nghĩ rằng, khi tình hình tài chính của họ tốt hơn, họ phải chia sẻ nó với gia đình, người thân, hoặc thậm chí là bạn bè và tiền lì xì dường như là một cách tốt để họ làm điều đó.
Một chút thay đổi của lì xì truyền thống không có nghĩa là nó không còn ý nghĩa giá trị xa xưa. Trên thực tế, hầu hết mọi người vẫn tin lì xì có thể mang lại may mắn cho người khác, nên việc tặng lì xì là cách để cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với bất cứ ai mà họ yêu mến.
Trong kinh doanh, ngày càng nhiều công ty tặng lì xì cho khách hàng thân thiết như một lời cảm ơn đặc biệt. Đó không chỉ là lời chúc năm mới may mắn dành cho khách hàng mà còn là cách mà các công ty này gìn giữ một truyền thống cổ xưa quý giá.
Nhìn chung, thời gian có thể thay đổi mọi thứ, ngay cả một truyền thống cổ xưa như lì xì, nhưng giá trị cốt lõi sẽ luôn ở đó.
Theo Nguyễn Hạnh (Lao Động)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (25 phút trước)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (44 phút trước)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (54 phút trước)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (1 giờ trước)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (2 giờ trước)