Tỷ phú công nghệ Elon Musk vừa có một lời thừa nhận gây chú ý, đánh giá nỗ lực cải tổ chính phủ liên bang của mình chỉ là “thành công phần nào” và thẳng thừng khẳng định sẽ không bao giờ quay lại vai trò này thêm lần nào nữa.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với người dẫn chương trình Katie Miller, người sáng lập Tesla đã suy ngẫm về thời gian làm việc trong chính quyền liên bang, cụ thể là lãnh đạo Cơ quan Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE). Đây là vai trò mà ông đảm nhận trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, từng gây ra sự xáo trộn lớn trong bộ máy chính quyền.

“Chúng tôi thành công một chút. Có thể nói là thành công phần nào”, Musk thừa nhận.

11-1765420298-thua-nhan-chi-thanh-cong-phan-nao-elon-musk-hoi-tiec-viec-dan-dat-bo-hieu-qua-chinh-phu-my.jpg
Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters.

Lời thú nhận gây bất ngờ nhất có lẽ là sự hối tiếc của vị tỷ phú về việc đã phân tán sự tập trung. Musk chia sẻ rằng ông “đáng lẽ nên tập trung điều hành các công ty của mình”, thay vì dấn thân vào chính trường.

Sự tham gia vào chính phủ của ông đã đi kèm với cái giá không nhỏ. Tỷ phú Musk đã nhắc lại các vụ phá hoại xe điện Tesla từng xảy ra, sau khi ông thể hiện lập trường chính trị mạnh mẽ và đảm nhận vai trò tại bộ này.

Ông suy ngẫm: “Nếu không làm ở Bộ Hiệu quả Chính phủ, có lẽ tôi đã tập trung hơn cho các công ty của mình. Nếu vậy, chắc đã không xảy ra cảnh người ta đốt xe”. Tình trạng này nghiêm trọng đến mức, sau vụ nổ súng nhằm vào một đại lý Tesla tại bang Oregon hồi tháng 3, cảnh sát Mỹ từng nhận định các đại lý Tesla “bị nhắm đến trên khắp nước Mỹ vì lý do chính trị”.

Cũng trong thời điểm Bộ Hiệu quả Chính phủ bắt đầu hoạt động (từ tháng 1 đến tháng 3), cổ phiếu Tesla từng mất gần một nửa giá trị, dù sau đó đã dần phục hồi.

Bộ Hiệu quả Chính phủ, dưới sự dẫn dắt của Musk, đã nổi tiếng với việc cắt giảm nhân sự liên bang một cách vô cùng quyết liệt.

Theo các báo cáo, tính đến tháng 5, chỉ sau các đợt “thanh lọc” do đội ngũ của Musk tiến hành, đã có hơn 200.000 công chức liên bang bị sa thải, bên cạnh khoảng 75.000 người chấp nhận các gói nghỉ việc tự nguyện.

Nhóm của Musk từng tuyên bố đã tiết kiệm được hàng tỷ USD cho ngân sách chính phủ. Tuy nhiên, giới chuyên gia lại tỏ ra hoài nghi về con số này. Họ cho rằng rất khó để kiểm chứng, do thiếu thông tin tài chính rõ ràng. Thậm chí, một số ước tính độc lập còn chỉ ra rằng số tiền tiết kiệm được thực tế thấp hơn nhiều so với những gì tỷ phú Musk và cộng sự công bố.

Bất chấp mối quan hệ rạn nứt và các cuộc khẩu chiến trên mạng với Tổng thống Trump trong thời gian làm việc, Musk khẳng định ông không hề thấy nản chí sau khi kết thúc thời gian làm “nhân viên chính phủ đặc biệt”.

Ông kết luận: “Ngay từ đầu, tôi cũng không ảo tưởng về kết quả”.

Sau những nỗ lực gây xáo trộn và tranh cãi, Musk đã rút lui khỏi Bộ Hiệu quả Chính phủ, và bộ này cũng được cho là đã âm thầm giải thể.

QT (SHTT)