-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Thế giới
10/09/2017 18:31Thực hư máy bay Mỹ giúp hơn 20 chỉ huy IS trốn khỏi Deir ez-Zor?
Một nguồn tin quân sự và ngoại giao cáo buộc trên Sputnik rằng máy bay của Không lực Mỹ đã sơ tán hàng chục chỉ huy của IS tại chiến trường Deir ez-Zor sau khi thành trì cuối cùng ở Syria sụp đổ. Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã bác bỏ thông tin trên.
![]() |
Nghi vấn Mỹ giúp IS chạy trốn
"Giữa lúc các hoạt động của quân đội chính phủ thu lại kết quả tốt ở tỉnh miền đông Syria, một số chỉ huy cấp cao của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng với sự hỗ trợ từ lực lượng đặc biệt Mỹ đã sơ tán nhanh chóng khỏi Deir ez-Zor, đến những khu vực an toàn hơn để suy tính những hướng đi mới", Sputnik dẫn nguồn tin giấu tên.
Theo nguồn tin, vụ sơ tán đầu tiên xảy ra vào ngày 26/8, "một trực thăng của Không lực Mỹ" đã sơ tán hai tướng IS, người gốc châu Âu, cùng các thành viên trong gia đình họ từ khu vực phía tây bắc Deir ez-Zor vào ban đêm.
Hai ngày sau đó, các trực thăng Mỹ tiếp tục đưa 20 chỉ huy IS và các chiến binh thân cận từ khu vực phía đông nam thành phố Deir ez-Zor đến phía bắc Syria, nguồn tin nói thêm.
"Những chiến binh mất đi sự lãnh đạo thường có xu hướng rơi vào tình trạng vô tổ chức, rời khỏi vị trí, tham gia vào các đơn vị khác của nhóm khủng bố hoặc bỏ trốn. Điều này góp phần vào thành công cuối cùng của chiến dịch giải phóng miền đông Syria của quân chính phủ", nguồn tin bình luận.
Sputnik sau đó đã liên lạc với phòng báo chí của Lực lượng tác chiến hỗn hợp thuộc chiến dịch Operation Inherent Resolve (Nhổ tận gốc) - Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu - để xác nhận thông tin. Tuy nhiên, phía liên quân đã bác bỏ thông tin.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP |
Tổng thống Trump nên lên tiếng
Dù Mỹ đã phủ nhận, nghi vấn Mỹ giúp đỡ các chỉ huy cấp cao của IS bỏ trốn vẫn không được dập tắt. Franz Klintsevich, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh và Quốc phòng Thượng viện Nga, mới đây viết trên Facebook cá nhân khẳng định cáo buộc trên:
"Mặc dù lực lượng quân sự do Mỹ đứng đầu tự xưng là liên minh chống khủng bố đã cố gắng bác bỏ cáo buộc về việc sơ tán hơn 20 chỉ huy trận địa khỏi Deir ez-Zor, từ tất cả những kinh nghiệm lâu năm về các hành động của Mỹ, kể cả ở Afghanistan, đủ để thuyết phục chúng tôi rằng lời buộc tội đúng sự thật gần 100%".
Theo ông Klintsevich, với tư cách là người tham gia chiến tranh 1979-1989 ở Afghanistan, Liên Xô cũ tin rằng Mỹ "động tay" hỗ trợ quân nổi dậy Hồi giáo Mujahideen vào thời điểm đó.
Ông này còn tố, chiến binh IS ở Raqqa, Syria, đã được mở đường "thoát hiểm" thay vì "bị quân đồng minh Mỹ bao vây".
Ông Klintsevich quả quyết, vì Deir ez-Zor khá biệt lập, Mỹ chỉ có thể sơ tán những tướng lĩnh cao cấp, thay vì toàn bộ chiến binh bên trong thành phố.
Cũng đồng quan điểm với thượng nghị sĩ Nga, Igor Korotchenko, Chủ tịch Hội đồng Công luận thuộc Bộ Quốc phòng Nga - Tổng Biên tập tạp chí Natsionalnaya Oborona, cho rằng nguồn tin giấu tên của Sputnik là đáng tin cậy.
Tuy nhiên, ông Korotchenko nhấn mạnh, không cần bất kỳ sự giải thích nào từ Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hay Lầu Năm Góc, mà Tổng thống Mỹ Donald Trump phải lên tiếng về vấn đề này.
"Đó phải là Tổng thống Trump. Ông ta phải bình luận về vấn đề này một cách rõ ràng: Một là, ông đã ủy quyền để sơ tán các chỉ huy cấp cao của IS và ông ta phải chịu trách nhiệm chính trị cho quyết định này; hoặc là các dịch vụ đặc biệt của Mỹ đã hành động mà không được sự chấp thuận từ ông ta", vị chuyên gia nói.
Ông Korotchenko nói thêm, nếu ông Trump bị "vượt quyền", chủ nhân Nhà Trắng nên yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng mở cuộc điều tra phù hợp và đưa tất cả những người liên quan ra ánh sáng công lý về tội hỗ trợ khủng bố quốc tế.
![]() |
| Quân đội Syria thành công phá vỡ vòng vây hãm ở Deir ez-Zor. Ảnh: Phòng báo chí của Tổng thống Syria |
Ở diễn biến khác, hôm 5/9, quân đội Syria, với sự hỗ trợ của Không quân Nga, đã phá vỡ thành công vòng vây hãm của IS tại Deir ez-Zor kéo dài suốt 3 năm.
Theo Tú Oanh (Tiền Phong)
- Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh có thể sắp xuất hiện ở miền Bắc (18:10)
- Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM nói gì về vụ việc của Trường Giang? (57 phút trước)
- 2 ghế nóng tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam bất ngờ đổi chủ (1 giờ trước)
- Thuê anh xe ôm giá 2 triệu đến dự đám cưới người yêu cũ, và cái kết không ngờ tới... (1 giờ trước)
- Carrick đang phá thành quả của Amorim tại MU (1 giờ trước)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (1 giờ trước)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (1 giờ trước)
- Bị Á hậu tố cướp bạn trai sắp cưới, Hoa hậu Hong Kong 1997 gây chú ý ở tuổi 52 (2 giờ trước)
- Chủ tịch Tập Cận Bình sắp thăm Mỹ, chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Trump (2 giờ trước)
- Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu (2 giờ trước)


