Thế giới

Thuê vệ sĩ riêng về quê ăn Tết cho 'ngầu', chàng trai không ngờ còn thu thêm lợi ích ngoài mong đợi

Muốn gây ấn tượng mạnh với hàng xóm và bà mối trong dịp về quê ăn Tết nguyên đán vừa qua, một chàng trai đã chấp nhận bỏ ra hơn 5 triệu đồng tiền thuê vệ sĩ riêng cho “oách”.

Thuê vệ sĩ riêng về quê ăn Tết cho 'ngầu', chàng trai không ngờ còn thu thêm lợi ích ngoài mong đợi
Một chàng trai Trung Quốc đã bỏ ra một khoản tiền thuê vệ sĩ cùng về quê ăn Tết để "nở mày, nở mặt" với hàng xóm đồng thời muốn các bà mối giới thiệu cho một cô vợ "tương xứng". Ảnh: SCMP/Taobao.

Theo SCMP, chàng thanh niên 20 tuổi trong câu chuyện này có tên Hiếu Nhiên (Xiaoran), người đã bỏ ra 1.500 nhân dân tệ (5,1 triệu đồng) mỗi ngày để thuê một vệ sĩ to cao, vạm vỡ để cùng về quê ăn Tết.

Theo như thỏa thuận, người vệ sĩ riêng sẽ chở Hiếu Nhiên từ Bắc Kinh, nơi anh làm việc về nhà ăn Tết nguyên đán ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Ngoài ra, người vệ sĩ cũng cung cấp thêm các dịch vụ cao cấp theo phong cách như những nhân vật nổi tiếng cho Hiếu Nhiên như che ô, xách túi, mang đồ đạc, china.com.cn đưa tin.

Hiếu Nhiên cho biết, anh làm như vậy để gây ấn tượng với những bà mối ở quê và anh hi vọng họ sẽ giới thiệu cho anh một người vợ tương xứng.

Tuy nhiên, chính nhờ việc thuê vệ sĩ này, Hiếu Nhiên còn nhận về một chuyện thuận lợi khác ngoài mong đợi.

Cụ thể, những người hàng xóm từng có tranh chấp đất cát với gia đình Hiếu Nhiên bỗng nhiên đều tỏ ra nhượng bộ. Tất cả giờ đây đều thống nhất cho rằng Hiếu Nhiên chính là người chủ duy nhất của mảnh đất trước đó dùng chung với những người hàng xóm.

Thuê vệ sĩ riêng về quê ăn Tết cho 'ngầu', chàng trai không ngờ còn thu thêm lợi ích ngoài mong đợi - 1
Hiếu Nhiên đã bỏ ra số tiền là 5,1 triệu đồng/ngày để thuê vệ sĩ. Ảnh: Tech.china.

Theo SCMP, Hiếu Nhiên chỉ là một trong hàng nghìn người thuê vệ sĩ riêng từ các trang thương mại điện tử của Trung Quốc trong những ngày cận Tết.

Theo Taobao, một trang thương mại điện tử lớn bậc nhất Trung Quốc, được điều hành bởi Tập đoàn Alibaba thống kê,  số người tìm hiểu về dịch vụ vệ sĩ năm nay đã tăng gấp 4 lần so với năm ngoái.

Được biết, dịch vụ này được cung cấp bởi những công ty bảo an chuyên nghiệp có trụ sở tại các thành phố loại một và loại 2 nhưng nhắm đến khách hàng trên toàn Trung Quốc.

Trong một thông tin quảng cáo được giới thiệu, các nam vệ sĩ đều có chiều cao trung bình từ 1m8 trở lên với cân nặng không dưới 80kg. Những người này đều trải qua quá trình huấn luyện bài bản về kỹ năng chiến đấu cũng như những quy cách ứng xử trong kinh doanh. Ngoài ra, tất cả đều từng có kinh nghiệm hộ tống các nhân vật nổi tiếng.

Không những vậy, công ty cũng đáp ứng với tất cả khách hàng có nhu cầu cần các nữ vệ sĩ. Theo SCMP, Trung Quốc cũng từng có giai đoạn rộ lên “mốt” thuê các nữ vệ sĩ đi hộ tống đặc biệt là những nhân vật thuộc giới thượng lưu. Các vệ sĩ nữ sẽ có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho khách hàng và cả công việc đưa đón con cái họ đến trường.

Một người phụ nữ cho biết, cô đã thuê dịch vụ này để ngăn chặn việc chồng cũ cưỡng ép đưa con của mình đi sau phiên tòa xét xử ly hôn giữa hai người. Trong khi đó, một người khác lại thuê vệ sĩ để nhằm ngăn chặn người tình cũ đến phá đám cưới của họ.

Thuê vệ sĩ riêng về quê ăn Tết cho 'ngầu', chàng trai không ngờ còn thu thêm lợi ích ngoài mong đợi - 2
Nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Củng Lợi cùng các vệ sĩ riêng tại một sự kiện quảng cáo hồi năm 2005. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, với Hiếu Nhiên, việc anh thuê vệ sĩ chỉ đơn giản là để trông cho “ngầu” khi về quê ăn Tết với hàng xóm láng giềng và anh ta cũng cho biết việc này rất “đáng đồng tiền bát gạo”. Anh cũng cho biết trước đó anh đã thuê những chiếc xe đắt tiền về quê ăn Tết nhưng nay, dịch vụ này đã không còn hấp dẫn anh nữa.

“Tôi muốn thuê một vệ sĩ để khiến mình trông thật bảnh bao trước mặt người thân ở nhà”, một người dùng trên mạng xã hội có suy nghĩ tương tự Hiếu Nhiên chia sẻ.

SCMP cho hay, vệ sĩ cá nhân là một trong nhiều dịch vụ đang trở nên phổ biến trên Taobao thời gian gần đây. Những dịch vụ khác cũng hấp dẫn khách hàng không kém bao gồm giám sát học tập ảo, kể chuyện cười và “mắng, đánh thức người si tình”.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/thue-ve-si-rieng-ve-que-an-tet-cho-ngau-chang-trai-khong-ngo-con-thu-them-loi-ich-ngoai-mong-doi-d208316.html