-
96% ô tô xăng, dầu có thể bị ngừng bán vào năm 2030 trước yêu cầu mới
-
Bộ Chính trị: Cơ cấu lại ngành điện để người dân được lựa chọn đơn vị cung cấp
-
"Mưa đỏ" cán mốc doanh thu 450 tỷ, sắp vượt mặt "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành
-
Đi ăn sáng, cô gái gặp lại mối tình đầu sau 16 năm, cái kết đẹp như phim
-
Chuyên gia Trung Quốc tiết lộ tầm bắn tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-5C
-
Lê Bảo Hân nói về cát-xê quay A80, kể hậu trường phía sau những góc máy “out trình” trên VTV
-
Nghẹn lòng trước khung hình của nghệ sĩ Ngọc Trinh và Quý Bình: Nụ cười rạng rỡ giờ chỉ là ký ức
-
Đi du lịch gặp một người đàn ông giống con trai mình y đúc, tôi sững sờ biết bí mật chôn vùi bao năm
-
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin
-
Những chốn lui tới để "đốt tiền" ở Hà Nội của các đại gia có máu đỏ đen
Thế giới
11/04/2025 07:15Thương mại Mỹ - Trung sẽ ra sao với mức thuế lên tới 145%?
Trang CNBC dẫn lời bà York, Phó Chủ tịch chính sách liên bang tại Quỹ Thuế (Tax Foundation) có trụ sở tại Washington DC, hôm 10/4 nói rằng, động thái áp thuế lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây “về cơ bản sẽ khiến quốc gia tỷ dân chấm dứt hầu hết hoạt động thương mại với Washington”.

“Điều này phụ thuộc vào mức thuế quan được áp dụng như thế nào, hay mức áp dụng đến đâu. Nhưng nhìn chung, nếu đã áp mức thuế quan lên tới 3 con số, thì hầu hết các hoạt động thương mại sẽ bị chấm dứt”, chuyên gia York nhận định.
Theo bà York, có thể vẫn có một số thứ “không có sản phẩm thay thế, và buộc các công ty phải móc hầu bao”, nhưng về tổng thể thì hoạt động thương mại vẫn bị chấm dứt.
CNBC cho biết, nhận định trên của bà York được đưa ra chỉ vài giờ sau khi giới chức Nhà Trắng xác nhận tổng mức thuế Mỹ áp lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc hiện ở mức 145%. Tổng mức thuế trên gồm khoản thuế 20% liên quan đến fentanyl, mà ông Trump áp lên Trung Quốc trước đó, và mức thuế nâng từ 84% lên 125% được ông chủ Nhà Trắng ký duyệt trong một sắc lệnh gần đây.
Ở một diễn biến khác, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Vịnh Tiền trước đó trong ngày 10/4 khẳng định lập trường của Bắc Kinh là nhất quán, nếu phía Mỹ muốn đàm phán thì cánh cửa luôn rộng mở.
“Chúng tôi hy vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ giải quyết thỏa đáng sự khác biệt thông qua đối thoại và tham vấn, dựa trên những nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi”, bà Hà nhấn mạnh.
Theo Tuấn Trần (VietNamNet)








- Chồng sắp cưới hôn chân Selena trên du thuyền (08:11)
- Vụ 18 ngôi mộ liệt sĩ ở Phú Thọ bị đục phá: Nhà thầu nói gì? (08:10)
- 96% ô tô xăng, dầu có thể bị ngừng bán vào năm 2030 trước yêu cầu mới (08:08)
- Bộ Chính trị: Cơ cấu lại ngành điện để người dân được lựa chọn đơn vị cung cấp (08:05)
- MU ký Senne Lammens: Dấu hỏi lớn và bài học Andre Onana (08:04)
- "Mưa đỏ" cán mốc doanh thu 450 tỷ, sắp vượt mặt "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành (21 phút trước)
- Đi ăn sáng, cô gái gặp lại mối tình đầu sau 16 năm, cái kết đẹp như phim (25 phút trước)
- Chuyên gia Trung Quốc tiết lộ tầm bắn tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-5C (33 phút trước)
- Lê Bảo Hân nói về cát-xê quay A80, kể hậu trường phía sau những góc máy “out trình” trên VTV (44 phút trước)
- Nghẹn lòng trước khung hình của nghệ sĩ Ngọc Trinh và Quý Bình: Nụ cười rạng rỡ giờ chỉ là ký ức (47 phút trước)




