Một máy bay hai chỗ ngồi gặp sự cố trong lúc được thu hồi trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower ngoài khơi Virginia, khiến hai phi công phải phóng ghế thoát hiểm và 4 thủy thủ bị thương.

Hải quân Mỹ cho biết sự cố xảy ra lúc 18h18 ngày 28/9, tương đương 5h18 ngày 29/9 theo giờ Hà Nội, trong quá trình thu hồi máy bay trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower ngoài khơi bang Virginia.

Hai phi công đã kích hoạt ghế phóng để thoát khỏi máy bay. Sau đó, họ được lực lượng cứu hộ đưa trở lại tàu USS Dwight D. Eisenhower và đang được kiểm tra y tế.

29-1790670189-tiem-kich-gap-su-co-khi-ha-canh-xuong-tau-san-bay-my-nhieu-nguoi-bi-thuong
Tiêm kích F/A-18F hạ cánh xuống tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower ngày 6/5. Ảnh: US Navy

Vụ việc cũng khiến 4 thủy thủ trên tàu bị thương. Một người trong số này được chuyển tới bệnh viện ở Norfolk để điều trị do bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Hải quân Mỹ, máy bay gặp sự cố là một phi cơ hai chỗ ngồi thuộc biên chế Không đoàn tàu sân bay số 3. Tuy nhiên, lực lượng này chưa công bố chính xác chủng loại máy bay cũng như diễn biến chi tiết của sự việc.

Không đoàn tàu sân bay số 3 hiện vận hành hai mẫu máy bay hai chỗ ngồi là tiêm kích đa năng F/A-18F và máy bay tác chiến điện tử EA-18G.

Sự cố xảy ra ngay trong giai đoạn đầu của đợt kiểm tra năng lực vận hành USS Dwight D. Eisenhower, sau khi tàu vừa hoàn tất một đợt sửa chữa lớn hồi tháng 7. Chiếc siêu tàu sân bay rời căn cứ hải quân Norfolk, Virginia, vào ngày 28/9.

USS Dwight D. Eisenhower là tàu thứ hai thuộc lớp Nimitz. Tàu được hạ thủy vào tháng 10/1975 và chính thức biên chế tháng 10/1977. Với lượng giãn nước hơn 100.000 tấn, chiến hạm này có khả năng mang theo hơn 60 máy bay cùng khoảng 5.000 thành viên thủy thủ đoàn.

USS Dwight D. Eisenhower từng xảy ra một sự cố đáng chú ý vào tháng 11/2023, khi cáp hãm đà bị đánh giá là “hỏng hóc nghiêm trọng” và đứt trong lúc một tiêm kích F/A-18E hạ cánh.

Chiếc máy bay sau đó trượt khỏi sàn đáp và nhanh chóng mất độ cao. Dù phi công kích hoạt chế độ tăng lực tối đa, dữ liệu bảo trì cho thấy F/A-18E có thời điểm chỉ cách mặt biển khoảng 5 m trước khi lấy lại được tốc độ và độ cao.

Đến tháng 1/2025, USS Dwight D. Eisenhower trở về nhà máy đóng tàu Norfolk để bảo dưỡng sau đợt triển khai nhiệm vụ tại Trung Đông trong giai đoạn 2023-2024.

Hải quân Mỹ khi đó cho biết chiến hạm được nâng cấp thiết bị truyền động, hệ thống tác chiến và các trang thiết bị hỗ trợ không đoàn phối thuộc, đồng thời cải thiện điều kiện sinh hoạt cho thủy thủ đoàn.

Không chỉ các sự cố liên quan đến máy bay, USS Dwight D. Eisenhower còn từng xảy ra hỏa hoạn vào tháng 4. Ngọn lửa được các thủy thủ cùng nhân viên nhà máy Norfolk nhanh chóng khống chế. Ba thủy thủ bị thương được điều trị ngay tại chỗ và sau đó có thể tiếp tục nhiệm vụ.

QT (SHTT)