Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tiết lộ: Tàu ngầm Mỹ từng ý định đánh chìm chiến hạm Nga sau cuộc tấn công Syria 2018

Tờ Fox News mới đây tiết lộ, tàu ngầm Mỹ từng sẵn sàng đánh chìm tàu chiến Nga nếu cuộc không kích của Mỹ ở Syria vào tháng 4/2018 bị đáp trả.

USS John Warner, một tàu ngầm lớp Virginia của hải quân Mỹ đã sẵn sàng đánh chìm tàu ​​chiến Nga nếu các tàu này đáp trả cuộc không kích của Mỹ ở Syria vào tháng 4/2018, Fox News tiết lộ hôm 27/2.

Theo đó, tàu USS John Warner khi ấy đã lặn xuống và sẵn sàng đáp lại mọi phản ứng từ tàu chiến Nga đối với các tàu Mỹ triển khai trong khu vực.

Tiết lộ: Tàu ngầm Mỹ từng ý định đánh chìm chiến hạm Nga sau cuộc tấn công Syria 2018
Mỹ đang có các động thái mới ở Syria dưới thời chính quyền Joe Biden.

Vào tháng 4/2018, cựu Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt quyết định phóng tên lửa hành trình Tomahawk để phá hủy nơi mà Washington cáo buộc là các phòng thí nghiệm vũ khí hóa học thuộc Chính phủ Syria, điều mà sau đó đã bị Damascus và Nga lên tiếng phản ứng dữ dội.

Bài viết của Fox News đã so sánh cuộc không kích do cựu Tổng thống Donald Trump ra lệnh với cuộc tấn công hôm 26/2 vừa qua do Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ đạo nhằm vào các cơ sở được sử dụng bởi lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn ở miền Đông Syria.

Kênh truyền hình này nói rằng tên lửa Tomahawk không được sử dụng trong cuộc tấn công mới đây là một lời cảnh báo đối với Iran, và khu vực bị đánh bom không do Chính phủ Syria kiểm soát trong nhiều năm. Theo Fox News, các chiến binh bị tiêu diệt ở miền Đông Syria nhiều khả năng không phải là công dân Syria.

Theo Mạnh Kiên (Nguoiduatin.vn)