-
Vì sao vừa ăn xong đã nhanh đói và cách kiểm soát thèm ăn sau bữa ăn -
Hoài Lâm đưa vợ sắp cưới đến gặp cha nuôi Hoài Linh tại đền thờ Tổ -
Nhà kho tại cảng Hà Nội bốc cháy dữ dội, nhiều lực lượng được huy động -
Bánh Trung thu nhiều đường, ăn thế nào để kiểm soát đường huyết? -
Novaland lên kế hoạch huy động 8.000 tỷ đồng để thanh toán nợ -
Hà Nội tính phương án tăng làn xe trên vành đai 3 trên cao để giảm ùn tắc -
U50 về nhà bạn trai dịp Trung thu, cảnh tượng trước mắt khiến người phụ nữ mất ngủ cả đêm -
Bí thư Hà Nội: Sẽ từng bước khắc phục triệt để úng ngập trong vài năm tới -
Khi nào khàn tiếng cần thăm khám? -
Công an lắp băng chuyền dài hàng trăm mét, giải cứu 45.000 con gà giữa vùng lũ ở Thanh Hóa
Thế giới
24/05/2026 08:42"Tiểu thư lừa đảo" Anna Sorokin đối mặt lệnh trục xuất khẩn cấp về Đức
Sau nhiều năm biến hệ thống tư pháp và luật nhập cư của nước Mỹ thành "trò cười", kẻ lừa đảo khét tiếng Anna Sorokin đang đứng trước những ngày tháng cuối cùng trên đất Mỹ.

Biến vòng giám sát điện tử thành công cụ "sống ảo" trên mạng xã hội
Cái tên Anna Delvey (tên thật là Anna Sorokin) một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý của dư luận xứ cờ hoa. Cách đây không lâu, người phụ nữ 35 tuổi này đã gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội khi thản nhiên đăng tải một đoạn video clip hướng dẫn người theo dõi cách mặc quần tất khéo léo bên dưới chiếc vòng giám sát điện tử. Đây vốn là thiết bị định vị bắt buộc mà Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) yêu cầu cô ta phải đeo trên người trong thời gian được tại ngoại để chờ xem xét đơn kháng cáo lệnh trục xuất.
Động thái thách thức và cợt nhả này đã ngay lập tức vấp phải phản ứng giận dữ từ các cơ quan quản lý Mỹ. Trao đổi với tờ New York Post, phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã thẳng thắn chỉ trích: “Trong nhiều năm, cô ta đã biến hệ thống tòa án và luật nhập cư Mỹ thành trò cười. Cô ta được thả ra ngoài và phải đeo vòng giám sát điện tử trong lúc đơn kháng cáo lệnh trục xuất được xem xét”. Đại diện DHS cũng không ngần ngại khẳng định cơ quan này đang rất mong đợi vào việc sớm đưa kẻ lừa đảo này về nước. Hiện tại, phía luật sư đại diện của Sorokin vẫn lựa chọn phương án im lặng và chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào trước truyền thông Mỹ.

Anna biến các phiên điều trần tại tòa án thành sàn diễn thời trang, với vòng theo dõi vẫn đeo ở cổ chân. Ảnh: Page Six, Instagram
Quá khứ bất hảo của kẻ mang danh "Siêu lừa đảo SoHo"
Hồ sơ của DHS định danh Anna Sorokin là một “người nhập cư bất hợp pháp có tiền án”. Ngược dòng thời gian vào năm 2017, người phụ nữ này nhập cảnh vào nước Mỹ dưới danh nghĩa một khách du lịch sử dụng thị thực (visa) ngắn hạn. Tuy nhiên, sau khi tấm visa này hết hiệu lực, Sorokin đã cố tình không rời đi mà tiếp tục cư trú bất hợp pháp.
Đỉnh điểm của vụ việc là vào năm 2019, Sorokin đã bị Tòa án Tối cao Manhattan đưa ra xét xử và tuyên án phạt tù từ 4 đến 12 năm. Các tội danh bị cáo buộc bao gồm trộm cắp cấp độ 2, âm mưu lừa đảo quy mô lớn và chiếm đoạt dịch vụ. Thủ đoạn của kẻ được mệnh danh là “SoHo Scammer” này là liên tục giả danh bản thân là một nữ thừa kế giàu có đến từ châu Âu để thành công trà trộn, kết giao với giới thượng lưu tại New York.
Bằng mác "tiểu thư" tự phong, Sorokin đã thực hiện hàng loạt vụ quỵt tiền với giá trị khổng lồ. Chỉ riêng trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến 27/6/2017, cô ta đã ngang nhiên quỵt số tiền hóa đơn lên tới 11.518 USD (tương đương hơn 303 triệu đồng) sau kỳ nghỉ dưỡng tại khách sạn Beekman sang trọng. Ngay sau đó, cô ta tiếp tục chuyển sang lưu trú 2 đêm tại khách sạn W New York và từ chối thanh toán khoản chi phí 503,76 USD (hơn 13 triệu đồng).
Không chỉ nhắm vào các dịch vụ lưu trú, Sorokin còn nhẫn tâm đẩy một người bạn của mình vào tình cảnh phải gánh chịu khoản nợ chi phí lên tới 62.000 USD (hơn 1,6 tỷ đồng) cho chuyến nghỉ dưỡng tại một căn biệt thự xa hoa ở Marrakech hồi tháng 5/2017. Cũng trong một chuyến đi khác tới Morocco vào năm 2017, cô ta tiếp tục "bỏ túi" số tiền 20.000 USD (gần 530 triệu đồng) tiền dịch vụ tại khu nghỉ dưỡng 5 sao Kasbah Tamadot thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Richard Branson. Thậm chí, hãng máy bay riêng danh tiếng Blade cũng trở thành nạn nhân khi bị Sorokin quỵt 35.000 USD (hơn 920 triệu đồng) chi phí cho chuyến bay đưa cô ta đến tham dự đại hội cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway tổ chức tại Omaha, Nebraska vào tháng 5/2017.
Sau một thời gian chấp hành án phạt tù, Anna Sorokin được trả tự do vào tháng 2/2021. Dù vậy, tự do ngắn chẳng tày gang, đến tháng 3/2021, cô ta lại tiếp tục bị cơ quan ICE bắt giữ vì các vi phạm liên quan đến thị thực nhập cảnh. Sorokin bị giam giữ nghiêm ngặt cho tới tháng 10/2022 trước khi được xem xét cho phép tại ngoại kèm theo điều kiện bắt buộc là phải đeo thiết bị giám sát điện tử liên tục 24/7. Với những động thái quyết liệt từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ, ngày tàn của hành trình "thách thức" pháp luật Mỹ của nữ quái lừa đảo này dường như đã cận kề.
- Mang bánh trung thu nhân thịt vào Đài Loan có thể bị phạt tới 820 triệu đồng (22:18)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 4 thông điệp về định hướng phát triển và đối ngoại Việt Nam (22:08)
- Xạ thủ Việt Nam mất suất chung kết ASIAD vì trang phục chỉ thiếu 0,1 mm (53 phút trước)
- Bí thư Trần Lưu Quang: Thách thức với TP.HCM là ‘vô cùng lớn’ nhưng cơ hội không nhỏ (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam chạm trán nhà đương kim vô địch Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD 20 (1 giờ trước)
- Cao Thái Sơn lấy lại quyền khai thác loạt hit Nguyễn Văn Chung từng làm nên tên tuổi (1 giờ trước)
- Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM cần thêm những siêu đại nhạc hội như "Anh trai say hi", "Anh trai vượt ngàn chông gai" (2 giờ trước)
- Hai con gái của Chủ tịch PNJ thu gần 920 tỷ đồng sau đợt thoái vốn kỷ lục (3 giờ trước)
- Hi sinh 300 triệu/năm, chủ vườn ở Đồng Tháp sẵn sàng cưa ngã trăm gốc sầu riêng giúp bộ đội quy tập hài cốt liệt sĩ (4 giờ trước)
- Xét xử 65 bị cáo trong đại án ma túy và "chạy" hồ sơ tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương (4 giờ trước)