-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Thế giới
17/12/2024 18:03TikTok cầu cứu Tòa án Tối cao Mỹ trước lệnh cấm

Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó đã ký thành luật Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi những ứng dụng bị kiểm soát bởi đối thủ nước ngoài (PAFACA) yêu cầu ByteDance, công ty mẹ của TikTok, bán nền tảng mạng xã hội này cho một công ty Mỹ, nếu không sẽ bị cấm.
Luật sẽ có hiệu lực từ 19/01/2025, một ngày trước khi tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức.
TikTok phản đối điều luật, cho rằng luật vi phạm quyền tự do ngôn luận trong Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.
"Điều luật sẽ đóng cửa một trong những nền tảng phát ngôn được ưa chuộng nhất tại Mỹ một ngày trước lễ nhậm chức tổng thống," luật sư của TikTok viết. TikTok đề nghị Tòa án Tối cao Mỹ can thiệp trước ngày 06/01, theo NBC News.
Trong trường hợp Tòa án Tối cao Mỹ tạm thời chặn điều luật, các thẩm phán sẽ xem xét và đưa ra phán quyết cuối cùng trong khoảng vài tháng. Nếu các thẩm phán từ chối đề nghị của TikTok, điều luật sẽ có hiệu lực như kế hoạch.
Khi đó, TikTok vẫn có thể đề nghị tòa án xem xét điều luật khi nó đã có hiệu lực, nhưng các thẩm phán đã phát tín hiệu cho thấy công ty khó có thể giành chiến thắng trong cuộc tranh chấp.
Chính quyền liên bang Mỹ trước đó bảo vệ điều luật, lấy lý do lo ngại về an ninh quốc gia. TikTok cùng 8 người dùng và tổ chức bảo thủ Based Politics Inc. đã nộp đơn phản đối, cho rằng điều luật vi phạm quyền tự do ngôn luận. Đối với những người sử dụng TikTok thường xuyên, lệnh cấm có thể "gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sinh kế, cộng đồng của họ, cho khả năng thể hiện bản thân và lắng nghe ý kiến mà họ lựa chọn", lập luận của nhóm người dùng này cho biết.
Tòa án phúc thẩm Khu vực Đặc khu Columbia giữ nguyên điều luật, dù cho rằng nó có liên quan tới Tu chính án Thứ nhất của Hiến pháp Mỹ và cần được xem xét kỹ lưỡng.
TikTok có mặt tại Mỹ từ năm 2018 và ngày càng được ưa chuộn với hơn 170 triệu người dùng ở nước này. Trong nhiệm kỳ đầu, tổng thống đắc cử Donald Trump từng nỗ lực tìm cách cấm TikTok. Tuy vậy trong cuộc vận động tranh cử năm 2024 ông Trump tuyên bố có thể "cứu TikTok".
Giám đốc điều hành TikTok Shou Zi Chew đã gặp ông Trump tại Mar-a-Lago, bang Florida hôm 16/12, theo các nguồn thạo tin.
Hoài An (SHTT)
- Kết quả ĐT nữ Việt Nam 0-0 ĐT nữ Thái Lan: ĐT nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết (35 phút trước)
- Bắt đầu xét xử vụ giết hại, phân xác người mẫu nổi tiếng gây rúng động dư luận (1 giờ trước)
- Công an vào cuộc điều tra vụ nam sinh rơi xuống cống tử vong ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Những sai lầm thường gặp khi hâm nóng thức ăn thừa, 1 lỗi nguy hiểm có thể dẫn tới ung thư (1 giờ trước)
- Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh có thể sắp xuất hiện ở miền Bắc (2 giờ trước)
- Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM nói gì về vụ việc của Trường Giang? (2 giờ trước)
- 2 ghế nóng tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam bất ngờ đổi chủ (2 giờ trước)
- Thuê anh xe ôm giá 2 triệu đến dự đám cưới người yêu cũ, và cái kết không ngờ tới... (3 giờ trước)
- Carrick đang phá thành quả của Amorim tại MU (3 giờ trước)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (3 giờ trước)