Thế giới

Tìm thấy tài liệu mật của tổng thống Mỹ Joe Biden ở viện nghiên cứu

Các luật sư của tổng thống Mỹ Joe BIden phát hiện "số lượng nhỏ" tài liệu mật tại văn phòng cũ của ông ở một viện nghiên cứu tại Washington, khiến Bộ Tư pháp Mỹ phải có động thái xem xét.

Tìm thấy tài liệu mật của tổng thống Mỹ Joe Biden ở viện nghiên cứu
Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: AP)

The New York Times dẫn hai nguồn thạo tin cho biết quá trình xem xét của Bộ Tư pháp Mỹ nhằm giúp Bộ trưởng Tư pháp  Merrick B. Garland quyết định liệu có cần bổ nhiệm công tố viên đặc biệt để điều tra, tương tự như trường hợp cựu tổng thống Donald Trump cất giữ các tài liệu mật và không giao lại toàn bộ.

Các tài liệu mật được tìm thấy ở văn phòng cũ của ông Biden và được cho là từ thời ông làm phó tổng thống. Các luật sư riêng của ông tìm thấy tài liệu mật hôm 02/11, khi họ thu dọn hồ sơ tại Trung tâm Ngoại giao và Tham gia Toàn cầu Penn Biden, theo Nhà Trắng. Các quan chức không mô tả chính xác có bao nhiêu tài liệu, bao gồm thông tin gì và mức độ mật ra sao.

Nhà Trắng cho biết Văn phòng Cố vấn Nhà Trắng đã thông báo với Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ ngay trong ngày các tài liệu mật được tìm thấy "trong một chiếc tủ khóa". Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ đã tiếp nhận số tài liệu này vào sáng 03/11.

Tổng thống Biden đôi lúc sử dụng một văn phòng tại Trung tâm Ngoại giao và Tham gia Toàn cầu Penn Biden từ giữa 2017 cho tới khi mở chiến dịch tranh cử năm 2020, và thời điểm phát hiện ra tài liệu mật, các luật sư riêng của ông đang thu dọn văn phòng.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Garland đã giao nhiệm vụ xem xét vụ việc cho John R. Lausch Jr., một luật sư được cựu tổng thống Trump bổ nhiệm, theo CBS News. New York Times dẫn một nguồn tin cho biết ông Lausch đã xem xét vụ việc từ tháng 11/2022.

Nhà Trắng cho biết họ "đang hợp tác" với Bộ Tư pháp Mỹ, nhưng không lý giải vì sao đội ngũ của tổng thống Biden chờ hai tháng mới công bố thông tin về tài liệu mật. Thời điểm họ phát hiện tài liệu mật diễn ra chỉ hai tuần trước cuộc bầu cử giữa kỳ hồi năm ngoái.

Hôm 18/11, bộ trưởng Garland bổ nhiệm ông Jack Smith làm công tố viên đặc biệt tiếp quản điều tra việc cựu tổng thống Trump không giao lại số lượng lớn tài liệu mật được gửi tới tư dinh Mar-a-Lago của ông ở bang Florida (Mỹ), sau khi ông đã rời Nhà Trắng.

Thời điểm đó, ông Garland đưa ra lý do bổ nhiệm công tố viên đặc biệt là ông Trump mới công bố sẽ ra tranh cử tổng thống một lần nữa, và ông Biden nhiều khả năng cũng sẽ tranh cử.

Sau khi thông tin kể trên được công bố, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: "Khi nào FBI mới đột kích và những ngôi nhà của ông Biden, thậm chí cả nhà trắng? Những tài liệu đó chắc chắn chưa được giải mật".

Tuyên bố của ông Trump dường như nhắc đến việc ông từng nói rằng trước khi rời Nhà Trắng, ông đã giải mật tất cả các tài liệu mà FBI tìm được khi khám xét Mar-a-Lago hồi tháng 08. Tuy vậy, theo New York Times, chưa có bằng chứng nào chứng minh được điều này, và các luật sư của ông Trump tránh nhắc tới chi tiết này trước tòa án.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tim-thay-tai-lieu-mat-cua-tong-thong-my-joe-biden-o-vien-nghien-cuu-a366948.html