Thế giới

Tin đồn Tổng tham mưu trưởng Nga 'biến mất' ở Crimea: Nội tình từ mẩu tin khiến hàng trăm người xôn xao

Hàng trăm người đang xôn xao trước thông tin về tung tích của Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov sau cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Crimea.

Nguồn gốc tin đồn

Tạp chí Newsweek (Mỹ) cho hay, hiện trên internet đang lan truyền tin đồn cho rằng Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, Đại tướng Valery Gerasimov đã thiệt mạng trong cuộc tấn công do Ukraine phát động hôm 4/1 nhằm vào Crimea.

Trước đó, theo hãng tin Reuters, Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev đã mô tả cuộc tập kích ngày 4/1 của Ukraine là vụ tấn công "quy mô lớn nhất" trong thời gian gần đây nhằm vào bán đảo do Nga sáp nhập năm 2014.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không tại Crimea đã bắn hạ 10 tên lửa dẫn đường và 36 máy bay không người lái của Ukraine trong cuộc tấn công.

Về phần mình, lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, họ đã nhắm vào một trạm chỉ huy quân sự của Nga gần thành phố cảng Sevastopol. Đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy rõ tiếng nổ. Hãng tin Reuters cho biết, trạm chỉ huy này nằm cách vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát hơn 200km.

Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola O Meatchuk đăng tải đoạn video lên Telegram ghi lại hình ảnh khói bốc lên từ vụ nổ gần Sevastopol, kèm lời nhắn: "Một lần nữa xin cảm ơn các phi công của lực lượng không quân và tất cả các thành viên đã lên kế hoạch cho hoạt động tác chiến hoàn hảo này".

Ông cũng đưa lên ảnh chụp màn hình một bài đăng trên mạng xã hội cho thấy căn cứ quân sự của Nga ở thành phố Yevpatoriya bị tấn công.

Newsweek cho biết, sau vụ việc, không rõ vì lý do gì mà nhiều người dùng mạng xã hội bắt đầu đặt câu hỏi về tung tích của ông Gerasimov.

Tin đồn Tổng tham mưu trưởng Nga 'biến mất' ở Crimea: Nội tình từ mẩu tin khiến hàng trăm người xôn xao
Trên mạng xã hội lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng về việc Tổng tham mưu trưởng Nga Gerasimov thiệt mạng trong vụ tấn công của Ukraine nhằm vào Crimea ngày 4/1.

Theo tạp chí Mỹ, tin đồn chưa được kiểm chứng về cái chết của ông Gerasimov dường như được lan truyền sau khi một tài khoản mạng xã hội X có tên "WarVehicleTracker" – chuyên theo dõi các phương tiện và mức độ tổn thất trong cuộc chiến tại Ukraine – chia sẻ một hình ảnh đáng chú ý.

Hình ảnh này chụp lại một đoạn thông tin do kênh Telegram "Ordinary Tsarism" tại Nga, với hơn 34.000 người theo dõi, đăng tải. Nội dung là: "Theo dữ liệu sơ bộ, Đại tướng Valery Gerasimov – người đã có mặt tại trạm chỉ huy gần Sevastopol tại thời điểm diễn ra vụ tấn công – đã thiệt mạng".

"Ông Gerasimov đã thiệt mạng rồi ư?" – WarVehicleTracker đặt câu hỏi. Bài đăng của tài khoản này đã thu hút hơn 60.000 lượt xem và khiến hàng trăm người dùng mạng xã hội xôn xao đặt câu hỏi về việc liệu có đúng ông Gerasimov đã thiệt mạng ở Crimea hay không.

Trong khi đó, theo tờ Daily Mail (Anh), người ta đã không nhìn thấy ông Gerasimov xuất hiện kể từ ngày 29/12, sau đoạn phim cho thấy ông trao thưởng cho những quân nhân Nga xuất sắc trong chiến dịch giành quyền kiểm soát thị trấn Marinka tại Donetsk.

Tin đồn chưa được kiểm chứng

Quá trình tìm kiếm của Newsweek cho thấy thông tin đăng tải về Đại tướng Gerasimov trên kênh Telegram "Ordinary Tsarism" không còn tồn tại. Không rõ thông tin đã bị xóa bỏ hay đoạn nội dung trên thực chất không xuất phát từ kênh Telegram này, mà là một trò "biến tấu" của người dùng mạng xã hội.

Hiện tại, Newsweek đã gửi email tới nhóm điều hành "Ordinary Tsarism" để làm rõ thực hư.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của Newsweek, nhóm vận hành tài khoản WarVehicleTracker cho biết họ nhìn thấy bức ảnh chụp thông tin "ông Gerasimov thiệt mạng" lần đầu tiên trên mạng xã hội Discord.

Các câu hỏi được đa phần người dùng X đặt ra xung quanh tin đồn này bao gồm: "Ông Gerasimov chết thật rồi sao?", "Chuyện gì đã xảy ra với ông ta?", "Ukraine thực sự đã hạ sát Gerasimov rồi sao?", "Gerasimov, ông đang ở đâu?".

Tin đồn Tổng tham mưu trưởng Nga 'biến mất' ở Crimea: Nội tình từ mẩu tin khiến hàng trăm người xôn xao - 1
Các nguồn tin từ Ukraine cho rằng thông tin này 99% là giả.

Đáng lưu ý, vào thời điểm Newsweek tiến hành xác minh tin đồn, trang Wikipedia về ông Gerasimov đã tạm thời được chỉnh sửa và tuyên bố ông Gerasimov qua đời ngày 4/1 trong vụ tấn công của Ukraine nhằm vào Crimea.

Theo tạp chí Mỹ, hiện chưa có bằng chứng cụ thể nào về việc Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã thiệt mạng, cũng như không có bằng chứng nào cho thấy ông Gerasimov đã có mặt ở Crimea vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Hiện tại Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận về tin đồn này. Newseek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email để xác minh thông tin.

Theo tờ Kyiv Post, trong bối cảnh tin đồn về ông Gerasimov lan truyền mạnh mẽ, kênh Telegram "Insider Ukraine" nổi tiếng của Ukraine chiều ngày 5/1 cho biết: "thông tin trên truyền thông về việc trạm chỉ huy của Nga ở Crimea bị tấn công là đúng, nhưng thông tin về việc ông Gerasimov thiệt mạng thì 99% là giả".

Nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Espresso (Ukraine) hôm 5/1, ông Serhiy Bratchuk – người phát ngôn của Quân tình nguyện Ukraine cũng cho rằng đó khó có thể là tin tức thật.

"Hôm qua (4/1) ở Crimea, một sở chỉ huy của đối phương (Nga) – nơi có một số sĩ quan hoặc tướng lĩnh cấp cao của Nga – đã bị tấn công. Tôi thậm chí còn nghe thấy cái tên nổi tiếng Gerasimov. Đó có lẽ là tin tốt nhưng tôi nghĩ nó khó có thể trở thành sự thật" – Ông Bratchuk nói.

Bratchuk xác nhận vụ tấn công của Ukraine nhằm vào địa điểm liên lạc phòng không ở Uyutne, phía tây nam Crimea, sau đó khẳng định nhiều xe cứu thương đã được gọi đến để xử lý thương vong.

Theo Nhật Minh (Đời Sống & Pháp Luật)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tin-on-tong-tham-muu-truong-nga-bien-mat-o-crimea-noi-tinh-tu-mau-tin-khien-hang-tram-nguoi-xon-xao-a398944.html