-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thế giới
13/01/2020 17:05Tình báo Isreal giúp Mỹ không kích giết tướng Soleimani
Tướng Soleimani, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng trong một vụ không kích do Mỹ thực hiện hôm 03/01. Máy bay không người lái của quân đội Mỹ đã tấn công đoàn xe chở tướng Soleimani khi ông này rời khỏi Sân bay Quốc tế Baghdad sau chuyến bay từ Damascus, Syria.
Các chỉ điểm viên tại Damascus đã cung cấp thông tin về chuyến bay từ Syria của ông Soleimani, và sau đó những thông tin này được tình báo Israel xác nhận, theo NBC News và Reuters.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là nhà lãnh đạo nước ngoài duy nhất biết về kế hoạch không kích giết tướng Soleimani, sau khi đã trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, theo New York Times.
Reuters dẫn nguồn một quan chức giấu tên cho biết các điều tra viên Iraq tin rằng Mỹ đã được hai nhân viên an ninh tại Sân bay Quốc tế Baghdad và hai nhân viên hãng hàng không Cham Wings hỗ trợ thông tin. Cham Wings là hãng hàng không mà ông Soleimani đã sử dụng để bay từ Syria tới Iraq.
Một trong hai nhân viên Cham Wings là điệp viên tại sân bay Damascus, người còn lại làm việc trên máy bay, theo Reuters.
Nguồn tin Reuters cho biết các điều tra viên tin rằng bốn nhân vật chỉ điểm viên - hiện chưa bị bắt giữ - làm việc với một mạng lưới lớn các nhân vật cung cấp thông tin cho quân đội Mỹ.
Hai nguồn tin thân cận và các quan chức nắm được thông tin về vụ không kích đã kể lại sự việc trên NBC News.
Theo đó, nhiều quan chức quân đội Mỹ trên khắp thế giới đã theo dõi trực tiếp vụ tấn công qua video hồng ngoại đen trắng. Giám đốc CIA Gina Haspel theo dõi vụ không kích tại trụ sở cơ quan này ở Langley, bang Virginia, còn Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper theo dõi ở một nơi chưa xác định, trong khi nhiều quan chức Nhà Trắng cũng theo dõi.
Hình ảnh video truyền trực tiếp cho thấy tướng Solemani và chỉ huy dân quân Abu Mahdi al-Muhandis bước lên xe hơi, các vệ sĩ và nhân viên an ninh lên xe tải, và đoàn xe bắt đầu rời Sân bay quốc tế Baghdad.
Ba chiếc máy bay không người lái được trang bị bốn tên lửa Hellfire bám sát đoàn xe của tướng Solemani. Các chuyên gia tình báo tại Bộ chỉ huy trung ương quân đội Mỹ ở Qatar sử dụng dữ liệu điện thoại để xác nhận những người có mặt trong đoàn xe.
Sau khi thông tin về những người trong đoàn xe được xác nhận, máy bay không người lái của quân đội Mỹ phóng tên lửa vào đoàn xe giết toàn bộ những người trong xe.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Chiếc roi được dùng để đánh các cháu bé tại chùa Bầu bện thủ công rất cầu kì (22:32)
- Drone xâm nhập, sân bay Tân Sơn Nhất 2 lần tạm dừng cất hạ cánh, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng (22:19)
- Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời (22:04)
- FIFA chính thức công bố thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam tranh tài ở hạng đấu cao nhất (56 phút trước)
- Hà Nội dự kiến đục thông hàng loạt vòm cầu Phùng Hưng, chia thành 5 không gian đặc sắc (1 giờ trước)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (1 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (1 giờ trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (2 giờ trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (3 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (3 giờ trước)