-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Thế giới
21/02/2018 22:08Tình báo Mỹ gọi TT Duterte là 'mối nguy cho dân chủ'
"Chúng tôi nhìn nhận tuyên bố này, không từ đâu khác ngoài bộ phận tình báo của Mỹ, bằng sự nghi ngại", Reuters dẫn lại lời người phát ngôn của Tổng thống Duterte, ông Harry Roque, nói với đài phát thanh DZMM.
"Tôi không nghĩ điều đó là đúng. Ông ấy là một luật sư, ông ấy biết luật, ông ấy sẽ tuân thủ pháp quyền, ông ấy biết các luật lệ về quyền", người phát ngôn phản bác.
Trước đó, báo cáo của phía Mỹ dự đoán rằng trong năm 2018, "Tổng thống Duterte sẽ tiếp tục các chiến dịch chống ma túy, tham nhũng và tội phạm từng làm nên dấu ấn của ông ấy". Báo cáo cũng nhận định tổng thống Philippines có thể sẽ đình chỉ thực thi hiến pháp và tuyên bố một chính quyền cách mạng.
Đây không phải lần đầu tiên Mỹ chỉ trích ông Duterte. Trong khi đó, tổng thống Philippines cũng nổi tiếng là người phản ứng dữ dội các chỉ trích của quốc tế đối với chiến dịch chống ma túy của ông. Ông từng nổi giận khi chính quyền cựu tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ quan ngại về cuộc chiến ma túy.
Reuters cho biết kể từ khi cuộc chiến ma túy của ông Duterte bắt đầu vào tháng 7/2016, hơn 4.000 người đã bị giết trong các chiến dịch mà cảnh sát Philippines gọi là "hợp pháp". Các tổ chức nhân quyền cáo buộc cảnh sát Philippines đứng sau nhiều vụ giết người ngoài pháp luật, nhưng Philippines bác bỏ việc này.
Các công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế đã bắt đầu điều tra sơ bộ về chiến dịch chống ma túy của ông Duterte.
Báo cáo Đánh giá Đe dọa Toàn cầu của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ dự đoán tình trạng dân chủ và nhân quyền ở nhiều nước Đông Nam Á sẽ tiếp tục "mong manh" trong năm 2018.
Theo Phương Thảo (Tri Thức Trực Tuyến)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (21:51)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (21:44)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (21:13)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (21:05)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (1 giờ trước)
- Trấn Thành gây bất ngờ khi lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (2 giờ trước)
- Huy động hơn 100 chiến sĩ dập tắt vụ cháy rừng ven biển tại Gia Lai (2 giờ trước)
- Hình ảnh camera nhà ga ở TPHCM ghi lại điều gì trước khi nữ sinh 21 tuổi mất liên lạc 3 ngày (3 giờ trước)