Thế giới
12/10/2023 08:14Tình báo Mỹ: Iran 'ngã ngửa' trước vụ tấn công của Hamas vào Israel
Trong khi việc phân tích và thu thập vẫn đang tiếp tục, giới chức rành rẽ vụ việc tóm tắt về thông tin tình báo cho hay các quan chức chủ chốt của Iran, những người thường nắm rõ các hoạt động trong khu vực, dường như không biết cuộc tấn công bất ngờ quy mô lớn vào Israel trong ngày 7-10 của Hamas.
Tuy nhiên, theo đài CBS hôm 11-10, những người này từ chối cung cấp thông tin chi tiết về danh tính các quan chức Iran hoặc bản chất thông tin tình báo đã được thu thập.
New York Times là tờ báo lần đầu tiên đưa tin Mỹ có thông tin tình báo rằng cuộc tấn công của Hamas đã khiến các quan chức cấp cao của Iran bất ngờ.
Theo nhiều quan chức Mỹ quen thuộc với vấn đề này, Tehran không liên quan trực tiếp đến "cơn mưa" rocket ngày 7-10 mà Hamas bắn sang Israel.
Iran từ lâu đã hỗ trợ Hamas về vật chất, tài chính và hậu cần, nhưng cho đến nay không có bằng chứng nào được tìm thấy liên quan đến các cuộc tấn công khiến hơn 1.200 người Israel thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương.

Trong ngày 11-10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Iran không nên can dự vào cuộc xung đột của Israel với Hamas trong bối cảnh lo ngại xung đột lan rộng.
Ông Biden đã phái nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken, tới Trung Đông để thể hiện sự ủng hộ lâu dài của Washington đối với Israel. Ông Blinken dự kiến đến Israel vào ngày 12-10 và cũng sẽ thăm Jordan.
Ông Biden hối thúc giới chức Israel tuân thủ các quy tắc quốc tế về chiến tranh, sau khi Tel Aviv gỡ mọi hạn chế và thề hủy diệt Hamas.
Theo ông Biden, việc triển khai tàu quân sự và máy bay của Mỹ đến gần Israel hơn nên được coi là một tín hiệu gửi tới Iran. Iran là nước ủng hộ chính cho Hamas cũng như nhóm Hezbollah của Lebanon. Ông Biden nhấn mạnh: "Chúng tôi đã nói rõ với người Iran: Hãy cẩn thận".

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết viện trợ đạn dược của Mỹ đã tới Israel. Mỹ sẽ cung cấp thêm tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng thủ Vòm sắt của Israel.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11-10 thông báo ít nhất 22 công dân Mỹ đã thiệt mạng trong các vụ tấn công của Hamas ở Israel vào tuần trước. Ngoài ra, 17 công dân Mỹ chưa được tìm thấy và hiện chưa rõ có bao nhiêu công dân Mỹ bị Hamas bắt giữ làm con tin.
Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và lãnh đạo phe đối lập theo đường lối trung dung Benny Gantz vừa đồng ý thành lập một chính phủ đoàn kết khẩn cấp.
Quân đội Israel cho biết các máy bay phản lực của nước này đã tấn công dải Gaza trong nhiều ngày, đáp trả cuộc tấn công cuối tuần của Hamas. Israel đã triển khai đội hình xe tăng và xe bọc thép gần Gaza để chuẩn bị một cuộc tấn công trên bộ vào vùng ven biển do Hamas kiểm soát.
Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
CHÍNH THỨC: Arsenal bạo chi mua Noni Madueke bất chấp người hâm mộ phản đối (19/07)
-
Tiếc đứt ruột phim Hàn hay khủng khiếp mà chỉ có 10 tập: Dàn cast đỉnh của đỉnh, may quá sẽ có phần 2 (19/07)
-
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 41.000 người đã nhận tiền, còn 1.200 tỷ đồng kẹt ở ngân hàng (19/07)
-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
Bài đọc nhiều



