Cộng đồng tình báo Mỹ cho rằng quan chức Vũ Hán đã che giấu thông tin về dịch bệnh Covid-19 với chính quyền trung ương Trung Quốc do lo sợ bị kỷ luật, theo New York Times.

Báo cáo nội bộ bao gồm các thông tin được thu thập từ các cơ quan tình báo Mỹ, trong đó có CIA, cho rằng các quan chức thành phố Vũ hán và tỉnh Hồ Bắc đã che giấu thông tin về Covid-19 với các lãnh đạo ở Bắc Kinh trong nhiều tuần.

Ảnh minh họa: Getty

Các quan chức địa phương nói trên được cho là đã cố gắng che giấu thông tin về dịch bệnh do lo sợ bị kỷ luật, New York Times dẫn nguồn quan chức Mỹ cho hay.

Các quan chức và cựu quan chức Mỹ nói rằng quan chức Vũ Hán và Hồ Bắc đã nhiều lần giấu thông tin với chính quyền trung ương vì sợ bị kỷ luật.

Báo cáo này dường như ủng hộ cáo buộc của chính quyền tổng thống Donald Trump rằng Trung Quốc đã che giấu thông tin về dịch bệnh, tuy vậy các chi tiết về việc người nào nắm được thông tin gì, vào lúc nào hiện vẫn chưa rõ ràng.

Các tuyên bố trước đây của chính quyền tổng thống Donald Trump, bao gồm việc ông Trump nói rằng "Trung Quốc giữ bí mật, lừa dối và che đậy" gây ra đại dịch, ám chỉ rằng các lãnh đạo Trung Quốc đã biết về virus corona từ sớm và có động thái che giấu tác động của nó. Tuy vậy theo báo cáo nói trên, điều này có thể không đúng.

Báo cáo vốn được lưu hành từ tháng 06 với các phần mật và không mật, nhìn chung vẫn ủng hộ lập luận rằng các quan chức Trung Quốc đã giữ kín một số thông tin với thế giới, theo New York Times.

Các quan chức cấp cao tại Trung Quốc đã không cung cấp đầy đủ thông tin về virus corona cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khi họ cố gắng lấy thêm thông tin từ giới chức địa phương, theo báo cáo.

Báo cáo này cung cấp thêm bằng chứng cho những nguồn tin trước đây cho rằng quan chức địa phương ở Trung Quốc che giấu dịch bệnh góp phần khiến virus corona lây lan diện rộng.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)