Trong một động thái pháp lý mạnh mẽ xuyên biên giới, Tòa án Khu vực Hanau (Đức) vào ngày 6/2 đã chính thức đưa ra phán quyết trong vụ kiện giữa Tập đoàn Vingroup và bà Đặng Thị Huệ (còn được biết đến với tên gọi Huệ Như).

Phán quyết này không chỉ đặt dấu chấm hết cho những hành vi sai lệch của cá nhân này mà còn xác lập một tiền lệ pháp lý quan trọng về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xâm phạm danh dự người khác trên không gian mạng.

Sự việc bắt nguồn từ việc bà Đặng Thị Huệ đăng tải lên mạng xã hội Facebook những hình ảnh được xử lý bằng công nghệ AI, trong đó có khuôn mặt và các đặc điểm nhận diện rõ rệt của ông Phạm Nhật Vượng. Sau khi xem xét các yêu cầu từ phía nguyên đơn Vingroup, Tòa án Đức đã chấp thuận toàn bộ và ban hành lệnh cấm tuyệt đối đối với bà Huệ. Theo đó, bị đơn không được phép tiếp tục tạo, đăng tải hay phát tán bất kỳ hình ảnh nào đã qua xử lý liên quan đến Chủ tịch Vingroup khi chưa có sự đồng ý.

Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Lệnh truy nã đối với Đặng Thị Huệ.
Ngoài vụ kiện ở Đức, Đặng Thị Huệ đang bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát Lệnh truy nã.

Đi kèm với lệnh cấm là những hình phạt nghiêm khắc mang tính răn đe cao. Nếu có hành động tái phạm, bà Đặng Thị Huệ sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền tối đa lên đến 250.000 EUR (khoảng 6,8 tỷ đồng) cho mỗi lần vi phạm hoặc bị phạt tù lên đến 6 tháng. Thậm chí, trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng, án tù có thể kéo dài tới 2 năm. Đồng thời, bị đơn phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí tố tụng phát sinh từ vụ kiện này.

Lý giải về phán quyết, Tòa án Đức khẳng định rằng dù hình ảnh được tạo ra bằng AI hay bất kỳ công cụ kỹ thuật nào, chỉ cần khiến công chúng nhận diện được đối tượng bị nhắm tới và gây tổn hại đến danh dự thì đều bị coi là hành vi xâm phạm quyền nhân thân. Cơ quan tư pháp nhấn mạnh, quyền tự do biểu đạt không thể được dùng làm lá chắn cho các hành vi bôi nhọ, và người tạo ra cũng như lan truyền nội dung độc hại phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Vụ thắng kiện của Vingroup tại Đức gửi đi một thông điệp đanh thép: Mọi cá nhân, bất kể đang sinh sống tại quốc gia nào, đều phải tuân thủ pháp luật và không được phép lợi dụng khoảng cách địa lý để phỉ báng, vu khống các tổ chức, cá nhân khác. 

Trước đó, tập đoàn này cũng đã kiên quyết khởi kiện hàng loạt tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hành vi tung tin sai sự thật. Quyết tâm này đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ dư luận, góp phần làm trong sạch môi trường truyền thông và thiết lập những chuẩn mực pháp lý minh bạch cho các hành vi trên mạng xã hội hiện nay.

PTH (SHTT)