Tòa án Tối cao Mỹ từ chối xem xét đơn kháng cáo của Khalid Sheikh Mohammed và hai đồng phạm, khiến nỗ lực khôi phục thỏa thuận nhận tội nhằm tránh án tử hình liên quan vụ khủng bố 11/9 tiếp tục bế tắc.
20-1792468761-toa-an-toi-cao-my-bac-khang-cao-cua-chu-muu-vu-khung-bo-119-nguy-co-an-tu-van-con
Kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11/9 Khalid Sheikh Mohammed trong ảnh công bố hồi tháng 3/2003. Ảnh: Reuters

Ngày 19/10, Tòa án Tối cao Mỹ quyết định không thụ lý đơn kháng cáo của Khalid Sheikh Mohammed, người bị cáo buộc chủ mưu vụ khủng bố ngày 11/9/2001, cùng hai đồng phạm Walid bin Attash và Mustafa al-Hawsawi.

Đơn kháng cáo nhằm khôi phục thỏa thuận nhận tội mà ba người đạt được vào năm 2024, theo đó họ có thể tránh đối mặt với án tử hình. Tuy nhiên, các thỏa thuận này sau đó bị hủy bỏ theo quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi ấy là Lloyd Austin, sau khi vấp phải sự phản đối từ gia đình các nạn nhân.

Quyết định hủy bỏ thỏa thuận đã làm dấy lên tranh chấp pháp lý về thẩm quyền của người đứng đầu Lầu Năm Góc trong việc đảo ngược những thỏa thuận đã được thiết lập. Năm ngoái, Tòa Phúc thẩm Đặc khu Columbia kết luận ông Austin đã hành động trong phạm vi thẩm quyền pháp lý.

Không chấp nhận phán quyết này, các luật sư bào chữa cho Mohammed và al-Hawsawi, trong đó có luật sư thuộc Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU), đã đề nghị Tòa án Tối cao xem xét lại vụ việc.

Phía bào chữa lập luận rằng quyết định của ông Austin vi phạm luật quân sự hiện hành, đồng thời làm mất đi cơ hội tốt nhất trong suốt 25 năm qua để khép lại vụ án liên quan đến thảm kịch 11/9.

Tuy nhiên, với việc Tòa án Tối cao từ chối thụ lý đơn kháng cáo, nỗ lực khôi phục các thỏa thuận nhận tội của ba bị cáo chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Khalid Sheikh Mohammed, thường được gọi là KSM, được xem là một trong những trợ thủ chủ chốt của trùm khủng bố Osama bin Laden. Ông ta bị bắt tại Pakistan vào tháng 3/2003.

Mohammed bị cáo buộc đứng sau kế hoạch cướp máy bay chở khách, sau đó sử dụng các phi cơ này tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới ở thành phố New York và trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ.

Vụ khủng bố ngày 11/9/2001 khiến gần 3.000 người thiệt mạng, trở thành một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Mohammed cùng hai đồng phạm thuộc nhóm ít tù nhân vẫn đang bị giam giữ tại căn cứ quân sự Mỹ ở vịnh Guantanamo. Phiên tòa xét xử ba người dự kiến được tổ chức vào tháng 6/2028.

Phản ứng trước quyết định của Tòa án Tối cao, người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng động thái này mở đường để những người chịu trách nhiệm trong vụ tấn công 11/9 phải ra trước công lý.

Quan chức này nhấn mạnh đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực đòi lại công lý cho các nạn nhân và gia đình họ, những người đã chịu mất mát trong một trong những ngày đen tối nhất lịch sử nước Mỹ.

Việc đơn kháng cáo không được xem xét đồng nghĩa tranh chấp về các thỏa thuận nhận tội tiếp tục chưa được giải quyết theo hướng mà phía bào chữa mong muốn, trong khi phiên tòa đối với các bị cáo vẫn còn ở phía trước.

QT (SHTT)