-
156 người thương vong do tai nạn giao thông trong hai ngày nghỉ Tết Dương lịch -
Rùng mình clip tài xế taxi bị khách dùng đũa tấn công khi đang lái xe, người vợ la hét trong vô vọng -
Cuối tuần rực rỡ (3-4/1/2026): Thần Tài gọi tên 3 con giáp hưởng lộc trời ban, sự nghiệp thăng hoa -
Cảnh báo: 4 nhóm thực phẩm quen thuộc đang âm thầm "tàn phá" thận mà nhiều người Việt vẫn dùng vô tư -
Nam cán bộ Ngoại giao 25 tuổi tử nạn khi về quê nghỉ Tết: "Thương quá, vài bước chân nữa là tới nhà" -
Chân dung hai "mắt xích" quyền lực trong đại án liên quan đến "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải -
Triệt phá cơ sở sản xuất 7.000 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Adidas -
Phút giây nghẹt thở tìm lại gói vàng bị bỏ nhầm vào túi rác trên tàu SE5 -
Cô gái nhập viện khâu 4 mũi sau khi nhắc nhở người đàn ông "đá lông nheo" bất lịch sự -
Tá hỏa phát hiện quả bom nặng 334 kg khi đi câu cá bên suối ở Đắk Lắk
Thế giới
18/10/2024 22:14Toàn cảnh vụ thủ lĩnh tối cao Hamas Yahya Sinwar bị tiêu diệt
Israel tuyên bố tiêu diệt lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar
Cuối ngày 17/10, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Israel Katz là quan chức cấp cao đầu tiên xác nhận thủ lĩnh tối cao lực lượng Hamas Yahya Sinwar đã bị tiêu diệt, theo thông tin trên báo Giao Thông.
"Ông Yahya Sinwar, người có trách nhiệm trong vụ tấn công ngày 7/10/2023, đã bị quân đội IDF tiêu diệt", văn phòng của ông Katz tuyên bố trong thông điệp gửi đến một số bộ trưởng ngoại giao các nước trên thế giới, ca ngợi đây là thành tựu quân sự to lớn của Israel.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Israel, sự ra đi của ông Sinwar là cơ hội giải cứu các con tin ngay lập tức, xóa bỏ vai trò kiểm soát Dải Gaza của lực lượng Hamas, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của các quốc gia đối với Israel.
Cái chết của thủ lĩnh tối cao Hamas sau đó cũng được Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Cơ quan An ninh Israel (cơ quan tình báo Shin Bet) xác nhận.
Cụ thể, trong tuyên bố chung của hai đơn vị, các hoạt động của IDF và Shin Bet đã thu hẹp phạm vi hoạt động của ông Sinwar, cuối cùng thành công tiêu diệt thủ lĩnh tối cao của Hamas.
Hai cơ quan này cho biết cụ thể hơn, trong vài tuần qua, Sư đoàn 162 và Sư đoàn Gaza đã tăng cường hoạt động tại các khu vực được cơ quan tình báo báo cáo ghi nhận các quan chức cấp cao Hamas đang ẩn náu.
Sau đó, một đơn vị thuộc Lữ đoàn Bislamach 828 đã tấn công một tòa nhà, tiêu diệt 3 đối tượng. Các binh sĩ tiến vào tòa nhà và phát hiện một người đã tử vong có ngoại hình rất giống thủ lĩnh tối cao của Hamas Yahya Sinwar liền ngay lập tức đưa đi xét nghiệm ADN.
Cuối ngày, một kênh truyền hình của Israel công bố một tài liệu của cảnh sát cho biết kết quả mẫu xét nghiệm ADN hoàn toàn trùng khớp với thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar.
Tổng thống Israel Isaac Herzog đã khen ngợi IDF, Shin Bet và các cơ quan an ninh đã tiêu diệt thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, kêu gọi hành động bằng mọi cách có thể để giải cứu 101 con tin vẫn đang bị giam giữ ở Gaza.
Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng tất cả đối tượng đang bắt giữ các con tin Israel sẽ được tha mạng nếu hạ vũ khí và thả những người bị bắt. Ông cũng cảnh báo sẽ trả đũa mạnh mẽ nếu bất cứ đối tượng nào có hành vi làm hại đến các con tin.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cũng có lời ca ngợi các binh sĩ IDF và Shin Bet, kêu gọi các chiến binh Hamas thả con tin và đầu hàng sau vụ Israel tiêu diệt thủ lĩnh Yahya Sinwar.
Ông Gallant nói thêm rằng, trước ông Sinwar, đã có một loạt thủ lĩnh, chỉ huy và quan chức cấp cao của lực lượng Hamas và Hezbollah bị Israel hạ sát. Ông khẳng định sẽ còn truy đuổi và tiêu diệt những đối tượng mà Israel cho là “kẻ thù”.
Phản ứng của quốc tế
Theo thông tin trên báo Tin Tức, ngày 17/10 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Berlin (Đức) trong một chuyến thăm ngắn nhằm thảo luận với các nhà lãnh đạo của Đức, Pháp và Anh về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh Kiev kêu gọi các đồng minh phương Tây hành động ngay lập tức để kết thúc cuộc chiến.
Phát biểu với phóng viên sau khi hạ cánh xuống Berlin, ông Biden nói: “Hôm nay là một ngày tốt lành cho thế giới. Tôi đã gọi cho ông Benjamin Netanyahu (thủ tướng Israel) để chúc mừng ông ấy vì đã tiêu diệt được thủ lĩnh Hamas Sinwar”.
“Bây giờ là thời điểm để tiến tới một lệnh ngừng bắn ở Gaza và đảm bảo rằng chúng ta đang tiến tới một hướng tốt đẹp hơn cho cả thế giới. Đã đến lúc cuộc chiến này kết thúc và đưa những con tin trở về nhà”, nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ thêm.
Đại diện Lầu Năm Góc xác nhận việc Mỹ đã “giúp cung cấp thông tin và tình báo liên quan” tới các lãnh đạo Hamas. Tuy nhiên, quan chức này nói rằng vụ tấn công nhắm vào ông Sinwar là “một hoạt động của Israel, không có lực lượng Mỹ nào trực tiếp tham gia”, theo Reuters.
Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho rằng “công lý đã được thực thi với cái chết của ông Sinwar” và việc hạ sát thủ lĩnh Hamas “mang đến cho chúng ta cơ hội để chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza”, theo kênh tin Spectrum News NY1.
Các lãnh đạo lưỡng đảng tại Hạ viện Mỹ hoan nghênh thông báo của Israel về cái chết của ông Sinwar, đồng thời hy vọng diễn biến này sẽ mở ra hy vọng khôi phục sự an toàn cho Israel.
Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn thông tin từ Reuters cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chia sẻ sự xúc động với người nhà những nạn nhân trong vụ tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas, trong đó có 48 công dân Pháp, trước cái chết của ông Sinwar.
Ông Macron cáo buộc ông Sinwar “là người chịu trách nhiệm chính cho các vụ tấn công khủng bố và hành động đáng sợ ngày 7/10/2023” và nhắc lại yêu cầu Hamas thả tất cả con tin còn bị giam giữ.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng cái chết của ông Sinwar giúp “thực hiện một phần công lý cho các nạn nhân (trong vụ tấn công ngày 7/10/2023) và gia đình của họ”.
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cũng có tuyên bố tương tự, cáo buộc vai trò của ông Sinwar trong vụ việc ngày 7/10/2023, “gây ra cái chết cho hàng nghìn người và nỗi đau khổ vô hạn cho toàn bộ khu vực”, đồng thời yêu cầu Hamas thả con tin, theo Reuters.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey tuyên bố “sẽ không tiếc thương” cho cái chết của ông Sinwar, người bị coi là “thủ lĩnh khủng bố” phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công ngày 7/10/2023.
Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani nói: “Có vẻ như nhà lãnh đạo quân sự của Hamas đã bị hạ sát và tôi tin rằng theo quan điểm này, Israel có thể đã thực hiện hành động tự vệ chống lại Hamas”. Đây là lực lượng mà Rome và các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) coi là “khủng bố”.
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte bày tỏ cá nhân ông “sẽ không tiếc thương” nếu ông Sinwar thiệt mạng, theo Al Jazeera.
Hiện tại, lực lượng Hamas chưa lên tiếng về cái chết của ông Sinwar. Về phía Palestine, Tổng thống Mahmoud Abbas đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Tổ chức Giải phóng Palestine để thảo luận về những diễn biến sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar.
Theo CNN, gia đình một số con tin người Israel trong vụ tấn công ngày 7/10/2023 chia sẻ rằng họ cảm thấy “công lý đã được thực thi” với việc thủ lĩnh tối cao Hamas Sinwar bị tiêu diệt.
Theo Đinh Kim (Nguoiduatin.vn)
- Vụ cha rủ con đi đánh ghen khiến "tình địch" tử vong tại chỗ: Cha đi đầu thú, con trai đang cấp cứu (02/01/26 23:07)
- Tấn Bo khóc vì bị Tấn Beo ngó lơ, không báo tin cưới cháu, nói rõ vụ nợ nần khiến anh phải trả giúp (02/01/26 23:03)
- Danh tính tài xế xe khách thản nhiên lái xe chở 22 người sau khi uống rượu vừa bị xử phạt cực "căng" (02/01/26 22:53)
- Bộ Xây dựng chính thức lập Ban Chỉ đạo "siêu dự án" đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (02/01/26 21:58)
- Toyota Việt Nam thay đổi bộ máy lãnh đạo: Doanh nhân gốc Việt giữ ghế Chủ tịch (02/01/26 21:55)
- Căng thẳng leo thang: Tổng thống Trump tuyên bố "khóa mục tiêu" Iran sẵn sàng hành động trước làn sóng bạo loạn (02/01/26 21:19)
- Sau Ronaldo, đến lượt Chủ tịch FIFA lên tiếng khẳng định vị thế của bóng đá Saudi Arabia (02/01/26 21:11)
- Vụ hủy show "Về đây bốn cánh chim trời": Góc khuất cát-xê nghệ sĩ và hy vọng hoàn tiền của khán giả (02/01/26 20:57)
- Chặn đứng gần 1 tấn chân gà bẩn chuẩn bị tuồn lên bàn nhậu (02/01/26 20:33)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 17 triệu đáng mua nhất đầu năm 2026, nhiếp ảnh xịn hơn Galaxy S25 (02/01/26 19:50)