-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
27/02/2023 15:12Tội lỗi của cựu giám đốc bệnh viện ở Trung Quốc cấu kết quan tham trục lợi từ bệnh nhân
Theo thông tin được tờ Nhật báo Hồ Nam công bố, Tiêu Dương sinh năm 1965 ở huyện Liên Nguyên thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Tiêu bắt đầu công tác từ năm 1987, và lần lượt nắm nhiều chức vụ trong các cơ quan y tế ở tỉnh này.
Tới tháng 11/2001, Tiêu được bổ nhiệm làm Phó giám đốc bệnh viện thành phố Lâu Để ở tỉnh Hồ Nam. Vào tháng 5/2005, Tiêu được đề bạt lên vị trí Giám đốc bệnh viện Lâu Để.
Theo Nhật báo Hồ Nam, Tiêu khi có được quyền lực trong tay đã nảy sinh tư tưởng kiếm tiền bất chính từ bệnh viện, nơi mà ông ta đang lãnh đạo. Tiêu bắt đầu móc nối với một số quan chức địa phương biến chất để trục lợi trong việc thuyên chuyển nhân sự; đề bạt chức vụ; xây dựng cơ sở hạ tầng trong bệnh viện; mua bán các trang thiết bị y tế và thuốc men… Đổi lại, những người này sẽ nâng đỡ ông ta trong sự nghiệp.
Nhờ có sự tiến cử từ các quan chức biến chất ở Lâu Để, Tiêu vào tháng 1/2009 kiêm thêm chức vụ Phó chủ tịch Chính hiệp thành phố.
Theo nhận xét của ủy viên thường trực Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy Hồ Nam, ông Lưu Trạch Hữu, trong khoảng thời gian từ năm 2013 tới khi ‘ngã ngựa’ vào tháng 5/2018 Tiêu có tham gia vào các đường dây phân phối dược phẩm độc quyền do hai cựu Bí thư Thành ủy Lâu Để là Cung Vũ Sinh và Lý Tiến Quốc cầm đầu.
Cụ thể, Tiêu phê duyệt các doanh nghiệp dược phẩm do Cung và Lý giới thiệu được phân phối độc quyền thuốc men ở bệnh viện thành phố Lâu Để, đồng thời để mức giá thuốc bán cho bệnh nhân tại đây cao hơn giá thị trường. Đổi lại, ông ta nhận tiền hoa hồng từ các doanh nghiệp này.
Nhật báo Hồ Nam cho hay, Tiêu vào tháng 5/2018 đã bị bãi miễn chức vụ và phải ra hầu tòa vào tháng 10 cùng năm.
“Trong thời gian công tác ở bệnh viện Lâu Để, Tiêu đã tham gia vào hoạt động nâng đỡ nhân sự vào cơ quan công quyền trái quy định; khống chế, kiểm soát giá mua bán các trang thiết bị y tế và thuốc men… sau đó nhận hối lộ từ nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Tổng tài sản Tiêu nhận hối lộ lên tới hơn 6,86 triệu NDT (gần 23,9 tỷ VND). Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Tiêu có thái độ hợp tác nên ông này sẽ được hưởng sự khoan hồng từ pháp luật. Tiêu bị tuyên án 11 năm tù và phải nộp phạt 1 triệu NDT”, thông cáo từ Tòa án nhân dân thành phố Sâm Châu thuộc tỉnh Hồ Nam, viết.
Theo Tuấn Trần (VietNamNet)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (40 phút trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (44 phút trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)